Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 28/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Phi công người Anh có dấu hiệu tỉnh, giao tiếp, cử động đơn giản
  • Cứu sống mẹ con sản phụ trong tình trạng ‘ngàn cân treo sợi tóc’
  • TP.HCM vinh danh 8 sáng chế
  • Bắt nguyên chi cục trưởng thi hành án dân sự ở Cần Thơ
  • Bé trai bị nước cuốn mất tích
  • Lùi xe làm đổ cột bơm cây xăng, làm xe bốc cháy

Tin thế giới:

  • Pháp, Bỉ bắt 26 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container
  • Nóng: Quyết định bước ngoặt của ngoại trưởng Mỹ về Hồng Kông
  • Xách súng vào đài phát thanh bắn chết 3 người rồi chờ cảnh sát bắt
  • Mỹ-Singapore tập trận trên biển Đông

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Phi công người Anh có dấu hiệu tỉnh, giao tiếp, cử động đơn giản. Tối 27/5, bác sĩ Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, phi công người Anh – bệnh nhân 91 (BN91) nhiễm Covid-19 đã có tín hiệu tỉnh lại.

Theo đó trong 2 ngày qua, BN91 đã bắt đầu được ngưng thuốc giãn cơ, giảm liều thuốc an thần. Đặc biệt, sau khi đã ngưng hẳn thuốc an thần thì BN91 bắt đầu có những tín hiệu tỉnh, có thể tiếp xúc được, thực hiện được những y lệnh đơn giản của nhân viên y tế, phản xạ ho sặc cũng khá hơn và có thể cử động được những đầu chi, mặc dù tình trạng liệt cơ hoành, yếu liệt các chi vẫn còn.

BN91 có cải thiện phổi, tuy nhiên mức độ cải thiện vẫn chưa nhiều, cần thời gian tiếp tục điều trị nhiễm trùng cũng như các phương án tiếp theo, hướng đến từng bước giảm các thông số, các chỉ số ECMO (ô xy hóa máu màng ngoài cơ thể).

(Tuổi Trẻ) – Cứu sống mẹ con sản phụ trong tình trạng ‘ngàn cân treo sợi tóc’. Chiều tối 27/5, bác sĩ Ngô Văn Kiên – phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho hay, bệnh viện vừa cứu sống mẹ con sản phụ bị rối loạn nhịp tim, trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

Sản phụ là chị P.T.D., 39 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, mang thai lần thứ 3, ở tuần thứ 40, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, bị bệnh tim bẩm sinh, tức ngực và rất khó thở.

Qua kiểm tra, bệnh viện đã huy động tổng lực một êkip hơn 10 người, sau 45 phút đương đầu với tình huống nguy cấp, vừa hồi sức tim mạch vừa gây mê mổ lấy thai, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cứu sống cả mẹ và bé.

(Người Lao Động) – TP.HCM vinh danh 8 sáng chế. Sáng 27/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã tổ chức lễ tổng kết giải thưởng Sáng chế TP HCM lần VI năm 2019-2020 và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ”.

8 sáng chế trong tổng cộng 18 giải pháp gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tham gia dự thi đã được trao giải. Trong đó, sáng chế “Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở cột sống cổ” của tác giả Phạm Thị Kim Loan được trao giải nhất với phần thưởng 40 triệu đồng; 2 sáng chế “Thiết bị sản xuất bún bao gồm cơ cấu ép đùn bột nước” của tác giả Trần Doãn Sơn đến từ Trường ĐH Bách khoa TP HCM và “Hệ thống thoát nước mưa và nước thải có chức năng hạn chế tác động của triều cường” của tác giả Nguyễn Công Anh cùng nhận giải nhì với phần thưởng 32 triệu đồng. 

Tác giả Trần Doãn Sơn cũng là người giành giải ba (24 triệu đồng) với sáng chế “Thiết bị sản xuất bánh tráng dạng tròn”. Còn lại là 4 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 8 triệu đồng.

(Lao Động) – Bắt nguyên chi cục trưởng thi hành án dân sự ở Cần Thơ. Ngày 27/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Công – nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, TP.Cần Thơ và Nguyễn Thị Huyền, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình thi hành án, từ năm 2014 đến năm 2017, Đinh Văn Công và Nguyễn Thị Huyền đã dùng thủ đoạn thu tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế, lập khống chứng từ để hợp thức hóa, nhận tiền bán đấu giá tài sản nhưng không nhập quỹ mà sử dụng cá nhân, lấy tiền thi hành án gửi tiết kiệm… Tổng số tiền bị chiếm đoạt và thất thoát hơn 2,1 tỉ đồng.

(VnExpress) – Bé trai 4 tuổi bị nước cuốn mất tích. Chiều 27/5, trong lúc tắm mưa cùng nhóm bạn, bé trai 4 tuổi bị ngã xuống mương, nước cuốn vào cống ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, mất tích.

Các nhân chứng cho biết, lúc đó trời mưa to, nhóm trẻ đổ ra đường tắm, chơi trò thả dép xuống dòng nước rồi chạy theo nhặt. Bé trai 4 tuổi trượt chân xuống mương rộng hơn một mét, sâu khoảng 1,5 m, thông với hệ thống cống chảy ra các con suối lân cận rồi đổ ra sông Đồng Nai. Người dân gần đó chạy tới cứu nhưng không kịp. 

(Tuổi Trẻ) – Lùi xe làm đổ cột bơm cây xăng, làm xe bốc cháy. Khoảng hơn 23h ngày 27/5, trong lúc vào đổ xăng tại cây xăng Hào Nam (Hà Nội) tài xế đã lùi xe húc đổ cột bơm khiến xăng tràn ra ngoài và bốc cháy.

Ngoài tài xế, trên xe có cả phụ nữ và trẻ em, may mắn tất cả đã kịp thoát ra ngoài trước khi xe bốc cháy. Tại hiện trường, chiếc ôtô gây ra vụ việc và một xe máy khác bị cháy.

Đến khoảng 12h đêm đám cháy đã bị dập tắt, cây xăng đã được phong tỏa, lực lượng cứu hỏa tiếp tục xịt nước làm mát để tránh ngọn lửa lại bùng lên.

Tin thế giới

(Người Lao Động) – Pháp, Bỉ bắt 26 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container. Cảnh sát Bỉ và Pháp hôm 27/5 thông báo bắt giữ 26 nghi phạm buôn người liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt được tìm thấy trong container đông lạnh ở Anh hồi năm ngoái.

Văn phòng công tố viên Paris cho biết 13 đối tượng đã bị bắt giữ tại Pháp với cáo buộc tham gia vào một tổ chức tội phạm vận chuyển hàng chục người di cư đến từ các nước Đông Nam Á mỗi ngày trong nhiều tháng.

Trong khi đó, 16 cuộc truy quét diễn ra vào ngày 26/5 tại thủ đô Brussels (Bỉ) đã dẫn đến việc bắt giữ 11 công dân Việt Nam và 2 công dân Morroco. Năm trong số này đã bị buộc tội buôn người với các tình tiết nặng, liên quan đến hành vi phạm tội có tổ chức và làm giấy tờ giả.

(Thanh Niên) – Nóng: Quyết định bước ngoặt của ngoại trưởng Mỹ về Hồng Kông. Ngày 27/5 báo cáo trước quốc hội Mỹ về kết quả thẩm định tình hình chính trị tại Hồng Kông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết luận thành phố này không còn được hưởng quyền tự trị.

“Hôm nay, tôi đã trình quốc hội rằng Hồng Kông không còn được hưởng quyền tự trị, dựa trên các dữ liệu thực tế”, Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter. “Mỹ luôn sát cánh với người dân Hồng Kông”.

Trong một tuyên bố khác, nhà ngoại giao đã làm rõ hơn kết luận trên. Theo đó ông nhấn mạnh việc Trung Quốc chuẩn bị thông qua dự thảo luật an ninh quốc gia có nghĩa là Hồng Kông sẽ đối mặt với nhiều sự kiểm soát.

(VietNamNet) – Xách súng vào đài phát thanh bắn chết 3 người rồi chờ cảnh sát bắt. Vào lúc 11h ngày 27/5, một tay súng đã đột nhập vào đài phát thanh tại thành phố Phitsanulok miền bắc Thái Lan và xả súng khiến ba người làm việc tại đài này thiệt mạng.

Hung thủ được xác định là Wim Sonsuk, làm thợ điện tại đài phát thanh trên. Sau khi gây án xong, tên này đã ở lại hiện trường, chờ cảnh sát tới bắt giữ. 

(Người Lao Động) – Mỹ-Singapore tập trận trên biển Đông. Tàu chiến USS Gabrielle Giffords của Mỹ và tàu khu trục tàng hình đa năng RSS Steadfast của Singapore đã tiến hành một cuộc tập trận song phương ở biển Đông hôm 24 và 25/5.

Theo trang DVIDS phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng hôm 27/5, sự kiện được xem là cơ hội để tàu Gabrielle Giffords và Steadfast thực hành cũng như tăng cường khả năng tương tác song phương giữa lực lượng hải quân hai nước, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên lạc và phối hợp trên biển.

Bà Ann McCann, chỉ huy khu trục hạm 7 – đơn vị hải quân Mỹ đóng quân tại Singapore – cho biết: “Gặp gỡ các đối tác trên biển tạo cơ hội cho lực lượng hải quân thực hành thành thạo trên biển và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Tham gia mạng lưới đối tác của Mỹ trong khu vực là điều cần thiết để duy trì một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở”.