Bộ Ngoại giao thông tin chi tiết vụ người Việt bị bắt tại Indonesia và Campuchia
Mới đây, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông tin về tình hình bảo hộ công dân trong các vụ việc người Việt bị bắt tại Indonesia và Campuchia liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.
- Thiên Đàn: Thông điệp về sự trường tồn trong ngoại giao Tập – Trump
- Quảng Ninh xét xử nhóm tội phạm ma túy dùng súng AK tấn công cảnh sát
- Quảng Ninh: Xét xử vụ nổ súng cướp lại ma túy khiến một cảnh sát tử vong
Xác minh nhân thân và bảo hộ hàng loạt công dân tại Indonesia và Campuchia
Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ các vụ người Việt bị bắt ở nước ngoài. Tại họp báo ngày 14/5/2026, bà Phạm Thu Hằng cho biết chính quyền Indonesia đang mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 125 người ở khu vực Batam vì cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo đầu tư. Đồng thời, 228 cá nhân khác cũng bị bắt tại Jakarta do dính líu đến hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Ngoại giao nhanh chóng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khẩn trương vào cuộc. Đại sứ quán được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách sở tại để xác minh nhân thân những cá nhân bị giam giữ. Đồng thời, các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhất cũng được xúc tiến triển khai kịp thời. Điều này nhằm đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cho những người liên quan trong quá trình điều tra.
Song song với diễn biến tại Indonesia, một vụ việc quy mô cực lớn khác vừa được phát hiện trên lãnh thổ Campuchia. Lực lượng chức năng nước bạn đã triệt phá một tụ điểm lừa đảo trên không gian mạng, ghi nhận sự tham gia của năm ngàn người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam. Phía cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam lập tức chủ động làm việc với Campuchia. Mục tiêu nhằm đề nghị chính quyền nước bạn đảm bảo an toàn cho công dân ta và tiến hành thủ tục lãnh sự.
Cảnh giác tối đa trước những cạm bẫy việc làm nhẹ lương cao ở nước ngoài
Không chỉ thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo hộ, công tác đưa công dân về nước cũng được cơ quan chức năng đẩy mạnh không ngừng. Bà Phạm Thu Hằng cung cấp thông tin chú ý về nỗ lực hồi hương công dân. Cụ thể, tính riêng từ đầu tháng tư năm nay đến nay, các cơ quan đại diện đã liên tục phối hợp chặt chẽ. Nhờ đó, chính quyền tiến hành đưa về và tiếp nhận an toàn gần hai trăm công dân qua hệ thống các cửa khẩu.
Từ những vụ việc đáng tiếc vừa qua, đại diện Bộ Ngoại giao tiếp tục đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết đến người dân trên cả nước. Mọi người cần đặc biệt đề cao cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng trên mạng ảo với hứa hẹn sang nước ngoài làm việc nhẹ, hưởng lương cao. Đây thực chất chỉ là những cái bẫy hết sức tinh vi của giới tội phạm. Chúng hoàn toàn không yêu cầu người lao động phải có bằng cấp hay ký kết bất kỳ hợp đồng nào.
Bên cạnh đó, các đường dây này cũng không thông qua bất cứ tổ chức phái cử lao động hợp pháp nào, đẩy nạn nhân vào nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người. Do vậy, ngoài sự can thiệp quyết liệt của cơ quan chức năng, yếu tố then chốt nhất vẫn là nhận thức đúng đắn của người dân. Tránh sập bẫy lừa đảo, công dân bắt buộc phải tự mình kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin công việc, đơn vị và quyền lợi trước khi quyết định xuất cảnh.
Theo; Báo Pháp Luật TP HCM