Do mâu thuẫn chuyện làm ăn, bị hàng xóm tẩm xăng đốt nhà trong đêm. Hai vợ chồng cùng con nhỏ may mắn thoát nạn.

Mới đây, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay đổ 1 chai nước vào nhà dân ven đường. Sau một hồi quan sát, người này dùng gậy có mồi lửa đưa sâu vào bên trong, ngay sau đó, ngọn lửa lan ra rồi bùng lên dữ dội.

Mời quý độc giả xem video

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 22/12, công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cho biết đã khởi tố để điều tra vụ châm lửa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn trong làm ăn.

Theo thông tin mà clip chia sẻ thì sự việc được camera an ninh ghi lại vào khoảng 0 giờ 18 phút ngày 17/12, tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo UBND xã Đông Tảo cho biết, Lưu Chí Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Đông Tảo) đã đổ xăng, châm lửa đốt nhà của gia đình anh Nguyễn Như Hậu (35, ngụ xã Đông Tảo), do mâu thuẫn trong làm ăn.

Được biết, khi Tuấn thực hiện hành vi độc ác của mình, vợ chồng anh Hậu và con nhỏ đang ngủ trong nhà. Vợ anh Hậu còn đang mang thai. Rất may, gia đình anh Hậu đã thoát nạn trong vụ việc này.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo báo Dân Trí cho biết, tối 21/11, người dân sống gần khu vực hồ Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Khi ra xem thì thấy cảnh tượng một đoạn đường cạnh hồ lửa cháy ngùn ngụt.

Theo lời một nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc họ nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng 3 ngôi nhà gần đó ném hàng chục quả “bom xăng” về phía nhà hàng xóm. Sự việc khiến nhiều người bị bỏng.

Về nguyên nhân ban đầu có thể do hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào. Người đàn ông này góp ý nhiều lần không được nên đã có hành động ném “bom xăng”.