Bé sơ sinh tử vong sau ca mổ lấy thai “chọn ngày đẹp” ở Hà Nội

Một trẻ sơ sinh tại Hà Nội đã tử vong sau khi gia đình yêu cầu mổ lấy thai ở tuần 37 để chọn ngày giờ đẹp. Vụ việc gây lo ngại về tình trạng lạm dụng sinh mổ theo yêu cầu thay vì tuân theo chỉ định y khoa.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Bé sơ sinh tử vong sau ca mổ lấy thai theo yêu cầu
Ngày 13/8, Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận tiếp nhận một trẻ sơ sinh trong tình trạng tím tái, suy hô hấp ngay sau ca mổ lấy thai theo yêu cầu của gia đình. Ca mổ được thực hiện ở tuần thai 37 nhằm “chọn ngày giờ đẹp” cho bé chào đời.
Dù được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật cao nhất, bác sĩ cho biết trẻ tử vong do tình trạng tăng áp lực động mạch phổi và suy tuần hoàn nghiêm trọng. Đây là một biến chứng nặng, thường liên quan đến việc phổi chưa hoàn thiện chức năng vì sinh non tháng.
Bệnh viện cho biết ngay sau khi ra đời, trẻ phải thở oxy, nhưng tình trạng suy hô hấp diễn biến nhanh và phức tạp. Tất cả nỗ lực cứu chữa đều không thành công. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả của việc sinh mổ không theo chỉ định y khoa.
Tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam vượt xa khuyến cáo của WHO
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ mổ lấy thai trên toàn quốc hiện gần 37%. Một số bệnh viện ghi nhận con số 50–60%, cao gấp nhiều lần mức khuyến cáo 10–15% của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Các chuyên gia cho rằng, ngoài các ca sinh mổ bắt buộc vì lý do y khoa như ngôi thai bất thường, thai to, nhau tiền đạo hay các biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé, còn tồn tại tình trạng nhiều gia đình chủ động chọn mổ vì lý do cá nhân. Nguyên nhân phổ biến gồm muốn “chọn ngày, giờ đẹp” theo quan niệm phong thủy, tránh đau đẻ hoặc sắp xếp thời gian sinh nở phù hợp với điều kiện cá nhân.
Tuy nhiên, lạm dụng mổ lấy thai tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với trẻ sơ sinh, sinh non tháng hoặc chưa trải qua chuyển dạ tự nhiên có thể khiến phổi chưa loại bỏ hết dịch, tăng nguy cơ suy hô hấp. Với người mẹ, nguy cơ biến chứng như nhiễm trùng, băng huyết, dính ruột, sẹo tử cung và ảnh hưởng khả năng mang thai lần sau đều tăng cao.
Bộ Y tế khuyến cáo, các chỉ định mổ lấy thai phải dựa trên cơ sở y khoa rõ ràng, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe mẹ và bé.
Sinh thường – lựa chọn an toàn cho cả mẹ và bé
Sinh ngả âm đạo được các bác sĩ sản khoa đánh giá là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất trong hầu hết trường hợp mang thai bình thường. Quá trình chuyển dạ giúp bé được “tập thở” trước khi ra đời, hỗ trợ đẩy dịch ối ra khỏi phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp. Đồng thời, bé tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ mẹ, tạo nền tảng cho hệ miễn dịch và tiêu hóa khỏe mạnh.
Với mẹ bầu, sinh thường giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, giảm đau hậu sản và hạn chế biến chứng so với sinh mổ. Việc da kề da và cho con bú sớm ngay sau sinh còn tăng gắn kết tình cảm mẹ con, hỗ trợ bé bú tốt và ổn định thân nhiệt.
Các chuyên gia nhấn mạnh, mổ lấy thai chỉ nên tiến hành khi có nguy cơ cho mẹ hoặc thai nhi, chẳng hạn thai suy, ngôi thai ngược, nhau tiền đạo, tiền sản giật hoặc các bệnh lý khác. Việc can thiệp không cần thiết không chỉ làm tăng chi phí y tế mà còn để lại hậu quả lâu dài.
Thay vì chạy theo quan niệm chọn ngày giờ đẹp, phụ nữ mang thai nên thăm khám định kỳ, lắng nghe tư vấn từ bác sĩ và lựa chọn cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn khi sinh nở.
Theo Vnexpress