Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 26/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • TP HCM: Thêm 1 ca Covid-19, là du học sinh về từ Pháp
  • Phát hiện trường hợp nhiễm virus gây bệnh đầu nhỏ tại Đà Nẵng
  • Cây phượng vĩ trong sân trường bật gốc, 13 học sinh ở TP.HCM bị thương
  • Vụ nghi vấn nhận hối lộ 25 triệu yên: Công an Bắc Ninh vào cuộc điều tra
  • Vụ thi thể trong cốp xe từ Đà Nẵng ra Huế: Lời khai bất ngờ từ tài xế
  • Kinh hãi con suối nước chuyển màu, hết xanh đến đỏ

Tin thế giới:

  • WHO ngừng thử nghiệm thuốc sốt rét ngừa Covid-19
  • Nhật gỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19
  • Tổng thống Trump góp toàn bộ tiền lương chống dịch Covid-19
  • Ông Kim Jong Un thăng hàm cho tướng lĩnh hạt nhân
  • Châu chấu quét sạch mùa màng của nông dân Pakistan

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – TP HCM: Thêm 1 ca Covid-19, là du học sinh về từ Pháp. Chiều 25/5, TP HCM ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19, là bệnh nhân nữ, du học sinh Pháp đi trên chuyến bay VN008 về Việt Nam ngày 24/5.Hiện tại bệnh nhân 326 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tính đến sáng ngày 26/5 Việt Nam ghi nhận 326 ca nhiễm Covid-19, trong đó 272 ca được công bố khỏi bệnh.

(Tiền Phong) – 40 ngày không có ca mới trong cộng đồng, cân nhắc lọc máu lại cho nam phi công. Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết, 40 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Bệnh nhân 91(nam phi công người Anh) vẫn đang trong tình trạng rất nặng, khó kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, chức năng thận của bệnh nhân chưa phục hồi hoàn toàn, creatinin máu đang tăng dần sau ngưng lọc máu liên tục, đang cân nhắc lọc máu lại.

Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân còn rất nặng vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo) và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực để cứu chữa cho bệnh nhân.

(Zing) – Phát hiện trường hợp nhiễm virus gây bệnh đầu nhỏ tại Đà Nẵng. Mới đây, Bộ Y tế thông báo trường hợp nam thanh niên 25 tuổi ở Đà Nẵng mắc bệnh do virus Zika gây ra. Đây là loại virus nguy hiểm làm tổn thương não bộ, gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. 

Bộ Y tế cho hay kể từ khi xuất hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh do virus Zika tại Khánh Hòa vào tháng 3/2016, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 trường hợp mắc, tập trung chủ yếu khu vực phía Nam, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

(Ảnh chụp màn hình báp VTC)

Bệnh do virus Zika là bệnh có chung véc tơ truyền với sốt xuất huyết. Virus Zika có thể làm tổn thương não bộ, tiêu diệt các tế bào não bộ đang phát triển, gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh do truyền từ mẹ sang con. Ngoài ra, virus Zika cũng gây ra hội chứng Guillain Barre, tổn thương thần kinh có thể gây liệt.

(Tuổi Trẻ) – Cây phượng vĩ trong sân trường bật gốc, 13 học sinh ở TP.HCM bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 ngày 26/5,  một cây cổ thụ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bật gốc ngã xuống đất khiến nhiều học sinh bị thương. 

(Ảnh chụp màn hình bảo Tuổi Trẻ)

Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng – ông Nguyễn Văn Phúc cho biết,  có 13 học sinh lớp 6 và lớp 8 bị thương. Hiện các em được đưa đến bệnh viện gần đó để chăm sóc kịp thời.

(Dân Trí) – Vụ nghi vấn nhận hối lộ 25 triệu yên: Công an Bắc Ninh vào cuộc điều tra. Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra nghi vấn một công ty Tenma Nhật Bản  trên địa bàn đã hối lộ công chức tỉnh này số tiền lên tới 25 triệu yên để được miễn giảm thuế.

PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Cục Hải quan Bắc Ninh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mở tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu của công ty Tenma Việt Nam từ tháng 1/2017 đến nay, cùng kết quả kiểm tra sau thông quan. Ngoài ra, PC03 đề nghị phía Hải quan làm rõ thông tin Tenma Việt Nam đang được hưởng những ưu đãi gì về thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng xuất nhập khẩu. Đồng thời, phía Hải quan phải cung cấp các biên bản kiểm tra, thanh tra liên quan đến công ty này, nếu có.

(Dân Việt) – Vụ thi thể trong cốp xe từ Đà Nẵng ra Huế: Lời khai bất ngờ từ tài xế. Liên quan đến vụ thi thể anh D (công nhân Công ty Cổ phần Cơ điện Mecoco, Đà Nẵng) bị bỏ vào cốp xe chở ra Huế bàn giao cho gia đình, thượng tá Kiều Văn Vương – Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay: “Chúng tôi mời tài xế lên làm việc và người này cho biết nhận chở thi thể với giá 1,5 triệu đồng. Không có chuyện họ bỏ thi thể sau cốp xe. Họ để thi thể nạn nhân trên băng ca vải rồi gập hết dàn ghế xe ô tô và để dọc nạn nhân chở về nhà”, thượng tá Vương cho biết.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Anh D là công nhân thuộc nhà thầu Mecoco. Khi đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình, không may anh bị té ngã, rơi xuống đất tử vong. Những người thợ cùng nhóm phát hiện nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương mà gọi xe ô tô dịch vụ Grab đưa thi thể anh D về nhà tại phường Thủy Xuân (TP.Huế) để gia đình mai táng.

(Dân Việt) – Kinh hãi con suối nước chuyển màu, hết xanh đến đỏ. Ngày 24/5, người dân trên địa bàn phường Tân Bình (ở đâu) (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện nước tại con suối Cây Sao bất ngờ đổi màu đỏ tươi như máu và tràn vào các ruộng rau muống trồng xung quanh. Sau hơn 2 giờ, màu nước của con suối mới bắt đầu nhạt dần. Trước đó, vào ngày 16/4, nước tại suối Cây Sao cũng chuyển đột ngột sang màu xanh nhưng không rõ nguyên nhân và nguồn xả thải.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân suối Cây Sao chuyển đột ngột sang màu xanh xuất phát từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng dịch vụ và thương mại Đan Như Phát, địa chỉ tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình do ông Trần Văn Trường làm đại diện.

Tin thế giới

(VTC) – WHO ngừng thử nghiệm thuốc sốt rét ngừa Covid-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 25/5 cho biết, tổ chức này đình chỉ thử nghiệm thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine như phương pháp điều trị tiềm năng trong ngừa Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

“Nhóm điều hành đã ngừng thử nghiệm hydroxychloroquine. Các thử nghiệm vaccine sẽ được xem xét, đánh giá bởi hội đồng giám sát an toàn dữ liệu của WHO”, người đứng đầu WHO cho hay.

(Tuổi Trẻ) – Nhật gỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19. Ngày 25/5, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh Covid-19 tại khu đô thị Tokyo và tỉnh Hokkaido, theo đó chấm dứt hoàn toàn tình trạng khẩn cấp đối với nước Nhật.

(Dân Trí) – Tổng thống Trump góp toàn bộ tiền lương chống dịch Covid-19. Ngày 25/5, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã góp toàn bộ tiền lương quý I năm nay để hỗ trợ phát triển phương pháp điều trị Covid-19.

“Tôi đang chuyển, và ngay từ đầu đã chuyển, toàn bộ tiền lương hàng năm của mình, từ 400.000 USD đến 450.000 USD, trở lại cho chính phủ của chúng ta. Lần chuyển gần nhất cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Đó là vinh hạnh lớn của tôi”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 25/5.

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Trump quyên góp tiền lương để đóng góp vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng từng tặng 100.000 USD tiền lương quý IV/2019 cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nhằm hỗ trợ “nỗ lực đương đầu, kiểm soát và chống lại virus corona”.

(Zing) – Ông Kim Jong Un thăng hàm cho tướng lĩnh hạt nhân. Truyền thông Triều Tiên đưa tin hôm 24/5, trong cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thảo luận “các chính sách mới để tiếp tục tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân và đặt vũ khí chiến lược trong tình trạng báo động cao”, lãnh đạo Triều Tiên cũng đã thăng cấp bậc hàm cho khoảng 69 sĩ quan quân đội bao gồm Ri Pyong Chol và Pak Jong Chol. Cả hai người này đều có vai trò lớn trong các chương trình hạt nhân và tên lửa.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Việc thăng cấp sĩ quan được cho là nhằm củng cố sự quyền lực của ông Kim đối với quân đội. 

(Zing) – Châu chấu quét sạch mùa màng của nông dân Pakistan. Theo Guardia đưa tin, nông dân trên khắp Pakistan đang hứng chịu thảm họa châu chấu tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Những đàn châu chấu này gây thiệt hại hàng tỷ USD và dẫn đến lo ngại về tình trạng thiếu lương thực lâu dài.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Trong năm nay chính phủ Pakistan cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, sau khi châu chấu bắt đầu phá hủy mùa màng vụ đông. Bầy châu chấu đầu tiên đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào giữa năm 2019. Và dự kiến trong vài tuần tới, các đàn châu chấu mới từ Iran sẽ bay đến Pakistan phá hoại mùa màng.

Pakistan đã thiệt hại hơn 2,4 tỷ USD trong vụ đông và có thể mất thêm 2,8 tỷ USD vào vụ hè đang gieo trồng, theo Tổ chức Nông nghiệp và Thực phẩm Liên Hợp Quốc (FAO).