Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 25/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Xe tải đâm sập cổng nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết
  • Ngồn ngộn dây truyền dịch, xilanh cháy rực trong bãi rác ở Vĩnh Phúc
  • Người làm thuê khốn khổ vì người thuê ‘ôm tiền bỏ trốn’
  • 3 người từ Campuchia về Bạc Liêu không khai báo y tế

Tin thế giới:

  • Ca nhiễm ở châu Phi vượt 100.000, Nam Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 mới
  • 19 nhân viên Trung tâm đào tạo phi công vũ trụ Nga mắc Covid-19
  • Chuyên gia Nga thử nghiệm vaccine Covid-19 trên chính mình
  • Mỹ dọa loại Úc khỏi ‘Ngũ Nhãn’ nếu bang Victoria tham gia sáng kiến của Trung Quốc
  • Nhà Trắng dọa trừng phạt Trung Quốc vì dự luật Hồng Kông
  • Mỹ: Thử máu không dùng kim, chỉ cần…Smartphone?
  • Somalia: Nổ tại lễ hội kết thúc tháng Ramadan gây thương vong lớn

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vietnamplus) – Xe tải đâm sập cổng nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết. Chiều 24/5, xe tải mang biển số 61C-301.01 lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi Thành phố Hồ Chí Minh.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamplus)

Đến đoạn đường cong, thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, do trời mưa, đường trơn trượt, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, quay đầu sang bên phải, đâm vào cổng nhà một hộ dân, may mắn vụ tai nạn không có người nào thương vong.

(Vietnamnet) – Ngồn ngộn dây truyền dịch, xilanh cháy rực trong bãi rác ở Vĩnh Phúc. Tại bãi rác dân sinh ở thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng đang chứa một lượng lớn rác thải y tế được tập kết.

Rác thải y tế gồm bông, gạc, dây truyền dịch, xilanh được chất thành đống lớn đang chuẩn bị được đốt lẫn với rác thải sinh hoạt, có nhiều dây truyền dịch đã cháy dở, nhiều dây truyền vẫn còn dịch đỏ.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Theo người dân địa phương, nhiều người dân trong thôn làm nghề thu mua nhựa đã qua sử dụng về để tái chế thành các sản phẩm dân dụng.

(Tuổi Trẻ) – Người làm thuê khốn khổ vì người thuê ‘ôm tiền bỏ trốn’. Từ năm 2019 đến nay, nhiều người làm thuê cho thầu phụ công trình nâng cấp trên tỉnh lộ 955A chưa nhận được tiền công vì thầu phụ đứng ra thuê nhân công đã ‘ôm tiền bỏ trốn’.

Hiện tại, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Trung, nhà thầu chính thi công đoạn đường 955A ở TP Châu Đốc cho biết phía công ty đang tìm cách giải quyết.

(Thanh Niên) – 3 người từ Campuchia về Bạc Liêu không khai báo y tế. Ngày 24/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết địa phương vừa phát hiện 3 người từ Campuchia về nhưng không khai báo y tế, và không cách ly tập trung theo quy định.

Hiện những người này đã được đưa vào khu cách ly, và theo dõi sức khỏe tại phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu.

Tin thế giới

(Zing) – Ca nhiễm ở châu Phi vượt 100.000, Nam Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 mới. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, hôm 22/5 cho biết Nam Mỹ đang là tâm dịch mới của thế giới với Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nề nhất trong khu vực. Tính đến ngày 24/5, Brazil ghi nhận 347.398 ca nhiễm và 22.013 ca tử vong do Covid-19

WHO cũng cho biết, số ca nhiễm tại châu Phi mới vượt mốc 100.000 trường hợp. Tiến sĩ Matshidiso Moeti giám đốc khu vực châu Phi của WHO, cho rằng dịch Covid-19 tại châu Phi đã lắng xuống và châu lục này tránh được số liệu tử vong cao.

(Vietnamplus) – 19 nhân viên Trung tâm đào tạo phi công vũ trụ Nga mắc Covid-19. Theo hãng thông tấn TASS ngày 24/5 đưa tin, 19 nhân viên Trung tâm đào tạo phi công vũ trụ Nga mang tên Y.A.Gagarin đã nhiễm Covid-19.

