Hàng giả, hàng nhái len lỏi khắp thị trường nhưng vẫn lọt qua nhiều tầng kiểm soát. Bộ trưởng Công Thương thừa nhận: một bộ phận cán bộ biến chất đã tiếp tay cho vi phạm. Đã đến lúc phải xử thật nghiêm, không thể bao che thêm nữa

Cảnh báo tình trạng hàng giả phức tạp và tinh vi

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái đang ngày càng tinh vi và phức tạp. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực kiểm tra, xử lý, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập do lợi nhuận cao, thủ đoạn tinh vi và thiếu đồng bộ trong phối hợp.

Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: chế tài xử lý hiện hành chưa đủ sức răn đe, và một bộ phận cán bộ được trao quyền đã thoái hóa, biến chất, tiếp tay cho vi phạm, khiến tình trạng hàng giả kéo dài, gây bức xúc xã hội.

Lỗ hổng pháp lý và sự lúng túng trước mô hình mới

Đại biểu Phạm Văn Hòa. (Ảnh Báo VietNamNet)

Việc kiểm soát hàng giả trên môi trường thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn hơn so với hình thức truyền thống. Các đối tượng lợi dụng mô hình livestream, website, ứng dụng thương mại điện tử để bán hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể với các mô hình bán hàng mới.

Bộ trưởng Diên cho biết Bộ Công Thương sẽ khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Thương mại điện tử, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời đề xuất phân quyền cho địa phương kiểm tra, giám sát giao dịch trực tuyến. Việc sử dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data cũng được đề xuất để hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm.

Đại biểu Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ bao che

Đại biểu Lê Hữu Trí. (Ảnh Báo VietNamNet)

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) thẳng thắn: “Hàng giả, hàng nhái đã tồn tại nhiều năm. Mỗi kỳ họp đều nêu nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Có xử lý nhưng chưa dứt điểm, thể hiện sự bất cập trong công tác quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Y tế”.

Ông đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm và thuốc. Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) nhấn mạnh: “Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống và niềm tin nhân dân. Không thể xem nhẹ và càng không thể bao che”.

Đề xuất khung pháp lý nghiêm minh, trừng trị tận gốc

Các đại biểu yêu cầu phải có hành lang pháp lý rõ ràng, công khai thông tin để người tiêu dùng có thể nhận biết và tẩy chay hàng giả. Đồng thời, cần thanh lọc bộ máy, xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay, bao che cho vi phạm – những người làm hoen ố nỗ lực xây dựng một thị trường lành mạnh, minh bạch.

Theo Báo VietNamNet