Ngày 13/3, giới chức quốc phòng Mỹ đưa ra nhận định về sức khỏe của Mojtaba Khamenei và cập nhật số liệu mới về tình hình chiến sự tại Iran.

Nhận định của giới chức Mỹ về sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 13/3/2026, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine đã cung cấp các thông tin liên quan đến chiến dịch quân sự. Tại buổi làm việc, ông Hegseth đưa ra nhận định rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei có khả năng đã bị thương đến mức biến dạng ngoại hình.

Phía Mỹ phân tích rằng tuyên bố đầu tiên của vị lãnh đạo này vào ngày 12/3 thiếu hẳn các bằng chứng về hình ảnh video hoặc âm thanh xác thực. Trước đó, trong thông điệp bằng văn bản, ông Khamenei đã kêu gọi sự đoàn kết trong nước và đe dọa sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz nhằm gây áp lực lên đối phương. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ cho rằng cách thức truyền tin này phản ánh sự suy yếu trong vị thế của lãnh đạo Iran hiện nay.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định rằng các dây chuyền sản xuất quân sự và trung tâm đổi mới quốc phòng của Tehran hiện đã bị vô hiệu hóa. Theo nhận định từ Lầu Năm Góc, giới lãnh đạo Iran đang ở trong tình trạng phải lẩn trốn dưới lòng đất để tránh các đợt tấn công. Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các đợt không kích quy mô lớn nhất.

Cập nhật thiệt hại quân sự và diễn biến chiến trường

Về số liệu thiệt hại, giới chức Mỹ thông báo kho tên lửa của Iran đã giảm 90% và lượng máy bay không người lái (UAV) tấn công giảm khoảng 95%. Thống kê cho thấy Mỹ và Israel đã đánh trúng khoảng 15.000 mục tiêu quân sự, trong đó riêng phía Mỹ thực hiện 6.000 đợt tấn công. Tướng Caine nhận định rằng dù hải quân Iran bị ảnh hưởng nặng nề, họ vẫn còn khả năng gây rủi ro cho các tuyến hàng hải thương mại.

Liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, Bộ trưởng Hegseth khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã rải thủy lôi tại khu vực này. Washington nhấn mạnh đã có các kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống và ưu tiên hàng đầu hiện nay là nhắm vào hệ thống rải thủy lôi của đối phương. Phía Mỹ cho rằng trở ngại duy nhất là việc Iran thực hiện các đợt nã pháo vào tuyến đường này.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng thông tin về các sự cố gây thương vong lớn, bao gồm vụ tấn công vào một ngôi trường khiến 175 người thiệt mạng và vụ rơi máy bay KC-135 tại Iraq. Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc tại ngôi trường và sẽ công bố kết quả chính thức. Đối với vụ máy bay quân sự gặp nạn khiến 4 quân nhân tử vong, phía Mỹ khẳng định đây là lỗi kỹ thuật.

Theo: Báo Thanh Niên