Sau 2 tháng 18 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, hôm nay 26/5, bệnh nhân Covid-19 số 19 sẽ được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, bà L.T.H, 64 tuổi, bác ruột của bệnh nhân 17 và lây bệnh từ bệnh nhân 17 sẽ được công bố khỏi bệnh trong hôm nay.

Lúc mới nhập viện vài ngày, bà H. (có bệnh nền là rối loạn tiền đình) đã trở nặng, đặc biệt là từ ngày 15 – 19/3 bà phải nhờ đến sự trợ giúp của ECMO (thiết bị tim phổi ngoài cơ thể) và được dùng ECMO đến ngày 4/4. Có những lúc tưởng chừng bệnh nhân 19 đã không qua khỏi, một đêm bà đã bị dừng tuần hoàn trong vòng 45 phút.

Hiện tại bà H. đã thực sự quay lại với cuộc sống sau cơn bạo bệnh, đã có thể ăn uống, đi lại được.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho báo Tuổi Trẻ biết, chi phí điều trị cho bà H. đến đầu tháng 5, khi bà có thể vẫy tay chào từ buồng bệnh, là 1,5 tỷ đồng. 

40 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng Việt Nam

Tính đến 6h sáng nay 26/5, Việt Nam đã qua 40 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. 

Hiện 54 bệnh nhân Covid-19 còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định (7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 4 bệnh nhân âm tính 2). Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 người, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là 13 người, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình là 6 người…

14.739 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe, trong đó, 54 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.379 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.306 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm Covid-19 tăng thêm 86.920, trong đó có 2.999 trường hợp tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh trên toàn cầu lên 5.581.003, trong đó có 347.516 người đã tử vong và 2.360.742 bình phục.