Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 27/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thu hồi thuốc điều trị huyết áp và suy tim không đạt chất lượng
  •  Nguy cơ sạt lở bờ kênh Cái Sắn đe dọa hàng chục hộ dân
  •  Mâu thuẫn nợ nần, giang hồ đất Cảng nổ súng bắn đạn hoa cải vào đối thủ

Tin thế giới:

  • Số ca nhiễm tăng đột biến, 2 Bộ trưởng Chile mắc Covid-19
  • Thái Lan muốn sản xuất vắc-xin Covid-19 cho Đông Nam Á
  • Hàng nghìn trẻ em ở Indonesia mắc Covid-19
  • Cho nhện độc cắn vì muốn thành Người Nhện, 3 anh em nhập viện

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tiền Phong) – Thu hồi thuốc điều trị huyết áp và suy tim không đạt chất lượng. Mới đây, Cục Quản lý Dược vừa thông báo thu hồi toàn quốc thuốc viên nén Captopril (Captopril 25mg), SĐK: VD-20545-14, số lô: 0119; ngày SX: 22/02/2019; HD: 22/02/2022 do Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế sản xuất. Vì mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất Captopril disulfid.

(Tiền Phong) – Nguy cơ sạt lở bờ kênh Cái Sắn đe dọa hàng chục hộ dân. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang – ông Lương Huy Khanh chiều ngày 26/5 cho biết, từ ngày 23/5 đến nay, bờ đất cặp kênh Cái Sắn (đoạn đi qua chợ Cái Sắn, khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) liên tục xuất hiện các vết rạn nứt, với chiều dài hơn 70 mét, vết rạn nứt ăn sâu vào hơn 1/3 mặt đường liên khóm, ảnh hưởng đến 14 hộ dân sống trong khu vực.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mái bờ kênh thẳng đứng, cùng với tác động của dòng chảy, hoạt động của phương tiện giao thông thủy và mưa lớn kéo dài làm cho nền đất tại khu vực yếu, gây trượt mái.

(Người Lao Động) – Mâu thuẫn nợ nần, giang hồ đất Cảng nổ súng bắn đạn hoa cải vào đối thủ. Tối ngày 26/5, thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, đang truy bắt nghi phạm nổ súng bắn đạn hoa cải khiến anh M (huyện Tiên Lãng) bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h8 ngày 25/5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng một đối tượng đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến anh M. bị thương vào vùng cổ, mặt, đầu.

Sau khi sự việc xảy ra đối tượng lập tức rút khỏi hiện trường. Qua điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác nhận nghi phạm là BVT (huyện Tiên Lãng), nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong việc vay nợ.

Tin thế giới:

(VTC) – Số ca nhiễm tăng đột biến, 2 Bộ trưởng Chile mắc Covid-19. Cơ quan y tế công cộng Chile cho biết, nước này ghi nhận 4.895 ca nhiễm Covid-19 và 43 trường hợp thiệt mạng trong 24 giờ qua. 

Trong danh sách 4.895 ca nhiễm mới, có Bộ trưởng Công trình Công cộng Alfredo Moreno và Bộ trưởng Năng lượng Juan Carlos Jobet cũng dương tính với loại virus này.

(Người Lao Động) – Thái Lan muốn sản xuất vắc-xin Covid-19 cho Đông Nam Á. Chính phủ Thái Lan đang đặt mục tiêu bào chế thành công loại vắc-xin phòng bệnh Covid-19 trong năm tới sau khi các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Chulalongkorn thông báo thử nghiệm nó thành công trên chuột.

Loại vắc-xin này bắt đầu được thử nghiệm trên khỉ vào cuối tuần rồi. Nếu thành công, Thái Lan hy vọng có thể cho thử nghiệm nó trên người trước cuối năm nay.

Theo hãng tin Reuters, nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Chulalongkorn muốn sản xuất hàng loạt vắc-xin Covid-19 nói trên tại Thái Lan với mục tiêu là sản phẩm này có giá thành vừa túi tiền để được sử dụng trong nước và tại các nước lân cận ở khu vực Đông Nam Á, như Indonesia, Malaysia, Lào, Myanmar…

(VOV) – Hàng nghìn trẻ em ở Indonesia mắc Covid-19. Theo số liệu của Hiệp hội Bác sĩ nhi khoa Indonesia cho biết, tính đến ngày 18/5, có 584 trẻ em Indonesia ở độ tuổi từ 0-5 tuổi mắc Covid-19 và có 1.196 ca mắc Covid-19 ở độ tuổi từ 6-17 tuổi. Ngoài ra có 3.324 trẻ em đang trong tình trạng theo dõi nghi mắc Covid-19. Đáng nói, trong số này có ít nhất 14 trẻ em đã tử vong do Covid-19 và 129 trẻ em tử vong khi còn ở dạng tình nghi mắc đại dịch này.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo ông Aman Bhakti Pabang, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ nhi khoa Indonesia, số trẻ em bị mắc và tử vong do Covid-19 tại Indonesia là rất cao và việc xử lý covid-19 ở đối tượng trẻ em vẫn còn nhiều chậm trễ. Hiện nay, Indonesia có 90 triệu trẻ em, trung bình mỗi năm có 5 triệu trẻ em được sinh ra. Tuy nhiên các xét nghiệm liên quan đến Covid-19 ở trẻ em mới chỉ đạt vài trăm người

(VOV) – Hy Lạp điều hàng trăm cảnh sát đến vùng tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin các trang thông tấn nước này cho biết, đã có khoảng 300 đến 400 sĩ quan Hy Lạp tới sông Evros ở khu vực biên giới đất liền với Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường lực lượng kiểm soát địa phương.

Trước đó, theo thông tin được đăng tải trên truyền thông Hy Lạp, khoảng 35 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào khu bờ Đông sông Evros. Những binh sĩ này đã lập doanh trại, triển khai đội hình phòng thủ tại vùng đất vốn do Hy lạp kiểm soát. Trong một nỗ lực tạo ra vùng đất tranh chấp ở khu vực Evros, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cần thành lập một Ủy ban kỹ thuật để giải quyết vấn đề này.

(Tiền Phong) – Cho nhện độc cắn vì muốn thành Người Nhện, 3 anh em nhập viện. Theo tờ Daily Mail, 3 anh em trai 8, 10 và 12 tuổi ở thị trấn Chayanta, vùng Potosi (Bolivia) đã tình cờ bắt gặp một con nhện Góa phụ đen khi đang chăn dê hôm 14/5.

Sẵn mong muốn trở thành anh hùng Người Nhện như trong phim, 3 anh em trai đã tiếp cận con nhện và chọc nó bằng một cây gậy, cho đến khi con nhện nổi xung, cắn từng người.

Chỉ vài phút sau đó, 3 anh em bắt đầu có các triệu chứng bất thường nên được mẹ đưa đến trung tâm y tế địa phương.

Tình trạng sức khỏe 3 anh em tiếp tục xấu với biểu hiện sốt, run rẩy, đổ mồ hôi, đau cơ bắp. Một tuần sau đó, các bé trai được xuất viện.