Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 27/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Dân kiện TAND tỉnh Bạc Liêu đòi bồi thường oan sai 9,5 tỷ đồng
  • Đề xuất ‘thiến hóa học’ tội phạm xâm hại trẻ
  • Xã nghèo ở Hậu Giang thu quỹ tự nguyện theo kiểu ‘bắt buộc’
  • Cây phượng bật gốc trong sân trường: Nhiều học sinh đã qua cơn nguy kịch
  • Vừa chơi game vừa sạc pin, điện thoại iPhone phát nổ, nam thanh niên dập nát bàn tay

Tin thế giới:

  • Trump cáo buộc Twitter can thiệp bầu cử
  • Ấn Độ tuyên bố bắt được “bồ câu gián điệp” của Pakistan
  • Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản vì đại dịch Covid-19
  • Bùng phát cụm dịch Covid-19 mới trên tàu chở hàng ngoài khơi Australia
  • Đối mặt với suy thoái, Singapore tung gói cứu trợ thứ 4

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Dân kiện TAND tỉnh Bạc Liêu đòi bồi thường oan sai 9,5 tỷ đồng. Ngày 27/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự. Nguyên đơn là ông Bùi Mạnh Hòa và bị đơn là TAND tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1983 ông Bùi Duy Hải (cha ông Hòa, đã mất) là kỹ sư, Trưởng phòng tổng hợp kiêm chủ tài khoản của Ban quản lý ruộng đất tỉnh Minh Hải (cũ). Năm 1984, ông Hải bị bắt tạm giam gần 5 năm với cáo buộc Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, Thiếu tinh thần trách nhiệm và Vu khống.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Tháng 9/1989, ông Hải bị TAND tỉnh Minh Hải xét xử, tuyên phạt 18 tháng tù. Sau khi ông Hải kháng cáo kêu oan, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy toàn bộ quyết định của tòa sơ thẩm, tuyên ông Hải không phạm tội. Ông Hải đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan yêu cầu bồi thường oan sai. Đến năm 1991, ông Hải qua đời.

Ông Hòa sau đó tiếp tục gửi đơn để đòi bồi thường cho cha. Tháng 10/2018, ông Hòa làm đơn khởi kiện TAND tỉnh Bạc Liêu đòi bồi thường tổng cộng hơn 9,5 tỷ đồng. Tháng 5/2019, TAND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận bồi thường cho gia đình ông Hòa hơn 1,1 tỷ đồng và đăng báo công khai xin lỗi gia đình ông Hải. 

Không đồng ý, ông Hòa kháng cáo. TAND tỉnh Bạc Liêu cũng kháng cáo về phần án phí.

(Vnexpress) – Đề xuất ‘thiến hóa học’ tội phạm xâm hại trẻ. Thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em tại Quốc hội sáng 27/5, ông Nguyễn Ngọc Phương nêu đề xuất mở rộng hình thức “thiến hóa học”, lao động công ích, công khai danh tính tội phạm xâm hại trẻ em. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Biện pháp này được áp dụng ở nhiều nước người chịu hình phạt sẽ được tiêm chất kháng testosterone, khiến nồng độ testosterone trong cơ thể xuống mức trước tuổi dậy thì, giảm nhu cầu tình dục.

(VTC) – Xã nghèo ở Hậu Giang thu quỹ tự nguyện theo kiểu ‘bắt buộc’. Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là địa phương đặc biệt khó khăn.

Toàn xã có 4.144 hộ, trong đó có 846 hộ nghèo, 228 hộ cận nghèo. Nhiều năm nay ngoài đóng các khoản quỹ bắt buộc, người dân ở xã này còn phải góp các Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ hỗ trợ nông dân như kiểu bị bắt buộc.

Bà Trương Thị Ngọc Bích – Chủ tịch UBND xã Hòa An thừa nhận các loại quỹ trên là các khoản thu tự nguyện. Việc ra thông báo thu tiền đã được lấy ý kiến của người dân.

Ông Nguyễn Văn Phượng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An cho biết, chủ trương từ trên là phải tăng trưởng Quỹ hỗ trợ cho nông dân hàng năm. Nhưng do trên địa bàn xã không có doanh nghiệp để vận động nên Hội này vận động từ người dân.