Thông báo của Trung tâm trên nêu rõ: “Theo kết quả xét nghiệm hàng loạt trong thời gian áp đặt chế độ cảnh báo cao, đã xác định 19 ca dương tính trong số các nhân viên của Trung tâm đào tạo phi công vũ trụ.”

Thông báo cũng lưu ý rằng 13 nhân viên trong số đó đã khỏi bệnh và không có phi công vũ trụ nào bị nhiễm Covid-19.

(Tiền Phong) – Chuyên gia Nga thử nghiệm vaccine Covid-19 trên chính mình. Reuters đưa tin, các nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia tại Mát-xcơ-va đã thực hiện một số thử nghiệm không chính thức, bằng cách tự tiêm vaccine Covid-19 và kiểm tra kết quả trên chính cơ thể mình. Kết quả sau thử nghiệm những người tham gia tiêm vaccine Covid-19 có khả năng miễn dịch với virus Corona chủng mới mà không phải chịu tác dụng phụ.

Alexander Ginzburg giám đốc trung tâm cho biết, đây là bước quan trọng để các nhà khoa học tiến tới giai đoạn thử nghiệm chính thức.

(Thanh Niên) – Mỹ dọa loại Úc khỏi ‘Ngũ Nhãn’ nếu bang Victoria tham gia sáng kiến của Trung Quốc. Ngày 23/5, trả lời phỏng vấn Đài Sky News, Ngoại trưởng Pompeo cho biết trong khi ông chưa nắm được chi tiết về việc bang Victoria của Úc ký kết với Trung Quốc liên quan đến sáng kiến “Vành đai, Con đường”, thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến quan hệ đối tác tình báo giữa Mỹ và Úc theo cơ chế Ngũ Nhãn.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Nếu thỏa thuận của bang Victoria tác động tiêu cực đến Mỹ, “chúng tôi lập tức ngắt kết nối, đường ai nấy đi”, ông Pompeo nhấn mạnh.

(Người Lao Động) – Nhà Trắng dọa trừng phạt Trung Quốc vì dự luật Hồng Kông. Hôm 24/5, cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông Robert O’Brien cho biết, dự luật của Bắc Kinh thể hiện rằng họ muốn “giành quyền kiểm soát Hồng Kông”. Nếu luật được thực thi, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Trung Quốc dựa vào Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông năm 2019.

(Người Đưa Tin) – Mỹ: Thử máu không dùng kim, chỉ cần…Smartphone?

Các giáo sư đến từ các trường đại học Mỹ và Kenya đã phát minh ra cách thử máu đơn giản không cần phải dùng kim rút máu của bệnh nhân mà chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại thông minh.

Theo đó, các chuyên gia y tế kết hợp với các công ty công nghệ, thiết kế một phần mềm cải tiến camera của điện thoại thông minh có thể chụp các bức ảnh siêu âm.

Để tiến hành thử máu bệnh nhân, người dùng sẽ dùng phần mềm này, chụp lại mí mắt bên trong rồi gửi hình ảnh này đến bác sĩ. Bằng việc quan sát các mạch máu bên trong mí mắt dưới dạng ảnh siêu âm, bác sĩ có thể đo được lượng huyết cầu tố trong máu. Từ đó bác sỹ có thể chẩn đoán được một số bệnh lý như thiếu máu, suy thận…

(Vietnamplus) – Somalia: Nổ tại lễ hội kết thúc tháng Ramadan gây thương vong lớn. Ngày 24/5, cảnh sát Somalia cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ nổ tại lễ hội Eid al-Fith, đánh dấu kết thúc tháng Lễ Ramadan của người Hồi giáo, ở khu vực Baidoa, cách thủ đô Mogadishu khoảng 250km về phía Tây.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được làm rõ, nhưng dư luận nhận định rằng đây có thể là một vụ đánh bom do nhóm khủng bố al-Shabab thực hiện.