Sáng 29/7, Bộ Y tế đã thông tin về 8 ca COVID-19 mới, trong đó có bệnh nhân 435 từ Đà Nẵng về quê ở xã An Hòa (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tiếp xúc với nhiều người dân địa phương.

Theo Thanh Niên, sáng nay ngày 29/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã đưa 27 người tiếp xúc với bệnh nhân 435 đến Trung tâm Y tế H.Quỳnh Lưu để cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được báo cáo nhanh từ Đà Nẵng về trường hợp nữ bệnh nhân 435, trong đêm 28/7, lực lượng y tế của Nghệ An đã đến xã An Hòa (H.Quỳnh Lưu) để điều tra dịch tễ, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện tại Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 435 để thực hiện cách ly theo dõi.

Hơn 1 tuần trước khi được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, nữ bệnh nhân 435 đã về quê tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thăm người thân.

Những trường hợp được cách ly là những người đã tiếp xúc với nữ bệnh nhân 435 vào thời điểm người này về thăm quê.

Ngày 20/7 người phụ nữ này trở lại Đà Nẵng, đến ngày 26/7, trong lúc làm việc tại khoa Y học cổ truyền, cô có biểu hiện sốt và khám sàng lọc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được chuyển đến khu cách ly tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến điều trị và cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Qua điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 2 ngày về quê, bệnh nhân 435 có đi chợ và đến một số địa điểm. Tuy nhiên mỗi lần ra đường, cô này đều đeo khẩu trang.