Mục điểm tin cập nhật sáng 1/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • 15 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng
  • Giá vàng hôm nay 1/5: Tụt dốc không phanh
  • Nữ tiến sĩ trẻ được vinh danh trong tốp 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á
  • Nam công nhân gây cháy nhà kho ở Tiền Giang, làm thiệt hại hàng chục tỷ
  • Cháy lớn tại Khu chế xuất Tân Thuận

Tin thế giới:

  • Thủ tướng Nga mắc Covid-19
  • Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc lập 2 ‘quận đảo’ trên Biển Đông
  • Nhật Bản sớm cấp miễn phí thuốc Avigan chống COVID-19 cho 38 nước
  • Mỹ sẽ có hàng trăm triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 1/2021?
  • ‘Ngày buồn nhất của kinh tế toàn cầu’ vì đại dịch
  • Xuất hiện nhân vật “cạnh tranh quyền lực” ở Triều Tiên?

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – 15 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng. 6h ngày 1/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19. Như vậy, bảy ngày qua không thêm ca nhiễm mới và 15 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hôm qua, một ca ở Hà Giang khỏi bệnh, một ca ở TP.HCM tái dương tính sau 15 ngày xuất viện.

Việt Nam hiện đang có tổng số ca nhiễm 270, trong đó 219 người khỏi bệnh, 51 bệnh nhân đang điều trị, 12 người tái dương tính. 

(VTC) – Giá vàng hôm nay 1/5: Tụt dốc không phanh. 6h30 sáng nay (1/5), giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.688 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng giảm mạnh do áp lực lạm phát tại Mỹ đang giảm bớt. Cùng với lạm phát yếu, báo cáo ghi nhận chi tiêu tiêu dùng giảm mạnh do thu nhập giảm nhiều hơn dự kiến. Chi tiêu cá nhân giảm 7,5% trong tháng trước. Các nhà kinh tế đã dự kiến mức giảm là 4,8%. Ngoài ra, giá vàng hiện đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào hôm nay.

Giá vàng trong nước: Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 47,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

(Sinh Viên Việt Nam) – Nữ tiến sĩ trẻ được vinh danh trong tốp 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) vừa được tạp chí Asian Scientist vinh danh là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2019, nhờ có những đóng góp nổi bật cho cộng đồng trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh.

(Ảnh chụp màn hình báo Sinh Viên Việt Nam)

(Tiền Phong) – Nam công nhân gây cháy nhà kho ở Tiền Giang, làm thiệt hại hàng chục tỷ. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhà kho rộng khoảng 3.000m2 của công ty TNHH Việt Như Ý (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, bắt nguồn từ giây phút bốc đồng của một nam công nhân.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Kiệt, sinh năm 2001, ngụ ấp Hưng Lợi, xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  để điều tra vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý xảy ra vào rạng sáng ngày 26/4. Tại cơ quan điều tra, Kiệt thừa nhận do tính khí bốc đồng nên Kiệt bật lửa đốt thử sản phẩm của công ty xem có cháy không. Ngọn lửa bùng phát, gây cháy lớn và thiêu rụi nhà kho rộng khoảng 3.000m2.

(Thanh Niên) – Cháy lớn tại Khu chế xuất Tân Thuận. Khoảng 18 giờ ngày 30.4, lửa bất ngờ bùng phát tại công ty cơ khí trên đường 20 (nằm trong Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM). Phát hiện vụ việc, bảo vệ dùng bình chữa cháy, nước dập lửa nhưng bất thành vì tại công ty chứa rất nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa lây lan rất nhanh.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Hơn 100 lính cứu hoả đã đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, một số lính cứa hoả bị thương do bỏng hóa chất và được sơ cứu vết thương tại chỗ. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều nguyên liệu, tài sản tại công ty. 

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Thủ tướng Nga mắc Covid-19. Ngày 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã dương tính với Covid-19 và Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Thủ tướng Mishustin thông báo sẽ phải tuân thủ chế độ cách ly và chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng vẫn sẽ giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại và video với nội các Nga, chính phủ sẽ tiếp tục làm việc như bình thường.

(VTC) – Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc lập 2 ‘quận đảo’ trên Biển Đông. Theo ABS-CBN News, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 30/4 lên tiếng phản đối động thái ngang ngược của Trung Quốc khi thành lập 2 quận quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng các vùng biển lân cận.

“Chính phủ Philippines kịch liệt phản đối việc thành lập quận “Nam Sa” và “Tây Sa” dưới quyền hạn của “thành phố Tam Sa” tự xưng vào ngày 18/4 của Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC News)

“Chúng tôi không thừa nhận Tam Sa và các đơn vị trực thuộc, cũng như mọi động thái phát sinh từ đó”, thông cáo nhấn mạnh.

Chính phủ Philippines đã gửi công hàm phản đối động thái lập quận, đặt tên thực thể trên Biển Đông, cùng với vụ việc tàu Trung Quốc chĩa radar ngắm bắn vào một tàu hải quân Philippines trên vùng biển nước này.

Phía Philippines cũng không chấp nhận những “danh xưng tiêu chuẩn” mà Trung Quốc tự đặt cho 80 thực thể trên Biển Đông. 

