Bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi trả thù tại Tây Ninh; lực lượng chức năng đã kịp thời chặn đứng hành vi nguy hiểm. Gần 20 đối tượng, do Trần Cao Lợi (23 tuổi) cầm đầu, mang dao, rựa, bom xăng với ý định trả thù nhưng đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Cao Lợi cùng 17 thiếu niên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mâu thuẫn dẫn đến hành động nguy hiểm

Theo kết quả điều tra chiều 13/3; Lợi và 5 thanh niên khác đang ngồi chơi tại sân vận động thị xã Trảng Bàng thì xảy ra xô xát với nhóm của Trần Thanh Phong (24 tuổi). Lợi cùng nhóm của mình bị đánh.

Quá bức xúc, Lợi đã kêu gọi gần 20 thanh thiếu niên, đa số từ 16-18 tuổi; mang theo hung khí như kiếm Nhật; dao tự chế, rựa và bom xăng; di chuyển từ xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) đến Trảng Bàng để tìm đối thủ trả thù.

Bắt nhóm thanh niên

Cảnh sát vào cuộc kịp thời, bắt giữ nhóm thanh niên nguy hiểm

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng; phối hợp với công an các phường, xã tổ chức tuần tra, chốt chặn trên nhiều tuyến đường. Khi phát hiện bóng dáng cảnh sát; nhóm Lợi lập tức tăng ga bỏ chạy; thậm chí dùng chiêu chà xát chân xuống mặt đường đất để tạo khói bụi nhằm cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

Tuy nhiên, kế hoạch của nhóm này đã thất bại khi tổ công tác thứ hai chốt chặn ở hướng khác. Khi nhóm Lợi dừng lại tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh; phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, nhiều trinh sát đã nhanh chóng ập vào vây bắt.

Tang vật thu giữ và biện pháp xử lý

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 kiếm Nhật; nhiều dao tự chế, 14 chai bom xăng, xe máy và các tang vật liên quan. Đến nay, gần 20 đối tượng có liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Khuyến cáo từ công an Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra cảnh báo tới người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ, không để tham gia vào các vụ xô xát, bạo lực. Đồng thời; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.