Một người đàn ông Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ ở TP. Huế (Thừa Thiên – Huế) sau khi phạm tội “Khai khống hóa đơn giá trị gia tăng” và trốn truy nã khỏi nước này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/11, trung tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng chức năng đang di lý đối tượng Yao Feng Cheng (sinh năm 1966; quốc tịch Trung Quốc) là tội phạm truy nã của Trung Quốc, đang lẩn trốn tại thành phố Huế ra Cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn để bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.

 Yao Feng Cheng là đối tượng đang bị truy nã tại Trung Quốc.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trước đó báo VietNamNet có đưa tin, ngày 18/11 qua kiểm tra hành chính tại lô D1, LK2, khu đô thị mới An Vân Dương (TP. Huế), công an phát hiện Yao Feng Cheng có hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn nên bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Sau khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định, vào ngày 24/6, Cheng bị công an thành phố Nghi Chinh, tỉnh Tô Giang (Trung Quốc) ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt về tội “Khai khống hóa đơn giá trị gia tăng”. 

Theo thông tin từ năm 2011 đến 2014, Cheng đã sử dụng hình thức thanh toán 6% đến 8% chi phí hóa đơn cho các nhà máy khi biết rõ không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế.

Công ty TNHH điện tử Trạch Minh Nam Kinh, có pháp nhân tại Trung Quốc do chính Cheng thành lập đã khai khống nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 7 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 20 tỉ đồng Việt Nam. 

Sau đó Yao Feng Cheng đã bỏ trốn nên công an Trung Quốc có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ các biện pháp để bắt Yao Feng Cheng và bàn giao.