Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 25/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Phổi của bệnh nhân số 91 phi công người Anh bị tổn thương cấp và nhiễm trùng
  • Bộ Tài chính thông báo hỏa tốc về chính sách bảo hiểm xe máy
  • Thi thể bị bỏ trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế ‘trao lại cho gia đình’
  • Nghi án công ty Nhật ở Bắc Ninh hối lộ 5,4 tỉ đồng để trốn thuế

Tin thế giới:

  • Ông Trump hoàn thành liệu trình thuốc sốt rét phòng Covid-19
  • Bị Mỹ chặn đường, Huawei nhập sẵn chip số lượng lớn từ Hàn Quốc
  • Phát hiện động thái lạ trên đường dẫn vào biệt thự của Kim Jong Un
  • Afghanistan trả tự do cho 2.000 tù nhân Taliban
  • Cựu Đô đốc Mỹ chỉ trích Trung Quốc biến Biển Đông thành “ao nhà”

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Báo Tin Tức) – Phổi của bệnh nhân số 91 phi công người Anh bị tổn thương cấp và nhiễm trùng. Ngày 25/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, tình trạng của bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) mắc Covid-19 còn nặng, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Sau 3 ngày chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân 91 mắc Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển – viêm phổi do Burkholderia cepacia; tổn thương thận cấp. Hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê, đang được giảm liều thuốc an thần, ngưng giãn cơ, mạch và huyết áp ổn. 

(Tuổi Trẻ) – Bộ Tài chính thông báo hỏa tốc về chính sách bảo hiểm xe máy. Hôm nay 25/5, trong thông báo hỏa tốc số 349/TB-BTC, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP) trong tháng 5/2020 để Bộ Tài chính trình Chính phủ. 

Theo thông báo này, dự thảo mới cần theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho những trường hợp được bồi thường bảo hiểm, đồng thời tăng cường giám sát để tránh tình trạng trục lợi từ bảo hiểm.

(Tuổi Trẻ) – Thi thể bị bỏ trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế ‘trao lại cho gia đình’. Chiều ngày 25/5, Công an TP Huế cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của anh D (thường trú tại TP Huế).

Theo thông tin ban đầu, anh D làm công nhân cho Công ty CP cơ điện Mecoco (TP Đà Nẵng). Đến khoảng 15h ngày 24/5, gia đình anh D. nhận được điện thoại thông báo anh bị tai nạn lao động và tử vong.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Tối cùng ngày, gia đình anh D. bàng hoàng khi tiếp nhận thi thể của anh được đặt ở cốp sau xe ô tô từ 2 người đàn ông. Thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân đã giữ 2 người đàn ông này lại rồi gọi điện báo công an. Vụ việc đang được nhà chức trách xác minh làm rõ.

(Tuổi Trẻ) – Nghi án công ty Nhật ở Bắc Ninh hối lộ 5,4 tỉ đồng để trốn thuế. Tờ báo Nhât có tên Asahi Shimbun ngày 11/5 đưa tin, công ty con tại Việt Nam của hãng sản xuất nhựa Tenma (Nhật) đã hối lộ khoảng 25 triệu yên (tương đương 5,4 tỉ đồng) cho các quan chức ở Cục Hải quan và Cục Thuế ở Việt Nam để trốn thuế.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Asahi cho biết, trụ sở của Tenma tại Tokyo (Nhật Bản) đã tự nguyện khai báo với Tòa án Tokyo về vụ việc. Đồng thời, Tenma đã chủ động thành lập ủy ban bên thứ 3 để điều tra về vi phạm trên. Hối lộ chính quyền nước ngoài là hành vi bị cấm trong đạo luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật.

Theo nguồn tin của Asahi, trụ sở Tenma đã tự nguyện giao nộp kết quả điều tra riêng lên Tòa án Tokyo hôm 1/4. Công ty này hiện vẫn từ chối trả lời phỏng vấn của báo Asahi.

