Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 18/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Thang máy rơi… tự do ở chung cư Sông Đà Nha Trang
  • Đà Nẵng: Mâu thuẫn trên facebook, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến
  • Một người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 sau khi đi hộp đêm

Tin thế giới:

  • Cố vấn ông Trump cáo buộc Trung Quốc gieo rắc Covid-19 qua đường hàng không
  • Đài Loan vẫn không được mời dự WHA, dời nỗ lực gia nhập WHO về cuối năm
  • Tổng thống Trump có thể loại công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ?
  • Mỹ tính thưởng tiền cho các công ty rời khỏi Trung Quốc
  • Nguyên nhân cái chết của đại sứ Trung Quốc tại Israel
  • Đánh bom xe tại Afghanistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Thang máy rơi… tự do ở chung cư Sông Đà Nha Trang. Người dân sống ở chung cư chung cư Sông Đà Nha Trang (còn gọi chung cư Uplaza) tại số 6 Bãi Dương, khu Hòn Chồng, TP Nha Trang do Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư, đang kêu cứu vì chung cư xuống cấp, nhiều thiết bị hư hỏng. Đặc biệt theo phản ảnh của ban quản trị chung cư, chung cư Sông Đà Nha Trang 21 tầng có bốn thang máy nhưng do chủ đầu tư không thực hiện bảo trì nên đã nhiều lần xảy ra tình trạng thang máy bị rơi tự do. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Lần nguy hiểm gần đây nhất là rơi từ tầng 12 xuống tầng 8. Các cửa thang máy nhiều lần đóng, mở tùy tiện nên rất nguy hiểm, đe dọa an toàn tính mạng cư dân. 

(Thanh Niên) – Đà Nẵng: Mâu thuẫn trên facebook, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến. Sáng ngày 18/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 10 người thuộc hai nhóm tham gia vụ hỗn chiến náo loạn khu dân cư. Theo điều tra, 2 thanh niên trong hai nhóm trong quá trình tham gia bình luận trên Facebook và xảy ra mâu thuẫn, sau đó 2 nhóm thanh niên mang theo kiếm, xẻng, roi điện để dàn trận, chém nhau tại khu chung cư Hòa Xuân.

Công an cũng thu giữ 2 kiếm, 1 xẻng, 1 roi điện từ các đối tượng.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

(Thanh Niên) Một người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 sau khi đi hộp đêm. Theo tờ The Korea Times ngày 18/5 đưa tin, một lao động Việt 32 tuổi sống tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi bị nhiễm Covid-19. Trước đó ngày ⅕ người này đến hộp đêm Queen ở khu Itaewon ở Seoul, đến ngày 15/5 người này được xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi sau khi phát hiện các triệu chứng. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Anseong, Hàn Quốc.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Cố vấn ông Trump cáo buộc Trung Quốc gieo rắc Covid-19 qua đường hàng không. Xuất hiện trong chương trình truyền hình “This Week” của Đài ABC (Mỹ) ngày 17/5, ông Peter Navarro phê phán cách ứng phó đại dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Ông Navaro cho biết: “Trung Quốc, nấp sau lá chắn của Tổ chức Y tế Thế giới trong hai tháng, che giấu virus với thế giới, sau đó gửi đi hàng trăm ngàn người Trung Quốc trên các máy bay tới Milan, New York và trên toàn thế giới để gieo rắc nó”.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trung Quốc hiện đang đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ của các nước trên thế giới vì được cho là che giấu nguồn gốc Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – Đài Loan vẫn không được mời dự WHA, dời nỗ lực gia nhập WHO về cuối năm. Ông Joseph Wu, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, cho biết bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ, hòn đảo này vẫn không nhận được lời mời tham gia cuộc họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan hoạch định chính sách của WHO, diễn ra vào chiều 18/5 vì áp lực từ Trung Quốc.

Chính quyền hòn đảo cho rằng loại Đài Loan rời khỏi cuộc họp sẽ tạo ra khoảng cách trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19, theo Hãng tin Reuters.

(Tin Tức) – Tổng thống Trump có thể loại công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ? Tổng thống Donald Trump đã thành công trong việc buộc quỹ lương hưu liên bang của Mỹ ngừng đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại đại lục. Giờ đây, ông lại cứng rắn trong việc loại các công ty Trung Quốc khỏi hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là NYSE và Nasdaq, qua việc buộc các công ty này phải tuân thủ nguyên tắc kế toán chống gian lận, hoặc là tìm sàn giao dịch mới. 

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên kênh Fox Business, ông Trump cho biết Mỹ đang tìm cách yêu cầu các công ty Trung Quốc phải tuân thủ Luật Sarbanes-Oxley. Ông cũng dự đoán các công ty lớn của Trung Quốc như Alibaba sẽ buộc phải rời sang sàn chứng khoán London hoặc Hong Kong. 

(Tiền Phong) – Mỹ tính thưởng tiền cho các công ty rời khỏi Trung Quốc. Giới nghị sĩ và quan chức Mỹ đang soạn thảo đề xuất nhằm khuyến khích các công ty của nước này chuyển sản xuất hoặc cơ sở cung cấp quan trọng ra khỏi Trung Quốc. Giảm thuế, ban hành quy định mới và trợ cấp là những biện pháp đang được tính đến.

Nhiều quan chức và cựu quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và nghị sĩ quốc hội Mỹ cho biết các cuộc bàn bạc đang diễn ra, trong đó có ý tưởng về một “quỹ di chuyển”, với mức ban đầu khoảng 25 tỷ USD, để khuyến khích các công ty Mỹ cải tổ mạnh mẽ quan hệ của họ với Trung Quốc.

(Vietnamnet) – Nguyên nhân cái chết của đại sứ Trung Quốc tại Israel. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đại sứ nước này tại Israel là Du Wei đột tử tại nhà riêng hôm 17/5 là vì nguyên nhân tự nhiên. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

“Phán đoán sơ bộ là Đại sứ Du Wei đột tử vì lý do sức khoẻ. Các thông tin khác cần kiểm chứng thêm”, thông báo của Bắc Kinh cho hay.

(VOV) – Đánh bom xe tại Afghanistan, ít nhất 7 người thiệt mạng. Sáng ngày 18/5, giới chức Afghanistan cho biết, có ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một doanh trại của Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS) tại tỉnh Ghazni, miền Đông nước này.

Vụ tấn công trên xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Ashraf Ghani và đối thủ Abdullah Abdullah đã ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực, qua đó chấm dứt mâu thuẫn gay gắt kéo dài nhiều tháng khiến Afghanistan chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị.