Tổng thư ký NATO và giới chức Mỹ đưa ra các ước tính về thương vong của binh sĩ Nga, phản ánh cường độ khốc liệt của cuộc xung đột Ukraine hiện nay tại Munich.

Cường độ xung đột khiến lực lượng Nga chịu tổn thất nặng nề

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ngày 14/02, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định lực lượng Nga đang trải qua giai đoạn tổn thất nặng nề nhất trên chiến trường Ukraine. Theo báo cáo từ phía liên minh, con số thương vong ghi nhận được trong hai tháng gần đây đã lên tới khoảng 65.000 người, cho thấy mức độ tiêu hao sinh lực rất lớn.

Lãnh đạo NATO cho rằng những thiệt hại về người và thiết bị quân sự là bằng chứng rõ nét nhất về cái giá mà điện Kremlin phải trả cho các hành động quân sự hiện nay. Ông cũng khẳng định thêm rằng với khả năng phòng thủ hiện tại, NATO hoàn toàn đủ sức đánh bại mọi cuộc tấn công nếu phía Nga có ý định mở rộng phạm vi xung đột sang các nước thành viên của khối.

Các thành viên NATO hiện vẫn đang tiếp tục nâng cấp hệ thống phòng thủ và củng cố các hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Mark Rutte nhấn mạnh việc duy trì sức mạnh răn đe là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch dài hạn của liên minh trong ít nhất sáu năm tới nhằm bảo đảm an ninh bền vững cho khu vực châu Âu.

Các nước phương Tây thúc đẩy giải pháp an ninh và hòa bình

Thông tin từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thêm rằng mỗi tuần phía Nga ghi nhận khoảng 7.000 đến 8.000 binh sĩ tử trận hoặc bị thương. Ông Rubio khẳng định Mỹ đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm các biện pháp nhằm sớm chấm dứt tình trạng đổ máu và ổn định tình hình khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa Mỹ và châu Âu trong việc bảo vệ an ninh cho Ukraine. Sự phối hợp này được xem là chìa khóa để đối phó với những biến động khó lường của chiến sự cũng như các thách thức an ninh mới đang nảy sinh.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ hướng tới chính quyền Mỹ và các quốc gia châu Âu về việc gia tăng sức ép lên Matxcơva. Nhà lãnh đạo Ukraine đặt nhiều hy vọng vào tiến trình đàm phán hòa bình sắp tới tại Geneva dưới sự trung gian của Mỹ, với mong muốn đạt được một thỏa thuận công bằng và thực chất cho cuộc chiến này.

Theo: Khai Mở