Danh sách 80 thực thể bao gồm 25 đảo, đá cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ở Biển Đông, đi kèm tọa độ cụ thể. 

Động thái diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố lập 2 quận quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(VTC) – Nhật Bản sớm cấp miễn phí thuốc Avigan chống COVID-19 cho 38 nước. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, nước này sẽ cung cấp miễn phí thuốc Avigan hỗ trợ điều trị Covid-19 cho 38 quốc gia trên toàn cầu.

“Hiện Liên hợp quốc đang sắp xếp để bắt đầu vận chuyển các lô thuốc này vào các ngày lễ, sau khi các thủ tục hoàn tất”, ông Motegi nói trong cuộc họp báo hôm 28/4.  

Trong số 38 quốc gia có 25 quốc gia châu Âu, chủ yếu là khu vực Đông Âu. Ngoài ra có 6 quốc gia ở châu Á (trong đó có Philippines và Malaysia), 5 quốc gia ở Trung Đông và 2 quốc gia từ các khu vực khác. 

Ông Motegi cho biết thêm, các nước được cung cấp thuốc Avigan miễn phí sau đó sẽ thông tin trở lại cho Nhật Bản dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân Covid-19. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thực hiện các thử nghiệm tương tự kéo dài tới tháng 6. 

(VOV) – Mỹ sẽ có hàng trăm triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 1/2021? Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ ngày 30/4 nhận định, hàng trăm triệu liều vaccine phòng ngừa Covid-19 có thể sẵn sàng vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, việc đáp ứng mốc thời gian tháng 1/2021 còn phụ thuộc vào kết quả của các thử nghiệm.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết, giới chức Mỹ và các nhà khoa học đang làm việc nhanh nhất có thể để sản xuất vaccine phòng ngừa virus Corona chủng mới, đồng thời khẳng định ông sẽ trực tiếp phụ trách hoạt động này.

(Zing) – ‘Ngày buồn nhất của kinh tế toàn cầu’ vì đại dịch. Dữ liệu mới hôm 30/4 cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang bị tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh: Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đến vượt mốc 30 triệu, trong khi các nền kinh tế châu Âu lao dốc mạnh mẽ.

Tại Mỹ, chính phủ báo cáo 3,8 triệu người lao động mất việc làm đã đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, nâng tổng số lên thành hơn 30 triệu, tính trong 6 tuần từ khi dịch bệnh diễn ra. Con số này đồng nghĩa cứ 6 người lao động tại Mỹ sẽ có một người mất việc, nhiều hơn dân số bang Texas.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Một số nhà kinh tế nói tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 4 được công bố vào tuần tới có thể lên đến 20% – con số chưa từng xuất hiện kể từ cuộc Đại Suy thoái những năm 1930, khi tỷ lệ thất nghiệp đạt kỷ lục 25%.

Số người Mỹ mất việc trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều hơn con số được công bố, vì một số người không đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp và một số khác chưa thể làm hồ sơ do hệ thống đang bị quá tải tại bang của họ.

Một cuộc thăm dò do 2 nhà kinh tế thực hiện cho thấy Mỹ có thể đã mất 34 triệu việc làm.

Tình hình tại châu Âu cũng ảm đạm không kém, khi hơn 130.000 người đã tử vong vì virus. Nền kinh tế tại 19 nước thuộc khối đồng tiền chung euro đã giảm 3,8% trong quý đầu năm 2020, mức giảm lớn nhất kể từ khi khối này bắt đầu thống kê số liệu chung năm 1995.

“Đây là ngày buồn nhất mà chúng ta từng chứng kiến đối với nền kinh tế toàn cầu” trong hơn 50 năm mà các nhà kinh tế học tại High Frequency Economics theo dõi số liệu, theo một báo cáo của họ.

(Pháp Luật Việt Nam) – Xuất hiện nhân vật “cạnh tranh quyền lực” ở Triều Tiên? Khi những thông tin về sức khỏe của ông Kim Jong-un vẫn chưa được kiểm chứng chính xác thì giới phân tích bắt đầu đánh giá khả năng của những người trong danh sách có thể “kế vị” nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó, có một nhân vật cũng được đánh giá “nặng ký” là ông Kim Pyong-il – chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật Việt Nam)

Ông Kim Pyong-il, 65 tuổi, là con trai cuối cùng được biết đến còn sống của người sáng lập Triều Tiên – cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. 

Mặc dù ông Kim Pyong-il rất ít khi xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên và không có biểu hiện cho thấy “đủ sức” để giành quyền lãnh đạo đất nước, nhưng một số người theo dõi Triều Tiên nói rằng, ông vẫn có thể sẽ tiếp quản Triều Tiên từ người cháu 36 tuổi Kim Jong-un vì ông là chú ruột cuối cùng của nhà lãnh đạo.

Cũng theo nhận định này, bà Kim Yo-jong (em gái của ông Kim Jong-un) dù đã có vị trí trong giới chính trị Triều Tiên song “điểm trừ” của bà là giới tính và độ tuổi còn tương đối trẻ (30 tuổi) khiến nhiều người lo ngại bà không đủ sức để lãnh đạo đất nước.