Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 19/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Giải cứu 12 thiếu nữ bị giam lỏng, ép phục vụ trong quán karaoke
  • Học sinh nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở TP.HCM?
  • Đang đi tù vẫn có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19
  • Bé 5 tuổi bị bố bỏ rơi tại tòa kèm lời nhắn “tôi không đẻ, tôi không nuôi”
  • Tạm giam tổng giám đốc gây tai nạn chết người rồi cho tài xế nhận tội thay
  • Học sinh trốn trường đi bộ 10km về nhà vì nhớ bố mẹ

Tin Thế giới:

  • Trung Quốc sẽ phong tỏa khu vực hơn 100 triệu dân vì Covid-19
  • Việt Nam tặng vật tư y tế cho 8 nước châu Á – Thái Bình Dương
  • Thử thành công Vắc-xin Covid-19 trên người
  • Mỹ: Thất bại của WHO trong chống dịch làm nhiều người thiệt mạng

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Giải cứu 12 thiếu nữ bị giam lỏng, ép phục vụ trong quán karaoke. Đêm 17, rạng sáng 18/5 Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an huyện Đông Sơn đã đột kích ngôi nhà ở thôn Yên Doãn, xã Đông Yên giải cứu 12 thiếu nữ – là nhân viên phục vụ các quán hát karaoke đang bị khống chế, giam lỏng tại đây. 

Đa số thiếu nữ đều có độ tuổi từ 13-16 tuổi, đến từ các huyện miền núi như: Mường Lát (Thanh Hóa); huyện Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An), huyện Phước Thiện (Gia Lai).

Để thu hút các thiếu nữ nhẹ dạ cả tin, Lê Văn Tiến (26 tuổi, trú tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn) thuê Trần Quốc Tuấn thường xuyên đăng thông tin trên mạng xã hội tìm kiếm nhân viên phục vụ tại các cửa hàng buôn bán quần áo, nhà hàng ăn uống, với mức lương cao.

Khi có người mắc bẫy, nghi phạm trên đón về nơi tập kết, ép buộc đi phục vụ tại quán hát karaoke. Nếu ai không đồng ý liền bị bắt nhốt vào phòng trọ, bị hành hạ, đánh đập, đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi và buộc phải đi phục vụ quán karaoke.

(Tuổi Trẻ) – Học sinh nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở TP.HCM? Chiều 18/5, Sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM đã công bố những học sinh thuộc các diện sau sẽ được xét tuyển thẳng vào lớp 10 là học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Văn bản trên cũng hướng dẫn: học sinh sẽ làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện của gia đình. 

Tuy nhiên, học sinh không được xét tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên và các trường tiên tiến hội nhập.

(Lao Động) – Đang đi tù vẫn có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Ngày 18/5, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, ở địa phương có trường hợp một thanh niên đang chấp hành án tù, vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19, từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Trường hợp trên là Bùi Văn Hải (27 tuổi, trú tại thôn Thủ Đức, xã Tiên Trang). Bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương tuyên phạt 27 tháng tù vào tháng 3 vừa qua.

Giải thích cho sơ suất trên, “có thể trong quá trình lập danh sách, cán bộ xã đã không cập nhật kịp thời, nên đưa Hải vào trong danh sách nhận tiền” – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang nói.

(Nhịp Sống Việt) – Bé 5 tuổi bị bố bỏ rơi tại tòa kèm lời nhắn “tôi không đẻ, tôi không nuôi”. Vào khoảng 8h ngày 18/5, một bé trai khoảng 5 tuổi được bố đưa đến Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, trụ sở tại xã Tân Tiến (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bỏ lại rồi ra về.

Kèm theo đó là tờ giấy với nội dung: “Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi”.

Trước đó, vào năm 2019, người đàn ông này ly hôn với vợ tại tòa. 

(Pháp Luật TP.HCM) – Tạm giam tổng giám đốc gây tai nạn chết người rồi cho tài xế nhận tội thay. Chiều 18/5, VKS huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Són (tổng giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư trung tâm thương mại Vĩnh Châu) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 20h30 hôm 14/5, anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) dừng xe ven đường trên tỉnh lộ 935 thì bị ô tô 83L-1837 tông mạnh từ phía sau rồi bỏ đi, làm nạn nhân tử vong.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế của ông Són khai mình chính là người lái chiếc 83L-1837 đi từ Sóc Trăng về Vĩnh Châu và gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, qua điều tra, chiều 15/5, ông Són thừa nhận bản thân ông là người lái xe gây tai nạn nhưng nhờ tài xế nhận tội thay.

(VietNamNet) – Học sinh trốn trường đi bộ 10km về nhà vì nhớ bố mẹ. Khoảng 14h45 ngày 15/5, học sinh lớp 2 tên T.G.H. đã lẻn ra khỏi trường từ cổng tiếp thực phẩm. Sau đó đi bộ đến Km13 đoạn thuộc huyện Krông Pắk.

Đến khoảng 16h cùng ngày, nhà trường phát hiện sự việc và chia nhau đi tìm nam sinh này ở nhiều nơi như công viên, quán Internet… Đến khoảng 18h mới phát hiện em H. đã được đưa đến Công an thị trấn Phước An. Sau đó, nhà trường đã đến đón em H. về.

Khi được hỏi lý do trốn khỏi trường, H. cho biết là vì nhớ bố mẹ. H. mới trở lại trường 2 ngày thì xảy ra sự việc.

Tin Thế giới:

(Zing News) – Trung Quốc sẽ phong tỏa khu vực hơn 100 triệu dân vì Covid-19. Khoảng 108 triệu dân ở các tỉnh đông bắc Trung Quốc sẽ phải quay lại phong tỏa khi một ổ dịch mới bùng phát đe dọa việc khôi phục trở lại nền kinh tế và xã hội của Bắc Kinh.

Các thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm đã bị phong tỏa, dừng hoạt động đường sắt và xe buýt, đóng cửa trường học và cách ly hàng chục nghìn người. 

Trong một thông báo trên WeChat hôm 18/5, chính quyền thị xã Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, cho biết sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn virus. Các khu dân cư có người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, mỗi gia đình chỉ có một người được phép ra ngoài để mua nhu yếu phẩm trong 2 giờ mỗi ngày.

Các biện pháp phong tỏa mới làm nản lòng nhiều người dân, những người tin rằng dịch bệnh tồi tệ nhất ở Trung Quốc đã kết thúc.

(VnExpress) – Thử thành công Vắc-xin Covid-19 trên người. Ngày 18/5, công ty công nghệ sinh học Moderna công bố Vắc-xin Covid-19 đầu tiên thử nghiệm trên người dường như an toàn và có khả năng kích thích phản ứng miễn dịch.

8 tình nguyện viên được tiêm thử hai liều vaccine, bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Kết quả cho thấy nồng độ kháng thể sản sinh bằng với người đã khỏi Covid-19, đủ để ngăn ngừa virus nhân lên. 

Đại diện công ty cho biết họ đang tăng tốc nghiên cứu. Giai đoạn hai, với sự tham gia của 600 người, sẽ bắt đầu sớm. Giai đoạn ba dự kiến diễn ra vào tháng 7, trên hàng nghìn tình nguyện viên khoẻ mạnh.

(Tuổi Trẻ) – Mỹ: Thất bại của WHO trong chống dịch làm nhiều người thiệt mạng. Ngày 18/5, tại cuộc họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA), Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cáo buộc thất bại của WHO đã làm chết nhiều người và đòi buộc trách nhiệm đối với tổ chức này.

Không chỉ kêu gọi WHO thay đổi để minh bạch và hiệu quả hơn, bộ trưởng Mỹ đòi buộc trách nhiệm tổ chức này. 

Ông cũng ủng hộ việc điều tra độc lập “trong mọi mặt” về phản ứng của WHO trước dịch bệnh. Washington thời gian qua cáo buộc WHO quá thân thiết với Trung Quốc và phạm nhiều sai lầm trong xử lý dịch.