Mục điểm tin cập nhật sáng 30/4 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • “Kích chuột” để nộp phạt vi phạm giao thông từ 30/6
  • Thêm hai người tái dương tính Covid-19
  • Đề xuất cho phép xe khách tại TP.HCM hoạt động trở lại, xe buýt chờ đến ⅘
  • Tỷ giá ngoại tệ 30.4: Loạt áp lực đè nén, giá USD giảm sâu kỷ lục
  • Xe khách liên tỉnh được khai thác 100% số chuyến, giãn cách khách trên xe đủ 1m
  • Giá thịt heo nhập rẻ bằng nửa trong nước

Tin thế giới:

  • Tìm thấy Covid-19 trong không khí tại bệnh viện Vũ Hán
  • Australia bắt đầu xét nghiệm diện rộng
  • Pháp phát hiện một số trẻ mắc hội chứng lạ nghi liên quan Covid-19
  • Nửa triệu khẩu trang chính phủ Nhật gửi cho các thai phụ phòng Covid-19 bị lỗi
  • Dân Indonesia đua nhau tắm nắng vì tin bức xạ diệt được virus Corona
  • Ngoại trưởng Mỹ thúc ép Trung Quốc cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – “Kích chuột” để nộp phạt vi phạm giao thông từ 30/6. Ngày 29/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

đối với việc nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ; nộp thuế, lệ phí trước bạ và cấp, đổi, giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp.

Thông qua cuộc họp để việc nộp phạt trực tuyến triển khai thực hiện toàn quốc trước 30/6, Ông Dũng nhấn mạnh các cơ quan liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, hạn chế dùng tiền mặt.

(Vnexpress) – Thêm hai người tái dương tính Covid-19. 18h ngày 29/4, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm mới, song thêm hai người tái dương tính Covid-19, nâng số ca tái dương tính trở lại lên 11.

Như vậy, năm ngày qua, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm mới và 13 ngày không thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm hiện vẫn là 270, trong đó 219 người khỏi bệnh, 51 bệnh nhân đang điều trị. 

(VTC) – Đề xuất cho phép xe khách tại TP.HCM hoạt động trở lại, xe buýt chờ đến 4/5. Chiều ngày 29/4, Sở GTVT TP.HCM có văn bản gửi UBND thành phố về phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GTVT sẽ rà soát và công bố từng tuyến xe buýt có trợ giá có thể hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Đối với xe buýt liên tỉnh, xe buýt không trợ giá và xe khách chạy theo tuyến cố định sẽ hoạt động trở lại bình thường đến 100% số chuyến trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp và tối đa đến 50% số chuyến theo biểu đồ với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ.

(Lao động) – Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/4: Loạt áp lực đè nén, giá USD giảm sâu kỷ lục. Đồng đôla tiếp tục giảm sâu, thị trường trong nước, giá USD tại Ngân hàng Nhà nước và USD tự do cũng tiếp tục điều chỉnh giảm sâu.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.257 VND/USD (giảm 5 đồng so với phiên giao dịch sáng qua).

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 VND/USD (không đổi).

Giá USD tự do ở mức: 23.450 đồng (giảm 40 đồng chiều mua vào) và 23.500 đồng (giảm 20 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua).

(Người đưa tin) – Xe khách liên tỉnh được khai thác 100% số chuyến, giãn cách khách trên xe đủ 1m. Ngày 29/4, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký Văn bản số gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc Hướng dẫn bổ sung các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong nhóm có nguy cơ và có nguy cơ thấp được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; đồng thời, phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch.

(Vnexpress) – Giá thịt heo nhập rẻ bằng nửa trong nước. Giá thịt heo nhập khẩu hiện thấp hơn thịt tươi trong nước 35-50% nên bắt đầu hấp dẫn người mua.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Theo Bộ NN&PTNT, giá thịt heo nhập khẩu về tới cảng từ một số nước như Nga, Tây Ban Nha, Ba Lan, Canada, Mỹ… bình quân khoảng 2,55 USD (tương đương 60.000 đồng) một kg chưa gồm các loại thuế, phí và tuỳ loại sản phẩm. 

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Tìm thấy Covid-19 trong không khí tại bệnh viện Vũ Hán. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature ngày 27/4, phát hiện virus có thể tồn tại trong các giọt li ti bay trong không khí, kích thước 0,002 mm, đã củng cố thêm giả thuyết Covid-19 có thể lây truyền qua không khí. 

Virus được tìm thấy trong hai bệnh viện ở thành phố Vũ Hán. Hiện chưa rõ các mẫu virus thu được có thể truyền bệnh hay không. 

(Báo Quốc Tế) – Australia bắt đầu xét nghiệm diện rộng. Trong tuần này, Australia bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng. 

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, Australia đã có 10 triệu bộ xét nghiệm Covid-19 để phục vụ kế hoạch mở rộng xét nghiệm, trong đó có cả những người chưa có triệu chứng nhiễm bệnh. 

Giám đốc Y tế Brendan Murphy cho biết việc xét nghiệm là cần thiết để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh, nếu muốn nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

(Tuổi Trẻ) – Pháp phát hiện một số trẻ mắc hội chứng lạ nghi liên quan Covid-19. Ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đưa ra thông báo về hội chứng viêm hiếm gặp nghi có liên quan tới virus Corona gây bệnh Covid-19.

Phát biểu trên đài Franceinfo, ông Veran cho biết khoảng 15 trẻ ở các lứa tuổi khác nhau mắc hội chứng lạ trên trong khi nhiều ca cũng được xác nhận tại Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Những triệu chứng của trẻ mắc hội chứng này là sốt cao, gặp các vấn đề về tiêu hóa và viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim có nguy cơ dẫn đến tim thiếu máu cục bộ.

(Thanh Niên) – Nửa triệu khẩu trang chính phủ Nhật gửi cho các thai phụ phòng Covid-19 bị lỗi. Truyền thông Nhật Bản ngày 28/4 đưa tin, khoảng 500.000 khẩu trang chống Covid-19 gửi cho các thai phụ theo chương trình của chính phủ bị phát hiện có lỗi, nhưng chưa rõ ở khâu nào trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Bộ Y tế Nhật Bản chưa có phản hồi về thông tin trên, nhưng Bộ trưởng Katsunobu Kato cho hay toàn bộ khẩu trang đều được kiểm định độ an toàn.

(Zing) – Dân Indonesia đua nhau tắm nắng vì tin bức xạ diệt được virus Corona. Người dân tại Indonesia đang tìm cách tắm nắng càng nhiều càng tốt, với hy vọng tia bức xạ mặt trời sẽ ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19. 

(Ảnh chụp màn hình báo Zingnews)

Hiện tượng này xuất phát từ một số thông tin chưa được kiểm chứng nổi lên trên mạng xã hội thời gian qua, cho rằng ánh sáng mặt trời và vitamin D có thể giúp giảm lây nhiễm hoặc tiêu diệt virus Corona. 

(Zing) – Ngoại trưởng Mỹ thúc ép Trung Quốc cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán. Theo Reuters, ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục hối thúc Trung Quốc cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán, cho rằng thế giới cần hiểu về cách thức đại dịch Covid-19 bùng phát, và Bắc Kinh phải có nghĩa vụ phải minh bạch trong vấn đề này.

Trước đó, ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang điều tra khả năng đại dịch Covid-19 khởi phát từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Virus Vũ Hán sau đó đã bác bỏ các cáo buộc virus Corona chủng mới thoát ra từ cơ sở này.