Một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn, chuyên “đội lốt” thương hiệu nổi tiếng để rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok Shop, vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá. Đường dây này đã bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng trên toàn quốc.

Hành vi tổ chức, có hệ thống, lợi dụng nền tảng số để tiêu thụ hàng giả

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng ập vào kiểm tra đột xuất nơi ở của Nguyễn Văn Khánh (SN 1996) tại thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Khánh cùng Nguyễn Thị Hiên (SN 2003) đang trực tiếp sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả. Từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc như phèn chua, dung dịch pha chế, các đối tượng sử dụng máy dập date, máy co màng, tem nhãn giả để “hô biến” thành các sản phẩm làm đẹp gắn mác thương hiệu nổi tiếng.

Tổ công tác kiểm tra tem mác giả (Ảnh: Nhân dân)

Hơn 2.400 sản phẩm thành phẩm, hàng triệu vỏ chai, tem nhãn sẵn sàng tung ra thị trường

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm:

  • 2.468 sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm: kem dưỡng da, serum trị mụn, lăn khử mùi, xịt hôi nách…
  • 104.000 tem chống hàng giả, gần 10.000 chai lọ, hàng triệu vỏ bao bì, 300kg hóa chất, nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
  • Máy móc phục vụ sản xuất: băng chuyền, máy ép màng, máy dán tem, máy in hạn sử dụng.

Đặc biệt, các sản phẩm bị làm giả chủ yếu là mỹ phẩm chăm sóc da, khử mùi, mang thương hiệu như Demi Skin, Seimy skin, KT’skin, Stopirex, Crystal 24 Hour…

Một phần tang vật vụ án (Ảnh: Nhân dân)

Bán hàng giả qua Shopee, TikTok Shop bằng tài khoản “ảo”

Từ cuối năm 2024, Khánh sử dụng hàng loạt tài khoản Shopee và TikTok để rao bán mỹ phẩm giả, tận dụng giao diện bắt mắt, quảng cáo hấp dẫn để “qua mặt” người tiêu dùng.

Một số tài khoản được xác định có liên quan đến vụ việc gồm:

  • Shopee: “Bn Store 2024”, “Bibo Comesticc”, “Nhungnguyen010798”
  • TikTok: “Sare Comesticc”, “Coca Beauty”

Khi có người đặt mua, Khánh sử dụng dịch vụ giao hàng COD (giao hàng thu tiền hộ) để tránh bị phát hiện.

Hơn 100.000 đơn hàng được tiêu thụ, doanh thu hơn 6 tỷ đồng

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả trên toàn quốc, với doanh thu ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Đây được xem là vụ việc điển hình cho thủ đoạn sản xuất – tiêu thụ hàng giả bằng nền tảng số, khiến hàng nghìn người tiêu dùng mất tiền, có thể đối mặt với nguy cơ tổn hại sức khỏe khi sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Cảnh báo người tiêu dùng: Đừng để “hàng giả online” đánh lừa bằng giá rẻ

Cơ quan công an khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua mỹ phẩm từ các nguồn không rõ ràng, giá rẻ bất thường, dù được quảng cáo “hàng chuẩn”, “hiệu quả sau 3 ngày”, hay “nhập khẩu Hàn Quốc”.

Đồng thời, các sàn thương mại điện tử cũng cần siết chặt quản lý, tránh biến mình thành “kênh trung gian” tiếp tay cho gian thương.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ quy mô và các mắt xích liên quan trong đường dây này. Cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi sản xuất – buôn bán hàng giả, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.

Theo: Nhân dân