Bệnh viện Nhi Hải Phòng phẫu thuật thành công bé sơ sinh bị duỗi quá mức khớp gối
Bé sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng chỉ một giờ sau khi chào đời trong tình trạng tím tái, hai chân lệch bất thường. Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe của bé cải thiện và đôi chân dần trở về tư thế tốt hơn.
- Người đàn ông dựng chuyện bán bia giá rẻ, lừa bạn góp vốn 6,57 tỷ đồng
- Nữ bác sĩ trẻ Thái Nguyên lập dấu mốc mới tại Match Day
- Thuê ba ô tô rồi biến mất, người đàn ông bị bắt sau hơn 3 năm
Bé nhập viện trong tình trạng hai chân lệch bất thường, khớp gối duỗi thẳng quá mức. Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định bé mắc dị tật duỗi quá mức khớp gối bẩm sinh, kèm còn ống động mạch và nhiễm khuẩn sơ sinh.
Các bác sĩ Khoa Sơ sinh phối hợp với Khoa Ngoại Chấn thương điều trị cho bé trong 8 ngày. Sức khỏe toàn thân cải thiện rõ rệt, trong khi hình dáng và khả năng cử động của hai chân cũng thay đổi tích cực.
Theo bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương, tình trạng này được gọi là duỗi quá mức khớp gối bẩm sinh. Ở mức độ nặng, trẻ có thể bị bán trật hoặc trật khớp gối bẩm sinh.
Dấu hiệu thường thấy ngay sau sinh là cẳng chân bị đẩy ra phía trước so với đùi, khiến chân trẻ cong hoặc lệch bất thường. Mức độ có thể khác nhau, từ duỗi quá mức nhẹ đến bán trật hoặc trật khớp hoàn toàn.

Đây là một dị tật cơ xương khớp khá hiếm gặp. Nguyên nhân có thể liên quan đến tư thế thai nhi không thuận, ngôi mông, tình trạng co rút cơ đùi trước hoặc một số bất thường khác của hệ cơ xương.
Trẻ mắc dị tật cần được khám toàn diện để phát hiện các bất thường đi kèm, đặc biệt ở khớp háng và bàn chân. Một số trường hợp có thể liên quan đến các hội chứng cơ xương khớp và cần được bác sĩ đánh giá.
Nếu được phát hiện sớm, phần lớn trẻ có thể điều trị bảo tồn mà không cần phẫu thuật. Các phương pháp gồm nắn chỉnh nhẹ nhàng, tăng dần khả năng gấp gối và sử dụng nẹp, bó bột chỉnh hình nối tiếp hoặc Pavlik harness tùy tình trạng.
Các bác sĩ lưu ý không được cố gấp mạnh khớp gối cho trẻ. Thao tác không đúng có thể gây tổn thương sụn tăng trưởng, gãy xương hoặc ảnh hưởng đến mạch máu.
Với những trường hợp nặng hoặc không đáp ứng điều trị bảo tồn, bác sĩ có thể cân nhắc can thiệp phẫu thuật. Sau điều trị, trẻ vẫn cần được theo dõi về khớp gối, khớp háng và quá trình phát triển vận động.
Tâm Thanh (tổng hợp)