Sau khi du khách người Anh đến đăng ký tạm trú tại phương được xác đinh dương tính với Covid-19, ngoài 3 cảnh sát khu vực tiếp xúc bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung, một số khác được cách ly tại phường.

Theo tờ VnExpress, ngày 17/3, một người đàn ông quốc tịch Anh đến công an phường Thảo Điền đăng ký tạm trú, khi về bị sốt nên đến khám ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng hôm sau kết quả xét nghiệm của ông này dương tính.

Ngày 19/3, ngoài 3 cảnh sát khu vực tiếp xúc bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung, một số cán bộ khác của Công an phường Thảo Điền (F2, tiếp xúc với 3 đồng đội) cũng được cách ly tại phường, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sát sức khoẻ.

“Do số lượng công an bị cách ly khá nhiều nên Công an quận 2 đã điều một số cán bộ của quận và phường khác sang hỗ trợ Công an phường Thảo Điền làm nhiệm vụ”, nguồn tin của VnExpress cho hay.

Trước đó, du khách người Anh còn đến Công an phường Bình An làm việc liên quan đến vụ mất cắp tài sản. Cơ quan y tế quận 2 đang rà soát, xác minh những cảnh sát ở đây đã tiếp xúc ông này để đưa đi cách ly, theo dõi.

Tính đến sáng hôm qua 19/3, theo báo Người Lao Động, tổng số người tiếp xúc với 9 ca mắc Covid-19 mới ở TP.HCM được xác định là 667; số người nghi ngờ đến ngày 19/3 là 177, trong đó 173 trường hợp có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả.

Tổng số người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của TP là 2.469.