Cảnh báo việc nhẹ lương cao ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa lên tiếng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời ra nước ngoài làm việc với hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, không cần bằng cấp hay hợp đồng lao động rõ ràng.
- Công an TP.HCM mời làm việc người phun sơn “bắn tốc độ” trên đường Lê Quang Đạo.
- Bí quyết sống thọ tuổi già: Bắt đầu từ bữa ăn giản dị, đúng cách
- Ôtô tông hàng loạt xe ở Hà Nội, một người tử vong
Nội dung chính
Hơn 140 người Việt bị tạm giữ ở Campuchia vì nghi lừa đảo
Ngày 14/7, chính quyền Campuchia đã tiến hành một chiến dịch truy quét các hoạt động tội phạm công nghệ cao và đã tạm giữ hơn 140 công dân Việt Nam tại Phnom Penh. Thông tin này được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác nhận và nhanh chóng báo cáo về trong nước. Những người này bị nghi có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến, vốn đang là vấn đề nhức nhối tại khu vực.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các công dân, đồng thời phối hợp xác minh nhân thân để thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo quy định.
Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Đừng tin vào lời mời việc nhẹ, lương cao
Trước thực trạng công dân bị lôi kéo ra nước ngoài bằng những lời mời thiếu minh bạch, Bộ Ngoại giao tiếp tục nhấn mạnh cảnh báo: Tuyệt đối không nên tin vào những lời chào mời “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu bằng cấp, không có hợp đồng, và không qua doanh nghiệp hợp pháp. Đây thường là những chiêu thức dụ dỗ nhằm đưa người lao động vào những hoạt động bất hợp pháp hoặc điều kiện làm việc khắc nghiệt, thậm chí là bóc lột.
Bộ cũng lưu ý rằng, việc đi làm việc tại nước ngoài cần phải được thực hiện thông qua các công ty phái cử có giấy phép hợp lệ, với hợp đồng rõ ràng về quyền lợi, thời gian làm việc và chế độ bảo hiểm đầy đủ.
Hướng dẫn công dân trước khi ra nước ngoài làm việc
Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng môi giới bất hợp pháp, công dân cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến công việc dự kiến: từ địa điểm làm việc, đơn vị tuyển dụng, thân nhân người giới thiệu cho đến các điều kiện sống và làm việc. Mọi thông tin cần thiết đều có thể được hỗ trợ qua Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại.
Việc chủ động kiểm tra nguồn gốc lời mời, có hợp đồng hợp pháp và tìm hiểu rõ chính sách bảo hộ sẽ là bước đầu tiên để tự bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không mong muốn khi xuất ngoại.
Bộ Ngoại giao cũng lên tiếng về vụ công dân Việt bị hành hung
Cũng trong họp báo chiều 17/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc liên quan đến 2 phụ nữ Hàn Quốc có hành vi hành hung công dân Việt Nam tại Hà Nội. Bộ khẳng định các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xử lý nghiêm minh, đúng theo quy định hiện hành.
Bên cạnh vấn đề lao động, đây là một lời nhắc về việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước luôn là ưu tiên của Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan có thẩm quyền.
Theo: Vietnamplus