LÂM ĐỒNG – Dông lốc quét qua xã Đạ Huoai 2 làm khoảng 500 cây sầu riêng của 45 hộ dân gãy đổ, gây thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng, trong khi đây là đợt thiên tai lớn thứ ba xảy ra tại khu vực này trong chưa đầy bốn tháng.

Khoảng 15h30 ngày 20/8, gió mạnh làm tốc mái ba nhà dân, quật gãy hai trụ điện chiếu sáng bên quốc lộ 20 và gây hư hỏng hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường. Sự cố xảy ra tại thôn Bình An, thôn 1 và thôn 2 của xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2, ba nhà dân bị tốc mái, với thiệt hại khoảng 110 triệu đồng. Khoảng 500 cây sầu riêng đang trong độ tuổi kinh doanh của 45 hộ dân bị gãy đổ, còn hai trụ điện thiệt hại 40 triệu đồng và hệ thống chiếu sáng hư hỏng gần 1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, dông lốc cũng ảnh hưởng đến các xã Bảo Lộc, Đạ Tẻh và Bảo Lâm. Riêng xã Bảo Lộc có 0,7ha sầu riêng bị ngập úng, hơn 200 cây đang kinh doanh gãy đổ và tám nhà dân bị tốc mái.

Thiệt hại tăng sau mỗi đợt dông lốc

Đây không phải lần đầu Đạ Huoai 2 hứng chịu gió lốc trong năm 2026. Chiều 2/5, một trận lốc xoáy làm gãy 87 cây sầu riêng từ 4-10 năm tuổi của tám hộ dân và khiến hàng chục tấn trái rụng, với thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Hơn một tháng sau, chiều 5/6, lốc xoáy tiếp tục quét qua thôn 1 và thôn 2. Hơn 50 tấn sầu riêng rụng, hàng chục cây gãy đổ, gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại được ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Đến ngày 20/8, mức thiệt hại của đợt dông lốc mới tăng lên khoảng 5 tỷ đồng. Trong chưa đầy bốn tháng, địa phương này lần lượt ghi nhận các mức thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng, 3 tỷ đồng rồi 5 tỷ đồng.

Cây sầu riêng trật gốc, đứt ngang thân nằm liệt trên nền cỏ sau trận dông lốc lớn. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Xã Đạ Huoai 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đạ M’Ri và xã Hà Lâm thuộc huyện Đạ Huoai cũ, đồng thời là một vùng trồng sầu riêng tập trung lớn của tỉnh Lâm Đồng. Sau trận dông lốc mới nhất, chính quyền xã huy động cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và tiếp tục thống kê thiệt hại để phục hồi sản xuất.

Các đợt thiên tai liên tiếp đều xảy ra khi nhiều cây đang mang trái hoặc bước vào giai đoạn khai thác. Với cây sầu riêng cần từ 4-10 năm để cho thu hoạch ổn định, việc hàng trăm cây đang trong độ tuổi kinh doanh bị gãy đổ đồng nghĩa với phần thiệt hại không chỉ nằm ở số tiền của một mùa vụ.

Vũ Quyến (tổng hợp).