(Dân Trí) – Cây phượng bật gốc trong sân trường: Nhiều học sinh đã qua cơn nguy kịch. Ngày 27/5, BS Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (Saigon-ITO) cho biết, sáng 26/5, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 4 em, bệnh viện đã hội chẩn toàn viện và liên viện với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM để phẫu thuật cấp cứu cho 3 bệnh nhi. Hiện tại, các em đã được đưa ra phòng hồi sức và sáng nay (27/5) được đưa xuống khoa điều trị, tình trạng sức khỏe gần như ổn định.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2,  BS Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp bệnh viện cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho 4 bệnh nhi. Hiện tại các em cũng đã qua cơn nguy hiểm.

(Người Lao Động) – Vừa chơi game vừa sạc pin, điện thoại iPhone phát nổ, nam thanh niên dập nát bàn tay. Chiều 27/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát và ngón út bị mất 2 đốt.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày (27/5), nam thanh niên đang sử dụng điện thoại iPhone cắm dây sạc pin và chơi game thì điện thoại phát nổ. 

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Trump cáo buộc Twitter can thiệp bầu cử. Hôm 25/5, Tổng thống Trump cho biết trên Twitter: “Twitter đang can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Họ nói tuyên bố của tôi về bỏ phiếu qua thư, hình thức sẽ dẫn đến tham nhũng và gian lận lớn, là không chính xác, dựa trên xác minh dữ kiện của các hãng tin giả CNN và AWP”, ” Họ bóp nghẹt tự do ngôn luận, và tôi, với tư cách là Tổng thống, sẽ không cho phép điều đó xảy ra!”.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Trước đó, Twitter dán nhãn cảnh báo đối với các bài đăng của ông về kế hoạch bầu cử ở California do ông Trump vi phạm chính sách của Twitter, trong đó cấm người dùng “thao túng hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử hay những quy trình dân sự khác”, như đăng thông tin sai lệch khiến mọi người từ chối đi bỏ phiếu, một phát ngôn viên của mạng xã hội này xác nhận.

(Lao Động) – Ấn Độ tuyên bố bắt được “bồ câu gián điệp” của Pakistan. Giới chức Ấn Độ tuyên bố công dân nước này bắt được một con chim bồ câu mang thông điệp mã hóa tại một làng biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. 

Các quan chức Ấn Độ cho hay, bồ câu mang một “thông điệp mã hóa” và bị dân làng ở Manyari bắt được tại khu vực biên giới Jammu-Kashmir.

Các cơ quan an ninh Ấn Độ đang tìm cách giải mã thông điệp này, các quan chức tiết lộ với hãng tin PTI. 

(VTC) – Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản vì đại dịch Covid-19. Ngày 26/5, hãng hàng không lớn nhất Châu Mỹ Latinh LATAM đã nộp đơn xin phá sản ở Mỹ. AFP cho biết, nguyên nhân hãng hàng không này phá sản do sụt giảm kinh doanh nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

(Lao Động) – Bùng phát cụm dịch Covid-19 mới trên tàu chở hàng ngoài khơi Australia. AP đưa tin, thủ hiến Tây Australia Mark McGowan cho hay, có 6 trong số 48 thành viên thủy thủ đoàn dương tính với Covid-19 chỉ 4 ngày sau khi chuyến hàng vận chuyển gia súc từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cập bến hôm 22/5.

(Lao Động) – Đối mặt với suy thoái, Singapore tung gói cứu trợ thứ 4. Theo CNA, Singapore vừa công bố gói ngân sách bổ sung trị giá 33 tỉ đôla Singapore (23 tỉ USD) chống dịch Covid-19. Đây là gói kích thích kinh tế thứ 4 trong năm nay của Singapore nhằm giảm nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch.

Đối tượng của gói cứu trợ này chủ yếu nhằm vào các công ty chưa được phép tiếp tục hoạt động do kế hoạch của chính phủ chỉ dỡ bỏ hạn chế chống dịch hiện nay theo từng giai đoạn; hoặc các công ty đang chật vật để trở lại trạng thái bình thường dù đã được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh.