Tuyên phạt 14 năm tù kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận trái phép
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án nhóm bị cáo lợi dụng mạng xã hội để tổ chức mua bán thận trái phép. Đường dây này thực hiện trót lọt nhiều vụ môi giới, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
- Ô tô va chạm xe máy khiến 2 người tử vong tại Vĩnh Long
- Gia Lai điều tra vụ bốn thiếu niên xâm hại bé gái sau cuộc nhậu
- Hàng trăm người nỗ lực dập tắt vụ cháy núi Thiên Nhẫn tại Nghệ An
Thủ đoạn lừa đảo và hợp thức hóa hồ sơ hiến tạng
Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Phạm Văn Hùng là người không có nghề nghiệp ổn định và từng có tiền sử đi bán thận. Từ trải nghiệm cá nhân, bị cáo nắm rõ quy trình xét nghiệm cũng như các thủ tục pháp lý để hiến tạng theo diện nhân đạo. Hùng nảy sinh ý định thành lập đường dây môi giới nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân từ những người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhóm của Hùng thường xuyên truy cập vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm người có nhu cầu mua hoặc bán thận. Sau khi tiếp cận mục tiêu, các bị cáo sẽ trực tiếp bàn bạc về giá cả và yêu cầu các bên góp vốn chi trả phí y tế. Toàn bộ quy trình từ đưa đón, ăn ở đến thực hiện các xét nghiệm chỉ số HLA đều được nhóm này giám sát chặt chẽ tại bệnh viện.
Để vượt qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã hướng dẫn người bán và người mua hợp thức hóa hồ sơ dưới danh nghĩa hiến tặng. Các bị cáo khẳng định việc trao đổi này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và không có yếu tố thương mại. Tuy nhiên, thực tế đằng sau những bản cam kết nhân đạo đó là những hợp đồng mua bán với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Chiếm hưởng lợi nhuận khủng từ những ca ghép tạng
Tài liệu điều tra cho thấy từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, đường dây do Hùng cầm đầu đã thực hiện thành công 6 vụ môi giới. Điển hình là trường hợp chị T. trú tại tỉnh Lào Cai do hoàn cảnh khó khăn nên đã đồng ý bán thận với giá 500 triệu đồng. Sau khi có kết quả xét nghiệm tương thích, Hùng lập tức liên hệ với bệnh nhân B.Đ.C. để chào mời mức giá mua tạng là 970 triệu đồng.
Ngày 6/1/2025, tại Bệnh viện Quân đội 108, ca phẫu thuật ghép thận giữa chị T. và anh C. được thực hiện thành công. Ngay sau đó, gia đình bệnh nhân đã chuyển đủ số tiền 970 triệu đồng vào tài khoản của Phạm Văn Hùng. Mặc dù thu về khoản tiền lớn nhưng nhóm này chỉ chi trả cho người bán đúng 500 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu, số còn lại các bị cáo chia nhau tiêu xài.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm nghiêm trọng đến quản lý y tế. Do đó, tòa tuyên phạt Phạm Văn Hùng 14 năm tù, Nguyễn Thị Hoa 10 năm tù về tội Mua bán bộ phận cơ thể người. Năm đồng phạm còn lại cũng phải nhận các mức án từ 7 đến 10 năm tù vì những sai phạm đã gây ra trong thời gian qua.
Thành Luân (tổng hợp)