Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 18/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 2 ca mắc Covid-19, là hành khách từ Nga về Việt Nam
  • Đình chỉ, thu hồi gel rửa tay khô ANTI-COR
  • Hy hữu chuyện cháu bé 2 tuổi ở Quảng Nam gặp nạn “trên trời rơi xuống”
  • Đà Nẵng: 3 nam sinh lớp 10 ‘trổ tài’ bốc đầu xe để câu like trên Facebook

Tin thế giới:

  • Công ty Mỹ tuyên bố phát hiện đột phá về cách “ức chế 100%” virus corona.
  • Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc
  • Pháp lo ngại các lò mổ gia súc có thể trở thành ổ dịch Covid-19
  • 62 nước ủng hộ đề xuất của Australia về điều tra nguồn gốc dịch Covid-19
  • Trung Quốc phớt lờ đối thoại thương mại, Úc tính tìm thị trường mới
  • Máy bay quân sự Canada lao vào nhà dân, phi công tử nạn
  • Tấn công ở vùng Đông Bắc CHDC Congo, ít nhất 27 người bị sát hại

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Thêm 2 ca mắc Covid-19, là hành khách từ Nga về Việt Nam. Chiều ngày 17/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo, thêm 2 ca dương tính với Covid-19, đều là hành khách về từ Nga, cùng trên chuyến bay VN 0062. Hiện 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tính đến sáng ngày 18/5 Việt Nam ghi nhận có 320 ca dương tính Covid-19, trong đó có 260 ca khỏi bệnh và 60 ca đang được điều trị.

(Vietnamnet) – Đình chỉ, thu hồi gel rửa tay khô ANTI-COR. Mới đây, Cục quản lý Dược ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Gel rửa tay khô ANTI-COR do Công ty cổ phần Dược PACIFIC sản xuất và phân phối vì kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng methanol: 80,3%.

(Ảnh chụp màn hình báo Quangngaitv)

(Tintuc.com) – Hy hữu chuyện cháu bé 2 tuổi ở Quảng Nam gặp nạn “trên trời rơi xuống”. Ngày 17/5, Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 bà cháu bị thương nặng. 

(Ảnh chụp màn hình báo Kênh 14)

Khoảng 18 giờ ngày 15/5, anh N.P.A  điều khiển xe tải đi xuống dốc tại tuyến đường ở thôn 3 (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) thì bất ngờ bánh trước của xe văng ra ngoài. Sau đó, bánh xe lao xuống vực rồi đè lên ngôi nhà gỗ có 2 bà cháu đang ngồi ăn cơm, khiến cho bà bị thương còn cháu bé 2 tuổi bị chấn thương sọ não. Hiện do vết thương quá nặng cháu bé được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều trị.

(Thanh Niên) – Đà Nẵng: 3 nam sinh lớp 10 ‘trổ tài’ bốc đầu xe để câu like trên Facebook. Sáng ngày 18/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã xử lý 3 nam sinh lớp 10 “trổ tài” bốc đầu xe. 

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh các thiếu niên “biểu diễn” bốc đầu xe trước một khu đô thị ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Cả nhóm khai nhận, sự việc diễn ra khoảng cuối tháng 4, các nam sinh thách đố nhau “trổ tài” bốc đầu xe rồi cầm điện thoại di động quay lại cảnh này, đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu like.

Tin thế giới:

(Dân Trí ) – Công ty Mỹ tuyên bố phát hiện đột phá về cách “ức chế 100%” virus corona. Trong một tuyên bố vào ngày 15/5, công ty Sorrento Therapeutics tại California, Mỹ tuyên bố rằng họ phát hiện ra kháng thể STI-1499 có thể “ức chế 100%” Covid-19. 

Ông Henry Ji, nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty Sorrento Therapeutics nói với Fox News: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng có cách chữa (Covid-19). Có một giải pháp hiệu quả 100%. Kháng thể này tìm ra các virus và đẩy mầm bệnh ra khỏi cơ thể”.

(Baoquocte.vn) – Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc. Ngày 17/5, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 31/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Giai đoạn phong tỏa lần thứ 4 này đã tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

(VTC) – Pháp lo ngại các lò mổ gia súc có thể trở thành ổ dịch Covid-19. Mới đây, Pháp phát hiện 2 ổ dịch lớn với hơn 100 ca xét nghiệm dương tính với Covid -19, tại các lò giết mổ gia súc nằm gần thành phố Orléans, phía Nam thủ đô Paris và một lò giết mổ gia súc nằm gần thành phố Saint-Brieuc, vùng Bretagne, phía Tây nước Pháp. Điều này làm dấy lên lo ngại dịch bệnh bùng phát ở nước này tăng cao.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

(VTC) – 62 nước ủng hộ đề xuất của Australia về điều tra nguồn gốc dịch Covid-19. Australia và Liên minh châu Âu đang vận động các quốc gia trên thế giới ủng hộ đề xuất mở cuộc điều tra độc lập về sự xuất hiện của dịch Covid-19. Theo tờ The Sydney Morning Herald, hiện có 62 quốc gia trên thế giới gồm Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, … và tất cả các thành viên Liên minh Châu Âu ủng hộ đề xuất tổ chức cuộc điều tra độc lập về sự xuất hiện của dịch Covid-19 mà Australia đưa ra.

Dự kiến trong cuộc họp Đại hội đồng của WHO ngày 18 và 19/5, đề xuất này sẽ chính thức được đưa ra xem xét.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc phớt lờ đối thoại thương mại, Úc tính tìm thị trường mới. Ngày 17/5, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC’s Insiders  Bộ trưởng Thương mại Úc ông Simon Birmingham xác nhận phía Trung Quốc vẫn im lặng trước lời đề nghị thảo luận trực tiếp qua điện thoại với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề tranh chấp thương mại đang leo thang gần đây giữa hai nước. Ông Simon cảnh báo các chính sách can thiệp khó lường của Bắc Kinh về thương mại có thể buộc các nhà sản xuất Úc phải tìm kiếm các thị trường mới.

Quan hệ Úc với Bắc Kinh trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19, một tuyên bố được cho là nhắm vào Trung Quốc. 

(Vnexpress) – Máy bay quân sự Canada lao vào nhà dân, phi công tử nạn. Ngày 17/5, một máy bay thuộc đội bay trình diễn Snowbirds của Canada, trên chuyến lưu diễn toàn quốc nhằm cảm ơn những người đang chung tay chống Covid-19, gặp sự cố và rơi  rơi tại Kamloops, tỉnh bang British Columbia.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Thông tin ban đầu cho thấy máy bay rơi vào một khu dân cư gần sân bay Kamloops. Quân đội Canada xác nhận ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Người thiệt mạng là thành viên đội bay Snowbirds, theo CNN.

(Tin Tức) – Tấn công ở vùng Đông Bắc CHDC Congo, ít nhất 27 người bị sát hại. Ngày 17/5, theo một nguồn tin từ chính quyền CHDC Congo cho biết ít nhất 27 người bị sát hại trong hai vụ tấn công riêng biệt xảy ra ở vùng Đông Bắc nước này. Các nạn nhân thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc sắc tộc Hema, trong đó có cả phụ nữ, trẻ em.  

Vụ việc đầu tiên diễn ra tại tỉnh Ituri, được cho là do nhóm dân quân vũ trang Liên hợp vì sự phát triển của Congo (Codeco) thực hiện trong đêm 16 và rạng sáng 17/5 (theo giờ địa phương). Vụ thứ hai diễn ra ở gần Beni.