Xã Quỳnh Anh, Nghệ An ghi nhận 49 ca sốt xuất huyết, trong đó riêng xóm 1 Quỳnh Bảng có 45 ca. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu không kiểm soát tốt nguồn sinh sản của muỗi.

Ngày 1/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết xã Quỳnh Anh đang ghi nhận 49 ca sốt xuất huyết. Trong đó, xóm 1 Quỳnh Bảng có 45 ca, xóm 6 có 2 ca và xóm 3 có 2 ca. Đây là khu vực đang được ngành y tế tập trung giám sát và xử lý ổ dịch.

Tại xóm 1 Quỳnh Bảng, kết quả giám sát cho thấy chỉ số BI là 33, cao hơn ngưỡng cảnh báo dịch là 20. Qua kiểm tra 30 hộ dân, ngành y tế ghi nhận 26% số nhà có bọ gậy, mật độ muỗi 0,1 con/nhà và 10% số nhà có muỗi.

Nhiều dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy được phát hiện trong khu dân cư, trong đó có vỏ dừa, lốp xe và các vật dụng phế thải. Đây là những nơi có thể tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển.

Theo CDC Nghệ An, các chỉ số giám sát cho thấy ổ dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại xóm 1 Quỳnh Bảng. Nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, số ca mắc có thể tiếp tục tăng và bệnh có nguy cơ lan sang những khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng và người dân xã Quỳnh Anh vệ sinh môi trường.(Ảnh minh họa: Tin 360) 

Hiện tại, các ổ dịch ở Quỳnh Bảng có 30 bệnh nhân đang điều trị, gồm 28 người tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu và 2 người tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Có 19 trường hợp đã khỏi bệnh.

Để khống chế ổ dịch, ngành y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực lân cận. Chính quyền địa phương được đề nghị phối hợp triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và xử lý những khu vực có nguy cơ cao.

Tại xóm 1 Quỳnh Bảng, hoạt động vệ sinh môi trường được yêu cầu thực hiện mỗi tuần một lần. Sau đó, việc này sẽ được nhân rộng trên toàn xã với tần suất 2 lần/tháng nhằm hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu thành lập các tổ, đội phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Cán bộ thôn, nhân viên y tế và các đoàn thể sẽ cùng tham gia rà soát, đôn đốc và kiểm tra việc vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.

Trên toàn tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay ghi nhận 134 ca sốt xuất huyết, gồm 69 ca nội tại và 65 ca ngoại lai. Riêng ngày 31/8, địa phương ghi nhận thêm một ca; hiện còn 30 bệnh nhân đang điều trị và 104 trường hợp đã ra viện.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các dụng cụ chứa nước và vật dụng phế thải có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi. Việc thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phối hợp với lực lượng chức năng được xem là biện pháp quan trọng để hạn chế dịch sốt xuất huyết lan rộng.

 Tâm Thanh (tổng hợp).