Rạng sáng 10-9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã đưa 25 ngư dân trên tàu cá QNg 95618 vào cảng Phú Quý, Bình Thuận cứu chữa, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ.

Chiếc tàu này do ông Bùi Văn Nghĩa, 52 tuổi, cầm lái cùng 26 ngư dân (cùng quê Quảng Ngãi) câu mực cách đảo Phú Quý hơn 80 hải lý.

Trước đó, tàu bị tàu hàng chưa rõ số hiệu đâm mạnh, vỡ thân, nước tràn vào, chìm dần. Các thuyền viên nhảy xuống biển.

Tàu hàng chạy khỏi hiện trường. Sau 10 phút, tàu cá Phú Yên mang số hiệu PY 96734 TS đang hoạt động gần đó đã tiếp cận và 26 nạn nhân được vớt lên, trong đó ông Đỗ Văn Phúc (57 tuổi) đã tử vong. Riêng thuyền viên Bùi Văn Lượng, 45 tuổi, không tìm thấy.

4836-cuyyu-25-nguyoyyi-treyn-tayu-biy-yaym-chiym
Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress.

Tàu cá Phú Yên sau đó chở các nạn nhân bàn giao cho tàu SAR272 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III. Trên đường tàu di chuyển, thuyền thúng buộc sau lái bị lật, làm rơi thi thể nạn nhân, mất tích.

Rạng sáng nay, 25 người được đưa lên đảo Phú Quý bàn giao cho cơ quan chức năng. Họ được bố trí ăn ở tại Trạm Tìm kiếm cứu nạn của huyện, theo Vnexpress.

9 người bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y Phú Quý. Trong đó, anh Trần Đức Hậu, 25 tuổi, bị nặng nhất với vết thương kéo dài 15 cm trên đầu, nghi chấn thương sọ não.

5025-cuyyu-25-nguyoyyi-treyn-tayu-biy-yaym-chiym
Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress.

Hiện, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 phát thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá QNg 95618 TS bị nạn biết để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm ngư dân và thi thể nạn nhân mất tích còn lại.