Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds và người đồng cấp Nhật Bản hôm 19/10 đã cảnh báo về những ý đồ “thay đổi hiện trạng bằng vũ lực” ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động gây quan ngại ở khu vực.

Đó là một trong số các tin thế giới nổi bật cuối ngày thứ Ba, 20/10/2020:

Australia cảnh báo ý đồ ‘thay đổi hiện trạng’ ở Biển Đông

Theo 9News, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds mới đây cảnh báo về ý đồ “thay đổi hiện trạng bằng vũ lực” ở Biển Đông, đồng thời đưa ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc trên biển sau cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nabuo tại Tokyo hôm 19/10.

Bà Linda Reynolds cam kết sẽ “tiếp tục xây dựng các mối quan hệ song phương về quốc phòng và an ninh chặt chẽ để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở, an toàn, bao trùm và thịnh vượng”.

“Các bộ trưởng củng cố sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ ý đồ đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng cưỡng ép ở Biển Đông”, tuyên bố chung nhấn mạnh. Hai bộ trưởng còn khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS).

Mỹ loại Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố

Tờ Aljazeera đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng loại Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố sau khi chính phủ chuyển tiếp ở Khartoum đồng ý bồi thường 335 triệu USD cho các nạn nhân người Mỹ và thân nhân của họ.

Chính phủ Mỹ đã đưa Sudan vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố vào năm 1993 vì cáo buộc chính phủ al-Bashir đang hỗ trợ các nhóm khủng bố. Một trong số đó là Al-Qaeda đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998. Ngoài Sudan, danh sách này của Mỹ còn 3 nước khác là Triều Tiên, Iran, và Syria.

Trung Quốc tìm cách ngăn Tổng thống Trump tái đắc cử

Washington Times cho biết giám đốc văn phòng chính sách thương mại và sản xuất của Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng chính quyền Trung Quốc đang cố gắng ngăn cản Tổng thống Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.

Nhà kinh tế học Navarro cho biết thêm: “Mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của họ là thuyết phục thế giới rằng hệ thống chính trị và xã hội độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như nền kinh tế chỉ huy và kiểm soát của họ là vượt trội hơn nhiều so với chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ”. (Chi tiết)

Email tiết lộ công ty Trung Quốc chia ‘thù lao’ cho con trai Joe Biden

The New York Post (NYP) hôm 15/10 đã công bố các email tiết lộ mối lợi tài chính của Trung Quốc dành cho Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

Description: https://mucnews.com/wp-content/uploads/2020/10/screen-shot-2020-10-16-at-06-11-32.png
Ảnh chụp màn hình báo NYP cho thấy cuộc thảo luận để chia sẻ “khoản thù lao” giữa Hunter Biden và các cá nhân khác liên quan đến công ty CEFC của Trung Quốc

Các email mà NYP thu được cho thấy một cuộc thảo luận để chia sẻ các “khoản thù lao” lớn, mà Hunter Biden bày tỏ trong một email rằng “tôi và gia đình tôi rất quan tâm”.

Email cho thấy Hunter Biden được xác nhận là “Chủ tịch / Phó chủ tịch, tùy theo thỏa thuận với CEFC”, một công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Mỹ-Nhật-Úc tập trận ở Biển Đông khi Thủ tướng Suga thăm Việt Nam

Reuter trích thông báo của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, cho biết cuộc diễn tập hải quân diễn ra vào ngày 19/10 ở Biển Đông, với sự tham gia của các lực lượng hải quân Mỹ, Nhật Bản và Australia. Đây là hoạt động chung thứ năm trong năm nay của Hạm đội 7.

Cuộc tập trận diễn ra trong khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10. Nhân chuyến thăm này, hai quốc gia đã ký kết thỏa thuận mua bán thiết bị quốc phòng của Nhật Bản sang Việt Nam. (Chi tiết)