HẢI PHÒNG – Bão số 4, tên quốc tế Narra, liên tục thay đổi hướng trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục gây nguy cơ mưa lớn ở nhiều địa phương.

Lúc 8h ngày 22/8, tâm bão nằm tại khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 130km về phía Bắc Đông Bắc. Trong ngày 22/8, mưa lớn được dự báo tập trung ở Đông Bắc Bộ trước khi mở rộng xuống Thanh Hóa và phía Bắc Trung Bộ.

Bão số 4 hình thành từ áp thấp nhiệt đới mạnh lên vào chiều tối 21/8 trên Bắc Vịnh Bắc Bộ. Khi đó, tâm bão cách Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc, nhưng chỉ sau nửa ngày, hướng di chuyển đã thay đổi nhiều lần.

Từ hướng Bắc, bão gần như đứng yên rồi lệch về phía Tây. Khoảng cách giữa tâm bão và đất liền vì thế cũng liên tục thay đổi, trong khi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vẫn duy trì cấp 8, tương đương 62-74km/h, giật cấp 10.

Tại Bạch Long Vĩ, gió đã mạnh cấp 8, giật cấp 9; còn đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Những dấu hiệu này cho thấy tác động của bão không phụ thuộc hoàn toàn vào việc tâm bão có đi thẳng vào đất liền hay không.

Khi bão không đi theo một hướng cố định

Trong 72-120 giờ tới, bão số 4 được dự báo tiếp tục hoạt động trên Bắc Vịnh Bắc Bộ và còn có thể đổi hướng. Có lúc tâm bão lùi ra xa, nhưng cũng có thời điểm áp sát Bạch Long Vĩ chỉ còn khoảng 80km, trước khi khả năng chuyển hướng Bắc Đông Bắc và tiến về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Theo dự báo, bão sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá không cao, song diễn biến chậm và kéo dài gần bờ vẫn có thể duy trì tác động của gió mạnh tại ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng.

Khu vực này có khả năng chịu gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Cùng với gió, hoàn lưu bão còn mang theo một đợt mưa lớn có thể kéo dài đến khoảng 25-26/8.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhấn mạnh: “Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.”

Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo có lượng mưa 250-350mm, cục bộ trên 600mm. Tại Lạng Sơn và Bắc Ninh, lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ trên 500mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Đường đi của bão số 4 vẫn chưa thật sự ổn định. Khi cơn bão còn di chuyển chậm trên Bắc Vịnh Bắc Bộ, điều cần theo dõi không chỉ là nơi tâm bão có thể đi qua, mà còn là khoảng thời gian hoàn lưu của nó tiếp tục lưu lại trên đất liền.

Phạm Mai (tổng hợp)