Quân đội Mỹ mở đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này bắt đầu tấn công các mục tiêu của IRGC tại Iran từ trưa 01/9 theo giờ miền Đông Mỹ, tức khoảng 23h cùng ngày theo giờ Hà Nội.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc IRGC tìm cách tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz và đe dọa quân nhân Mỹ đang đồn trú trong khu vực.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB sau đó đưa tin người dân ghi nhận hơn 5 tiếng nổ quanh làng Masan trên đảo Qeshm và thêm 4 tiếng nổ từ hướng eo biển Hormuz. Một quan chức phụ trách chính trị, an ninh và xã hội của tỉnh Hormozgan cho biết chưa ghi nhận thương vong.

Mỹ – Iran liên tiếp đáp trả quanh eo biển Hormuz

Đòn đánh mới nhất là diễn biến tiếp theo trong chuỗi đối đầu giữa Washington và Tehran chỉ trong vài ngày.

Ngày 30/8, quân đội Mỹ lần đầu tiên sau hơn một tháng tiến hành cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran, nhắm vào hai bệ phóng của IRGC trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz.

Phía Mỹ cho rằng lực lượng Iran đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi xuống tuyến hàng hải chiến lược. Trước đó một tuần, CENTCOM tuyên bố đã hoàn tất việc rà phá toàn bộ thủy lôi cũ khỏi khu vực.

Iran sau đó đáp trả. Trong đêm 30/8, rạng sáng 31/8, IRGC phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú tại Jordan, đồng thời sử dụng drone nhắm tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Mỹ và Jordan cho biết phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi UAE tuyên bố bắn hạ một drone.

Một ngày sau, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh tay. Phát biểu với Fox News ngày 31/8, ông Trump nói Mỹ “sẽ giáng một đòn mạnh” vào Iran, đồng thời gọi Tehran là “một quốc gia thất bại” trên mạng xã hội Truth Social.

Điều đáng chú ý là vòng xoáy đáp trả đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với những tuần trước. Chỉ trong ba ngày, từ 30/8 đến 01/9, Mỹ tấn công Larak, Iran đáp trả tại Jordan và UAE, rồi Washington tiếp tục đánh các mục tiêu IRGC tại khu vực Bandar Abbas và Qeshm.

Tuy nhiên, giữa lúc các đòn quân sự liên tiếp được tung ra, cả Washington và Tehran vẫn chưa hoàn toàn đóng cánh cửa đối thoại.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 31/8, ông Trump cho biết Iran “rất muốn gặp”, dù ông không chắc hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hay không.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định các cuộc tấn công mới của Iran có liên quan đến sức ép từ những biện pháp trừng phạt kinh tế mà Washington đang gia tăng.

Như vậy, đối đầu Mỹ – Iran hiện diễn ra đồng thời trên cả mặt trận quân sự và kinh tế. Khi tiếng nổ tiếp tục vang lên quanh eo biển Hormuz, câu hỏi lớn là liệu hai bên có thể đưa đối thoại trở lại trước khi một vòng đáp trả mới bắt đầu.

Đào Chương (tổng hợp)