Ngày 22/10, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Khôi (42 tuổi, ở TP. HCM) cùng 3 người khác về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Báo Lao Động thông tin, theo điều tra, cuối tháng 11, anh Bách vào TP. HCM chơi và nhờ Khôi lấy trang cá độ bóng đá với giá 225 triệu đồng. Tuy nhiên, Bách chưa có tiền trả đã về Hà Nội. Sau đó, Khôi đã nhờ người tìm Bác để đòi nợ.

Sau nhiều ngày truy tìm, chiều 19/12/2019, phát hiện Bách đang ngồi uống nước cùng bạn ở phường Mỹ Đình II, nhóm của Khôi tìm đến nơi.

Nhóm tham gia bắt giữ anh bách đòi nợ 1 tỷ đồng.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Lao Động.

Thắng, Khanh, Khôi đến quán nước lôi anh Bách lên xe. Trong lúc chống cự, Bách bị nhóm Khôi dùng tay và gạch đánh, rồi túm tóc, đẩy kéo lên xe ôtô hướng về Nam Định.

Trên đường đi, “con tin” bị Khôi và bạn đánh, bắt gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền trả. Bách đã gọi điện thoại cho bố đẻ, nhờ đi cầm cố nhà lấy tiền trả cho Khôi. Nạn nhân đồng thời gọi điện nhắn tin cho vợ giục đi vay 1 tỷ đồng trả chủ nợ.

Khi anh Bách gọi điện thoại cho vợ, nhóm của Khôi còn đe dọa nếu không trả tiền sẽ cắt lưỡi, cắt tim…

Chuyển hướng đi từ Nam Định, sang Thái Bình, nhóm Khôi đưa B. tới một công viên, ép viết giấy thuê ôtô và giấy vay tiền 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, tại một nhà hàng, Khôi cùng nhóm bạn dọa cắt ngón tay, chửi và ép anh Bách gọi điện thoại cho vợ đi vay tiền chuyển cho nhóm này.

Sau khi vợ Bách trình báo lên công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thì nhóm này bị bắt giữ ngay trong đêm.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Báo Zing thông tin thêm, chiều ngày 19/12, chị Huyền (vợ anh Bách) trình báo công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) sau khi bị nhóm của Khôi đòi tiền chuộc.

Khuya 19/12, các bị can đưa người vay tiền đi ăn tại nhà hàng ở TP. Nam Định thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.