Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 26/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm một ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 327 trường hợp
  • Gần 100 công an kiểm tra cơ sở cai nghiện ma tuý “chui”
  • Một học sinh trong vụ bật gốc cây ở TP.HCM đã tử vong
  • Bé trai tử nạn do cây đè: ‘Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này’
  • Đánh chết người vì không chịu mời bia… ‘đáp lễ
  • Dịch tả lợn châu Phi nguy cơ tái phát, Bộ NNPTNT yêu cầu 20 tỉnh vào cuộc gấp

Tin thế giới:

  • Thủ tướng Anh bị suy giảm thị lực sau khi mắc Covid-19
  • Phong tỏa bệnh viện Trung Quốc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì hàng trăm người phơi nhiễm Covid-19
  • 36 tù nhân El Salvador nhiễm Covid-19
  • UNC: Hàn Quốc, Triều Tiên vi phạm lệnh đình chiến khi nã súng ở DMZ

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Chiều 26/5: Thêm một ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 327 trường hợp. Chiều ngày 26/5, Bộ Y tế công bố ca Covid-19 thứ 327 tại Việt Nam. Bệnh nhân 327 là nam hành khách từ Nga về Việt Nam ngày 13/5 trước đó.

Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Ngày 25/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 26/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

(Tuổi Trẻ) – Một học sinh trong vụ bật gốc cây ở TP.HCM đã tử vong. Lúc Sáng ngày 26/5 ông Nguyễn Duy Long – giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, cho biết một học sinh bị thương trong vụ bật gốc cây ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) đã tử vong.

(Ảnh chụp màn hình báo Soha)

Bác sĩ Lê Hoàng Linh – trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện An Sinh, cho biết em  N.T.K được chuyển đến bệnh viện lúc 6h50 sáng trong tình trạng đa chấn thương, ngưng hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức tim phổi trong 65 phút nhưng không có kết quả.

(Soha.vn) – Bé trai tử nạn do cây đè: ‘Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này’. Giữa trưa 26/5, tiếng khóc tang thương bao trùm con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM). Trong căn nhà cấp 4, bố mẹ em N.T.K (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Bạch Đằng) không khỏi bàng hoàng khi đứa con trai lúc sáng đến trường vẫn còn vui vẻ, cười đùa, giờ đã không còn nữa.

Ngồi trước con hẻm, bà Thâu (hàng xóm cạnh nhà) kể: “Tội nghiệp, mẹ nó vừa mới sinh đứa con trai thứ 2 được 2 ngày, còn đang nằm ở viện thì đã đón tin buồn này rồi.”

(Ảnh chụp màn hình báo Kênh 14)

Võ Thanh Huy, Nguyễn Tấn Đạt, cùng K. là những đứa trẻ hàng xóm, lớn lên trong cùng con hẻm ở quận trung tâm thành phố. Sáng nay, Đạt và Huy may mắn thoát nạn khi cây phượng vĩ trong sân trường THCS Bạch Đằng bật gốc.

Theo Huy, thời điểm cây sắp ngã đổ có khoảng 20 học sinh ngồi phía dưới, phần lớn đều ngồi để ăn sáng. Còn Đạt thì một bên tay vẫn còn vệt đỏ vì bị cành cây quẹt phải.

“Lúc đó đang ăn sáng, em thấy nước đọng trên cây bỗng rớt xuống nhiều. Sợ quá, em chạy sang mé bên kia, quay lại thấy cây đã ngã rạp. Có bạn xỉu, có bạn gãy chân, em bị một nhánh cây rớt xuống quẹt ngang tay” – Đạt kể.

(Tiền Phong) – Đánh chết người vì không chịu mời bia… ‘đáp lễ’. Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với HVC (huyện Phù Mỹ) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/4 C cùng một số người bạn đến câu lạc bộ bida để chơi. Tại đây, C gặp anh H (bạn của C) và đem bia sang mời anh H và nhóm bạn anh H.

Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì anh H không mời bia lại. 

Khoảng 30 phút sau, anh H đi ra phía trước quán bida để nghe điện thoại, C đi theo ra ngoài và hai người tiếp tục cãi nhau. C dùng tay đấm vào mặt làm anh H ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

(Dân Việt) – Dịch tả lợn châu Phi nguy cơ tái phát, Bộ NNPTNT yêu cầu 20 tỉnh vào cuộc gấp. Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các địa phương, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn. Trước tình hình đó, bộ NNPTNT vừa có văn bản đề nghị 20 tỉnh, thành phố đang có các ổ dịch triển khai gấp các biện pháp ứng phó.

“Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng rất lớn, ảnh hưởng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn” – ông Phùng Đức Tiến cho biết.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Thủ tướng Anh bị suy giảm thị lực sau khi mắc Covid-19. Trong buổi họp báo ngày 25/5 Thủ tướng Johnson cho biết thị lực của ông đã bị ảnh hưởng sau khi mắc Covid-19.

Ông Johnson tiết lộ rằng ông “đã phải mang kính lần đầu tiên sau nhiều năm” sau khi nhiễm Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

“Tôi phải đeo kính lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi nghĩ đây có thể là tác động của Covid-19 và rất có khả năng thị lực (suy giảm) là một vấn đề liên quan tới virus”, ông Johnson cho hay.

(Dân Trí) – Phong tỏa bệnh viện Trung Quốc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì hàng trăm người phơi nhiễm Covid-19. Mới đây, cảnh sát đã bao vây Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân 463 tại thành phố Thẩm Dương sau khi hàng trăm người tiếp xúc với một bệnh nhân mắc Covid-19.

Thông tin trên được đưa ra sau khi chính quyền Thẩm Dương, thành phố thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh  tuyên bố tuần trước rằng, bất kỳ ai đi từ thành phố Cát Lâm ở tỉnh Cát Lâm tới đây sẽ bị cách ly trong bệnh viện trong ba tuần. Cát Lâm hiện được xem là ổ dịch Covid-19 mới ở Trung Quốc.

(Zing) – 36 tù nhân El Salvador nhiễm Covid-19.Trong một cuộc họp báo hôm 25/5, ông Osiris Luna giám đốc hệ thống nhà tù El Salvador cho biết có 25 tù nhân nhiễm Covid-19 trong một nhà tù giam giữ hơn 1.200 tù nhân tại San Vicente. Còn tại nhà tù Quezaltepeque gần thủ đô San Salvador, nơi giam giữ 1.980 tù nhân, đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm virus.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Điều kiện sinh hoạt ở các nhà tù El Salvador đã bị chú ý nhiều hơn sau khi chính phủ hồi tháng 4 công bố những bức ảnh hàng trăm thành viên băng đảng bị lột đồ và xếp hàng ép sát vào nhau.

(Zing) – UNC: Hàn Quốc, Triều Tiên vi phạm lệnh đình chiến khi nã súng ở DMZ. Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC), cơ quan chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu tại bán đảo Triều Tiên, kết luận quân đội hai miền vi phạm hiệp định đình chiến trong vụ nã súng ngày 3/5.

Trong vụ việc ngày 3/5, phía Triều Tiên bắn 4 viên đạn trúng vào một chốt biên phòng của Hàn Quốc. Lực lượng Hàn Quốc tại biên giới sau đó bắn trả.

UNC cho rằng phía Hàn Quốc cũng vi phạm hiệp định đình chiến với hai loạt đạn bắn về phía lực lượng Triều Tiên. Cơ quan này không thể kết luận liệu phía Triều Tiên nổ súng là cố ý hay do nhầm lẫn.