Bằng chứng ‘lính Campuchia gài mìn ở biên giới’, Thái Lan tuyên bố gửi hồ sơ ra quốc tế

Quân đội Thái Lan công bố dữ liệu điện thoại chứa video và hình ảnh được cho là binh sĩ Campuchia chôn mìn chống bộ binh, coi đây là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
- Cháy lớn tại chợ thực phẩm Tam Nông (Đồng Tháp) trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi
- Cảnh giác chiêu lừa “Câu lạc bộ ghép đôi” trên mạng xã hội
- Lừa đảo TCIS: Chiếm đoạt hơn 50 tỷ qua đa cấp
Nội dung chính
Phát hiện điện thoại chứa dữ liệu gây tranh cãi
Ngày 19/8, quân đội Thái Lan cho biết lực lượng rà phá bom mìn thuộc hải quân đã thu giữ một chiếc điện thoại bị bỏ lại gần khu vực biên giới tỉnh Si Sa Ket. Thiết bị này chứa nhiều hình ảnh, video và đoạn ghi âm được cho là bằng chứng lính Campuchia bí mật triển khai mìn chống bộ binh PMN-2.
Phía Thái Lan nhấn mạnh dữ liệu kỹ thuật số có mốc thời gian chính xác, là “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy hành động vi phạm Công ước Ottawa cũng như thỏa thuận ngừng bắn vừa ký kết.
Thái Lan chuẩn bị gửi hồ sơ tới Geneva
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich tuyên bố toàn bộ dữ liệu từ chiếc điện thoại sẽ sớm được gửi tới Ban thư ký Công ước Ottawa ở Geneva, Thụy Sĩ. Đại sứ Thái Lan tại Geneva sẽ trực tiếp trình hồ sơ thay vì chờ hội nghị thường niên cuối năm.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã liên hệ với Nhật Bản – Chủ tịch Hội nghị các nước thành viên Công ước Ottawa – để đề nghị xem xét cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh cấm mìn chống bộ binh.
Campuchia bác bỏ cáo buộc từ Bangkok
Người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona khẳng định các cáo buộc của Thái Lan là “vô căn cứ và không hiệu quả”. Ông nhấn mạnh Campuchia luôn kiên định lập trường tìm kiếm hòa bình và cho rằng chính Thái Lan đang lợi dụng vấn đề mìn sót lại để tự coi mình là nạn nhân.
Campuchia đồng thời chỉ trích Thái Lan từng sử dụng bom hạng nặng và bom chùm trong xung đột, gây thiệt hại cho dân thường Campuchia.
Căng thẳng leo thang ở biên giới
Theo quân đội Thái Lan, đã có 13 binh sĩ nước này bị thương vì mìn ở biên giới từ giữa tháng 7 đến nay, mới nhất là ngày 12/8. Trước đó, giao tranh bùng phát ngày 24/7 tại khu vực tranh chấp đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.
Mặc dù hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 tại Malaysia và cam kết không triển khai thêm lực lượng, nhưng những cáo buộc mới cho thấy căng thẳng biên giới vẫn chưa hạ nhiệt.
Theo VnExpress