Từ việc phát hiện 715 viên kim cương trong hành lý của một hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết, triệt phá đường dây buôn lậu tổng cộng 1.477 viên kim cương.

TAND TPHCM đang thụ lý vụ án buôn lậu do Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) cùng các đồng phạm thực hiện. Vụ án được xác định có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước, hoạt động với phương thức vận chuyển kim cương trái phép từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương vào Việt Nam để tiêu thụ trái phép. Sureshkumar được xác định là người chỉ đạo Prajapati, nhân viên của công ty, trực tiếp vận chuyển số kim cương này.

Do chưa có kết quả ủy thác tư pháp nhằm xác minh nhân thân và vai trò của Sureshkumar, cơ quan điều tra đã tách phần vụ án liên quan đến người này để tiếp tục xử lý khi có đủ căn cứ.

Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati là nhân viên của Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ. Theo điều tra, người này được giao nhiệm vụ mang kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam theo chỉ đạo của cấp trên để giao cho các đầu mối tiêu thụ trong nước.

Vụ việc bị phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của Prajapati tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và thu giữ 715 viên kim cương không khai báo hải quan. Từ manh mối này, cơ quan điều tra mở rộng xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng và tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Linh bị cơ quan tố tụng truy tố với các hành vi liên quan đến việc tổ chức, tham gia đưa kim cương nhập lậu vào Việt Nam. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tâm Thanh (tổng hợp)