Bắt tạm giam cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận – Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, sau quá trình điều tra mở rộng từ đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong giai đoạn ông Nguyễn Văn Thành còn giữ chức vụ Giám đốc.

Cụ thể, các sai phạm tập trung chủ yếu trong công tác lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở và sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các năm 2020 và 2021.

Nhiều gói thầu thiết bị y tế bị đội giá gần gấp đôi

Sai phạm tại gói thầu năm 2020:

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức đấu thầu mua sắm 16 thiết bị y tế với giá trúng thầu hơn 10,7 tỷ đồng, tuy nhiên theo điều tra, giá nhập thực tế của các thiết bị này chỉ vào khoảng 5,7 tỷ đồng.

Một gói thầu khác gồm 5 máy thở được ký kết với giá hơn 3,4 tỷ đồng, trong khi thực tế giá mua từ nhà cung cấp ban đầu chỉ khoảng 1,8 tỷ đồng.

Gói thầu năm 2021 tiếp tục có dấu hiệu đội giá:

Gói thầu cung cấp thiết bị y tế năm 2021 được bệnh viện ký với giá hơn 10 tỷ đồng, tuy nhiên giá nhập vào chỉ ở mức khoảng 4,9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị của hai gói thầu năm 2020 và 2021 là khoảng 24,2 tỷ đồng, trong khi chi phí mua thực tế chỉ khoảng 12,5 tỷ đồng – chênh lệch lên đến gần 12 tỷ đồng, tương đương mức đội giá hơn 94%.

Chỉ định thầu sai quy định, mua kit test COVID-19 với giá cao bất thường

Ngoài các gói thầu thiết bị y tế, cơ quan điều tra còn phát hiện Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm trong việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm và vật tư tiêu hao trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh.

Liên kết với Công ty Khoa học Hợp Nhất và Việt Á:

Năm 2021, bệnh viện ký nhiều hợp đồng với Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, không qua đấu thầu công khai.

Giá mua kit xét nghiệm từ công ty này cao hơn rất nhiều so với giá thị trường và giá nhập thực tế, gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng.

Đáng chú ý, bệnh viện còn ký 2 hợp đồng mua kit test COVID-19 từ Công ty Việt Á, với giá từ 367.500 đồng đến 470.000 đồng/kit, trong khi cùng thời điểm, giá nhập thực tế chỉ dao động ở mức 180.000–200.000 đồng/kit.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong các gói thầu sai phạm, đặc biệt là những người phụ trách lập hồ sơ mời thầu, xét duyệt nhà thầu, ký hợp đồng mua bán và nghiệm thu sản phẩm.

Ngoài ra, công an tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán để định lượng thiệt hại tài chính cụ thể, đồng thời xác minh xem có dấu hiệu lợi ích nhóm, chia chác phần trăm hoa hồng trong các hợp đồng đã ký.

Hệ lụy từ việc vi phạm quy định đấu thầu trong ngành y tế

Các sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành và một số cán bộ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho ngân sách Nhà nước, mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh niềm tin của người dân vào hệ thống y tế công đang cần được củng cố sau đại dịch.

Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan, đơn vị y tế trong việc thực hiện nghiêm túc quy trình đấu thầu, mua sắm công, đảm bảo minh bạch, công bằng và hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công và gây bức xúc trong xã hội.

Việc bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, là bước đi cứng rắn thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm trong sạch hoạt động mua sắm công trong lĩnh vực y tế. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và sẽ sớm đưa ra xét xử công khai trong thời gian tới.

Theo: Báo tin tức