Sáng 16/4, Bộ Y tế công bố  thêm một ca nhiễm Covid-19 là một thiếu nữ 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang. Như vậy, tính đến nay cả nước hiện đã có 268 người nhiễm bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân là người dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, cô có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Như vậy, trong 24h qua (tính từ 6h00 ngày 15/4- 6h00 ngày 16/4) chỉ ghi nhận 01 ca mắc mới là bệnh nhân số (268). Đây là ngày thứ 3 liên tiếp chỉ ghi nhận mỗi ngày một ca nhiễm mới.

Trong số những người nhiễm bệnh có 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%; 160 người từ nước ngoài về, chiếm 59,7%.

Nguồn: Bộ Y tế.

Cả nước hiện có hơn 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó, 471 người cách ly tập trung tại bệnh viện; gần 11.500 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và hơn 56.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hà Nội là địa phương có số người nhiễm nhiều nhất cả nước với 114 ca, trong đó 40 ca được phát hiện tại sân bay, khu cách ly tập trung, 74 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiều tối qua, Chính phủ cũng đã thông qua việc kéo dài cách ly xã hội đến hết ngày 22/4 đối với Hà Nội và TP.HCM cùng 10 tỉnh, thành có nguy cơ lây nhiễm cao trong cả nước (bao gồm: Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh).