Mục điểm tin cập nhật trưa 30/4 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Thêm bệnh nhân TP. HCM tái dương tính nCoV
  • Quảng Bình lần đầu rung chấn, trạm ở Đà Nẵng đo thấy động đất 3,6 độ richter
  • Việt Nam nghiên cứu dùng huyết tương bệnh nhân đã khỏi để chữa Covid-19
  • Hà Nội tháo dỡ 30 chốt kiểm dịch Covid-19
  • Cô gái mới sinh con nguy kịch cần nhóm máu hiếm, 10.000 người mới có một

Tin thế giới:

  • Nghi Trung Quốc và WHO giấu dịch, Nhà trắng ra lệnh điều tra
  • Tàu chiến Mỹ tiếp tục tuần tra gần quần đảo Trường Sa
  • Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không thấy ông Kim Jong-un trong thời gian gần đây
  • Gần 14.000 ca nhiễm, Nhật kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng
  • TT Trump: Trung Quốc muốn tôi tái cử thất bại.
  • Phát hiện hàng chục thi thể đang phân hủy trên xe tải ở New York

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Thêm bệnh nhân TP. HCM tái dương tính nCoV. “Bệnh nhân 92” tái dương tính với Covid-19 sau 15 ngày xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, là ca thứ 4 tại TP.HCM và 12 ở Việt Nam dương tính trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho biết bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trở lại tối 29/4, hiện sức khỏe ổn định. Bệnh nhân nam 21 tuổi là du học sinh từ Pháp về, được công bố bệnh ngày 21/3, xuất viện ngày 14/4.

Như vậy đến nay Việt Nam ghi nhận 12 người tái dương tính với Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – Quảng Bình lần đầu rung chấn, trạm ở Đà Nẵng đo thấy động đất 3,6 độ richter. Người dân nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cảm nhận được rung chấn khoảng 5 giây vào khoảng 0h sáng 30-4. Đây là lần đầu tiên có hiện tượng này ở Quảng Bình.

Một số người tại vùng Phong Nha – Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc. Tại thành phố Đồng Hới, nhiều người cũng cảm nhận được rung chấn này.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Phụng – chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết vừa nhận thông tin từ Chi cục phòng chống thiên tai miền trung và Tây Nguyên (đặt tại Đà Nẵng), theo đó đơn vị này đã ghi nhận được một trận động đất mạnh 3,6 độ richter ở Quảng Bình vào lúc 0h ngày 30-4, tâm chấn ở phía đông huyện Quảng Trạch.

(Tuổi Trẻ) – Việt Nam nghiên cứu dùng huyết tương bệnh nhân đã khỏi để chữa Covid-19. Ông Bạch Quốc Khánh, viện trưởng Viện Huyết học truyền máu trung ương, cho biết viện đang phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương nghiên cứu dùng huyết tương của người bệnh Covid-19 đã khỏi để điều trị cho bệnh nhân nặng.

Ngoài nghiên cứu chữa trị bằng cách truyền huyết tương, còn có một nghiên cứu khác về sử dụng thuốc sốt rét chloroquine điều trị Covid-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và đơn vị nghiên cứu lâm sàng của ĐH Oxford (Anh) phối hợp thực hiện. 

(Vnexpress) – Hà Nội tháo dỡ 30 chốt kiểm dịch Covid-19. Trưa 29/4, lực lượng liên ngành Hà Nội tháo dỡ 30 chốt kiểm dịch Covid-19. Người dân vào thành phố không phải đo thân nhiệt, và khai báo y tế. 

Tính đến ngày 30/4, Việt Nam công bố 270 ca nhiễm Covid-19, trong đó 221 người đã khỏi, không có ca tử vong. Thành phố Hà Nội từ ngày 15/4 đến nay không ca bệnh mới nào được ghi nhận, hiện có tổng số ca bệnh là 112, trong đó 82 người đã khỏi.    

(Dân Trí) Cô gái mới sinh con nguy kịch cần nhóm máu hiếm, 10.000 người mới có một. Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương vừa phát đi lời kêu gọi hiến tiểu cầu nhóm máu AB-. Tại nước ta, những người có nhóm máu hiếm Rh(D) âm (bao gồm nhóm O-, A-, B-, AB-) chỉ chiếm 0,1% dân số.

Bệnh nhân là chị Hòa (28 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang) có nhóm máu hiếm AB-, có biểu hiện xuất huyết dưới da ngày càng nhiều, chảy máu chân răng, kinh nguyệt ra nhiều… Bệnh nhân mới sinh con được 8 tháng. 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Ngày 7/4, chị được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang chuyển đến Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Hà Nội) với chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu không rõ nguyên nhân.

Hiện bệnh nhân cần truyền tiểu cầu liên tục (bên cạnh việc điều trị kết hợp các loại thuốc).

Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng nhóm máu hiếm trong tháng 4, từ ngày 9/4 đến 29/4, bệnh nhân đã được truyền 9 đơn vị tiểu cầu. Tuy nhiên, do số lượng tiểu cầu của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương kêu gọi cộng đồng nhóm máu hiếm AB- đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu cho bệnh nhân Hòa trong những ngày tới. 

Địa điểm hiến tiểu cầu tại tầng 2, khoa Tiếp nhận máu, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Tin thế giới:

(VTC) – COVID-19: Nghi Trung Quốc và WHO che giấu thông tin, Nhà trắng ra lệnh điều tra. Nhà Trắng vừa ra lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ rà soát các cuộc trao đổi và dữ liệu nhằm xác định Trung Quốc và WHO có che giấu thông tin về đại dịch Covid-19 hay không.

Tổng thống Donald Trump hôm 29/4 cho biết, ông đang nhận được thông tin tình báo và không hài lòng khi WHO “lừa dối” Mỹ, trong khi Mỹ là nước tài trợ lớn nhất cho tổ chức này.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích WHO là “công cụ” của Trung Quốc, và Mỹ đang điều tra. Trong cuộc họp báo ngày 27/4, ông Trump cho biết, chính quyền của ông đang tìm cách buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về các thiệt hại kinh tế mà đại dịch gây ra.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC News)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo tiếp tục cáo buộc Trung Quốc đã phát tán thông tin không chính xác và che giấu thông tin về dịch bệnh. Ông Pompeo cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các phòng thí nghiệm virus ở Trung Quốc, ám chỉ khả năng covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

(Pháp Luật) – Tàu chiến Mỹ tiếp tục tuần tra gần quần đảo Trường Sa. Trang tin quân sự USNI News ngày 29/4 cho biết Hạm đội 7 hải quân Mỹ vừa điều tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hills thực hiện tuần tra đảm bảo gần khu vực quần đảo Trường Sa.

Một sĩ quan hải quân Mỹ tiết lộ với USNI News rằng tàu USS Bunker Hill đã đi ngang khu vực đá Gaven – một trong bảy thực thể ở Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo trái phép.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Hạm đội 7 nhấn mạnh bất kỳ động thái tuyên bố chủ quyền phi pháp nào cũng sẽ làm ảnh hưởng tới quyền tự do hàng hải, tự do không phận chính đáng của tàu thuyền di chuyển trên biển Đông.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên. 

Trước đó, vào ngày 28-4, khu trục hạm USS Barry cũng vừa hoàn tất nhiệm vụ tuần tra xung quanh quần đảo Hoàng Sa.

(Thanh Niên) – Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không thấy ông Kim Jong-un trong thời gian gần đây. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29/4 cho hay giới chức nước này không thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thời gian gần đây giữa lúc có những đồn đoán khác nhau về tình hình sức khỏe của ông.

Trả lời phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Pompeo nói: “Chúng tôi không thấy ông ấy. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để cung cấp hôm nay (29/4). Chúng tôi đang theo dõi tình hình sát sao, tiếp tục tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra liên quan đến Chủ tịch Kim và cả nội tình Triều Tiên.”

(Zing) – Gần 14.000 ca nhiễm, Nhật kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng. Ngày 29/4 tờ Nikkie cho biết, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau ngày 6/5 do lo ngại Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Nikkei, nhiều khả năng dân chúng được khuyến khích ở nhà trong khoảng một tháng nữa theo một đề xuất sẽ được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp các chuyên gia vào ngày 1/5.

“Vẫn rất khó để chắc chắn mà nói rằng ‘Mọi chuyện đã chấm dứt’ vào ngày 6/5,” thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các nhà lập pháp ở thượng viện vào ngày 29/4.

Tính tới ngày 30/4, Nhật Bản có thêm 276 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 13,895 ca với 413 ca tử vong.

(Zing) – TT Trump: Trung Quốc muốn tôi tái cử thất bại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 29/4 đã nói rằng ông tin cách Trung Quốc xử lý dịch Covid-19 minh chứng cho thấy Bắc Kinh “sẽ làm mọi thứ họ có thể” để khiến ông thất bại trong cuộc đua tái cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Trả lời phỏng vấn Reuters tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về dịch bệnh. 

(Zing) – Phát hiện hàng chục thi thể đang phân hủy trên xe tải ở New York. Theo New York Times, cảnh sát được gọi tới lúc 11h ngày 29/4 khi có mùi rất khó chịu từ hai xe tải đỗ bên ngoài nhà tang lễ ở Đại lộ Utica, quận Brooklyn, thành phố New York. Khi đến nơi, họ phát hiện bên trong hai xe tải là “hàng chục thi thể đang phân hủy”. Hãng tin CNN dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết có khoảng 60 thi thể ở trên bốn xe tải. 

Hệ thống nhà xác, nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà hỏa táng ở thành phố New York đã quá tải trong những tuần qua. Ít nhất 14.000 người ở thành phố này đã chết vì virus Corona.