Tin thế giới:

(Pháp Luật) – Ông Trump hoàn thành liệu trình thuốc sốt rét phòng Covid-19. Tờ USA Today đưa tin, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã hoàn thành việc dùng thuốc trị sốt rét Hydroxychloroquine để phòng ngừa Covid-19.

Trả lời phỏng vấn của đài Sinclair, ông Trump cho biết “vừa mới hoàn thành” liệu trình dùng thuốc Hydroxychloroquine.

(Zing) – Bị Mỹ chặn đường, Huawei nhập sẵn chip số lượng lớn từ Hàn Quốc. Theo tờ Korea Economic Daily, Huawei đã đề xuất hợp đồng nhập chip bán dẫn ổn định với lãnh đạo các công ty Samsung và SK Hynix Hàn Quốc, vì lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump sẽ mở rộng các lệnh cấm trong tương lai.

(Pháp Luật) – Phát hiện động thái lạ trên đường dẫn vào biệt thự của Kim Jong Un. Trang Daily NK trích dẫn một nguồn tin ở tỉnh Ryanggang, Triều Tiên cho hay: “Kể từ ngày 9/5, Bộ Tư lệnh bảo vệ tối cao đột nhiên tăng cường kiểm soát một con đường chỉ dành cho Kim Jong Un sử dụng để tới biệt thự của ông tại thành phố Samjiyon (thuộc tỉnh Ryanggang) trong khoảng 10 ngày”.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Nguồn tin giải thích, con đường dành riêng cho ông Kim mỗi khi ông tới biệt thự riêng ở Samjiyon thường được một nhóm 2 binh sĩ tuần tra một lần mỗi ngày. Tuy nhiên, trong khoảng 10 ngày kể từ 9/5, một trạm kiểm soát quân sự được thiết lập cách lối vào con đường khoảng 50 mét và luôn có một lính vũ trang đứng canh gác, cứ hai tiếng lại đổi phiên một lần.

Nguồn thạo tin nói thêm, các thành viên thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ tối cao chuyên trách việc bảo vệ lãnh đạo Bình Nhưỡng đi lại tuần tra trên đường với các trang bị “như thời chiến”. Điều này dấy tiếp lên những nghi vấn liên quan đến sức khỏe của Chủ tịch Triều Tiên.

(Thanh Niên) – Afghanistan trả tự do cho 2.000 tù nhân Taliban. AFP ngày 25/5 dẫn lời phát ngôn viên Sediq Sediqqi của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho hay quyết định trả tự do cho 2.000 tù nhân Taliban “là cử chỉ thiện chí” của chính phủ nhằm “bảo đảm thành công cho tiến trình hòa bình” với Taliban.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Động thái trên diễn ra ra sau khi lực lượng Taliban bất ngờ đề nghị ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 24/5 nhân kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr, kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo.

(Dân Trí)- Cựu Đô đốc Mỹ chỉ trích Trung Quốc biến Biển Đông thành “ao nhà”

Trong bài viết trên Bloomberg với tiêu đề “Một cuộc Chiến tranh Lạnh đang nóng lên ở Biển Đông”, Đô đốc về hưu James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO, cho biết “dưới đáy biển Đông là mỏ dầu cũng như khí tự nhiên” và “gần 40% hoạt động vận tải quốc tế đi qua vùng biển này”. 

Vị Đô đốc này nhận định: “Trung Quốc đã có những tuyên bố chủ quyền sai trái đối với phần lớn diện tích Biển Đông”. Điều này khiến khả năng xảy ra xung đột tại Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Theo vị cựu Tư lệnh tối cao, chìa khóa để Mỹ đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông là dần điều chỉnh hành vi của Trung Quốc mà không phá vỡ mối quan hệ quốc tế theo cách có thể dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh hoặc xung đột vũ trang. Cách tốt nhất cần làm là lôi kéo thêm đồng minh quốc tế vào các cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải (bao gồm các đối tác NATO cùng Australia và Nhật Bản), tăng cường sự can dự của Mỹ với Đài Loan, đặc biệt về hợp tác quân sự, kiên quyết thực hiện cuộc điều tra quốc tế toàn diện về dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các quốc gia khác ven Biển Đông.