Ngày 26/10, theo Nikkei, cảnh sát Nhật Bản bắt 2 người Việt bị nghi tham gia nhóm trộm cắp 670 con lợn tại tỉnh Gunma, sau đó rao bán trên Facebook.

Cụ thể, Nikkei đưa tin được báo VnExpress đăng tải, cảnh sát tỉnh Gunma khám xét hai ngôi nhà ở thành phố Ota và phát hiện 19 người Việt tại đây. Hai người trong số này bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Nhập cư.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên Báo Công an TPHCM.

Họ cũng phát hiện những người này đăng bài rao bán thịt lợn lên Facebook và tình nghi nhóm người Việt liên quan đến các vụ trộm lợn trong địa phương.

Chỉ riêng trong tháng 7 và 8, tổng cộng khoảng 670 con lợn đã bị trộm tại 7 trang trại ở 4 thành phố, bao gồm Maebashi và Ota. Ngoài ra, khoảng 144 con gà, một con bò, khoảng 5.400 quả lê và 70 chùm nho cũng bị trộm, gây tổng thiệt hại khoảng 24 triệu yen (gần 230.000 USD).

Úc bắt 14 người Việt, tịch thu hơn 13.000 cây cần sa

Báo The Australian (Úc) ngày 26/10 đưa tin được báo Tuổi Trẻ đăng tải, cảnh sát bang New South Wales của Úc vừa bắt 14 người Việt và tịch thu hơn 13.000 cây cần sa. Họ nói rằng đây là “một trong những vụ tịch thu cần sa lớn nhất trong lịch sử Úc”.

Vụ bắt giữ được tiến hành trong hai đợt. Cuộc đột kích thứ nhất diễn ra hôm 22/10 tại khu Minimbah của bang New South Wales. Lực lượng chức năng tịch thu 5.593 cây cần sa cùng hơn 17kg cần sa khô với tổng giá trị 16,9 triệu USD.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Cảnh sát đã bắt 6 người Việt, gồm 1 người thuộc diện thường trú nhân và 2 người có visa (thị thực) sinh viên. Những người này đã được đưa tới đồn cảnh sát Taree ở Taree, bang New South Wales và đều bị truy tố với các cáo buộc trồng và cung cấp cần sa.

Trong đợt thứ hai diễn ra ngày 23/10, các nhà điều tra đến khu Melinga và Moorland thuộc bang New South Wales và tịch thu 7.760 cây cần sa. Thêm 8 người bị bắt, đều là người Việt, trong đó có một người thuộc diện thường trú nhân và hai người có visa sinh viên. Họ cũng được đưa tới đồn cảnh sát Taree.

Tất cả 14 người trên đều bị từ chối bảo lãnh tại ngoại tại Tòa án địa phương Taree và dự kiến họ sẽ tiếp tục xuất hiện tại tòa án này vào tháng 1/2021. Theo Đài ABC của Úc, toàn bộ số cần sa trên đã bị tiêu hủy.