Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ sau 7 giờ đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Cỏ May (Kompasu). Đây là cơn bão thứ 4 xuất hiện trên Biển Đông kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Diễn biến nhanh, bão mạnh sớm hơn dự báo

Lúc 19h ngày 23/7, tâm bão Cỏ May nằm ở khu vực đông bắc Biển Đông, với sức gió mạnh nhất đạt 74 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h và có xu hướng tiếp tục mạnh lên.

Theo Trung tâm Dự báo, bão hình thành và mạnh lên sớm hơn dự báo ban đầu. Nguyên nhân là do áp thấp nhiệt đới nằm trên dải hội tụ nhiệt đới, nơi có điều kiện thuận lợi như độ ẩm cao và nhiệt độ mặt nước biển ấm, giúp bão phát triển nhanh chóng.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão

  • Đến 7h ngày 24/7, bão được dự báo mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, tiếp tục di chuyển theo hướng nam tây nam với tốc độ 10-15 km/h.
  • Đến 19h cùng ngày, bão có thể đạt cấp 9, giật cấp 11 và bắt đầu chuyển hướng nam đông nam, tốc độ giảm còn 5-10 km/h.
  • Sau đó, bão được dự báo sẽ đi vào phía bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo từ Đài khí tượng Nhật Bản, bão Cỏ May sẽ không mạnh thêm, duy trì sức gió khoảng 72 km/h và quay ngược trở lại phía bắc Luzon rồi suy yếu. Trong khi đó, Đài khí tượng Hong Kong nhận định sức gió cực đại có thể lên tới 85 km/h. Cả hai cơ quan dự báo đều thống nhất rằng cơn bão này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Cảnh báo và ứng phó

Chiều 23/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát công điện khẩn, yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi sát diễn biến của bão, thông báo kịp thời cho tàu thuyền hoạt động trên biển về vùng nguy hiểm. Đồng thời, các địa phương cần sẵn sàng lực lượng ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Thiệt hại do bão Wipha

Trước đó, bão số 3 – Wipha đã đổ bộ vào khu vực Hưng Yên – Ninh Bình trưa 22/7 với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 14 tại trạm Tiên Yên (Quảng Ninh). Mặc dù không quá mạnh, nhưng cơn bão đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Bình.

  • Sầm Sơn (Thanh Hóa) ghi nhận lượng mưa 487 mm
  • Mường Lống (Nghệ An): 390 mm
  • Phú Lễ (Ninh Bình): 338 mm
  • Đa Cốc (Hưng Yên): 205 mm

Mưa lớn gây lũ và sạt lở khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương tại Nghệ An. Toàn khu vực ghi nhận 687 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Riêng Ninh Bình có hơn 119.000 ha lúa bị ngập nước. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải sơ tán trong đêm do nước lũ dâng cao hơn một mét.

Cảnh báo bão từ nay đến tháng 10

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 10/2025, Biển Đông có thể xuất hiện thêm khoảng 7 cơn bão, trong đó 3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Các địa phương cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết và có phương án ứng phó phù hợp.

Theo: VnExpress