An toàn thực phẩm: Vì sao nguyên Cục trưởng Bộ Y tế bị khởi tố?

Từ những “phong bì cảm ơn” cho đoàn hậu kiểm đến các giấy chứng nhận GMP được cấp sai quy định, cơ quan điều tra bước đầu xác định vai trò liên đới của nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và 4 cán bộ Cục An toàn thực phẩm trong vụ nhận hối lộ liên quan đến Công ty MegaPhaco và MediUSA
- Hoàng Cung Huế – Mê mẩn trước sắc hoa ngô đồng nở hồng trời ở nơi đây
- Bé trai ở Long An đọc tiếng Anh như người bản xứ: Hiện tượng lạ hay thiên bẩm chưa lời giải?
- Chân gà, đuôi lợn: Mất gốc, mất luôn cả lô!
Nội dung chính
Cán bộ nhận hối lộ qua các chuyến hậu kiểm

(từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra (Ảnh VnExpress)
Ngày 13/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố 5 cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, bao gồm:
- Nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong
- Phó phòng Giám sát ngộ độc Cao Văn Trung
- Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng an toàn thực phẩm Đinh Quang Minh
- Phó giám đốc Nguyễn Thị Minh Hải
- Chuyên viên Lê Thị Hiên
Bốn người bị tạm giam, riêng bà Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, những người này bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhóm doanh nghiệp do Nguyễn Năng Mạnh, Giám đốc Công ty MegaPhaco, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA, cầm đầu.
Nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai, mỗi khi đoàn kiểm tra hoặc cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, ông đều được cấp dưới là ông Trung đưa “phong bì cảm ơn” trị giá 50 triệu đồng/lần, tổng cộng 250 triệu đồng qua 5 lần kiểm tra, cấp giấy chứng nhận.
Hồ sơ công bố dựa hoàn toàn vào tài liệu doanh nghiệp cung cấp
Bị can Trung thừa nhận hành vi nhận tiền đã khiến công tác hậu kiểm thiếu khách quan. Giám đốc Minh cũng khai rằng việc xét duyệt hồ sơ công bố sản phẩm chủ yếu dựa vào tài liệu doanh nghiệp nộp, bỏ qua quy trình thẩm định chặt chẽ.
Do sự tiếp tay của nhóm cán bộ này, Công ty MegaPhaco và các đơn vị liên quan đã dễ dàng được cấp giấy chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt) cho 2 nhà máy MediPhar và MediUSA, cùng giấy phép công bố 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 công ty.
Số tiền “chạy giấy tờ” ước tính khoảng 3,2 tỷ đồng được chi cho nhiều cán bộ để bỏ qua lỗi vi phạm, đơn giản hóa quá trình kiểm tra.
Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả nhắm vào người già, trẻ em
Cùng bị khởi tố với nhóm cán bộ Bộ Y tế còn có:
- Nguyễn Năng Mạnh (MegaPhaco, MEDIUSA)
- Đỗ Mạnh Hoàng (MediPhar)
- Khúc Minh Vũ (Việt Đức)
- Phạm Thị Hường (kế toán)
- Lê Thị Toan (thủ quỹ)
Họ bị cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ năm 2016, các đối tượng đã sử dụng nguyên liệu trôi nổi, phần lớn có nguồn gốc Trung Quốc, nhưng gắn nhãn mác “sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu”. Nhiều sản phẩm có hàm lượng hoạt chất chỉ bằng 30% so với công bố.
Mục tiêu tiêu thụ là người cao tuổi và trẻ em – những nhóm dễ bị tổn thương về sức khỏe.

Thất thoát thuế, tẩu tán hàng hóa khi bị phát hiện
Khi có dấu hiệu bị điều tra, các đối tượng đã tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu và sản phẩm, đóng cửa nhà máy. Tuy nhiên, C03 đã thu giữ được khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả trong quá trình khám xét.
Ngoài hành vi làm giả sản phẩm, nhóm này còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau: một để sử dụng nội bộ, một để kê khai với cơ quan thuế nhằm trốn thuế và gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.
Kết luận bước đầu: Cấu kết – Làm giả – Nhận hối lộ
Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra, tuy nhiên những thông tin bước đầu cho thấy một đường dây cấu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, có tổ chức, có hệ thống, từ sản xuất đến tiêu thụ và cả che giấu vi phạm bằng cách làm sai lệch hồ sơ, quy trình kiểm định.
Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là vai trò giám sát của các cơ quan chức năng trong quy trình cấp phép.
Nguồn Báo VnExpress