Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 27/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Một người dân kiện chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ra tòa
  • Nghi vấn công ty Nhật hối lộ: Đình chỉ Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh và 10 cán bộ
  • Sinh 3 tự nhiên hiếm gặp
  • Phạt hành chính chủ các tòa nhà ốp kính vàng ở Đà Nẵng
  • Hùng Dũng, Huỳnh Như đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Tin thế giới:

  • Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh
  • Tổng thống Philippines không muốn mở cửa trường học khi chưa có vắc xin Covid-19
  • Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh với Trung Quốc về Hong Kong trong tuần này

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Một người dân kiện chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ra tòa. Ngày 26/5, ông Phạm Văn Khoát (P.Phước Long, TP Nha Trang) đã gởi đơn đến TAND tỉnh Khánh Hòa khởi kiện chủ tịch tỉnh này.

Theo đơn ông Khoát gửi cho tòa, ngày 10/2, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính ông 55 triệu đồng do “xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang”.

Không đồng ý với quyết định trên, ông Khoát làm đơn khiếu nại, yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hủy bỏ quyết định xử phạt để đảm bảo quyền lợi của gia đình ông. Tuy nhiên đến nay chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chưa giải quyết khiếu nại của ông Khoát, quá thời hạn theo quy định của Luật khiếu nại, nên ông gửi đơn ra tòa án để kiện chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

(Người Lao Động) – Nghi vấn công ty Nhật hối lộ: Đình chỉ Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh và 10 cán bộ. Tối 26/5, Tổng cục Hải quan cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 27/5) đối với ông Trần Thành Tô – Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ để né thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh gồm: Ông Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ; ông Vũ Quang Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ; ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, công chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn và bà Nguyễn Thị Hảo, công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

4 cán bộ thuộc Cục Thuế Bắc Ninh, gồm: Ông Nguyễn Đình Tuấn; ông Nguyễn Duy Cử; bà Nguyễn Thị Hoài Biên; bà Phạm Thị Thanh Tâm. Các cán bộ này đã tham gia cuộc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam. Một cán bộ từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh (nay đã chuyển công tác lên Tổng cục Thuế) cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

(VnExpress) – Sinh 3 tự nhiên hiếm gặp. Ngày 26/5 tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, sản phụ Trương Thị Diệu (27 tuổi, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã sinh mổ thành công tam thai tự nhiên ở tuần thai 37. Ba bé trai lần lượt nặng 1,9kg, 2,1kg và 2,2kg.

Bác sĩ Lê Lý Hạ Liên, Khoa Sơ Sinh, cho biết tỷ lệ mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, khoảng 1/8.000 ca. Các trường hợp đa thai thường gặp nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sinh non, bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng và đặc biệt là tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé. 

(Dân Việt) – Phạt hành chính chủ các tòa nhà ốp kính vàng ở Đà Nẵng. Đêm 26/5, ông Nguyễn Minh Huy – Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư 2 tòa nhà ốp kính phản quang màu vàng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cụ thể, UBND quận Hải Châu quyết định xử phạt hành chính với số tiền 40 triệu đồng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần PAVNC vì vi phạm quy định về trật tự xây dựng.

Ngoài ra UBND quận Hải Châu yêu cầu trong vòng 60 ngày, các chủ đầu tư phải liên hệ với đơn vị có thẩm quyền để điều chỉnh giấy phép xây dựng.

(Thể thao&Văn hóa) – Hùng Dũng, Huỳnh Như đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Tối qua 26/5, Lễ trao thưởng Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2019 do báo SGGP tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Rex (TP.HCM). Ở hạng mục được chờ đợi nhất là Quả bóng Vàng nam, tiền vệ CLB Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng là người được xướng tên. 

Còn ở hạng mục Quả bóng Vàng dành cho bóng đá đá nữ, tiền đạo Huỳnh Như đã trở lại với danh vị cao quý nhất của làng bóng đá nữ Việt Nam khi được bầu chọn là Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2019. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp cầu thủ 28 tuổi nhận giải, cô có chiến thắng lần đầu tiên vào năm 2016.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. Ngày 26/5, tại phiên họp với phái đoàn thuộc Quân giải phóng và cảnh sát vũ trang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường huấn luyện, chuẩn bị cho chiến tranh và xử lý các tình huống phức tạp đúng lúc và hiệu quả.

Ông Tập còn yêu cầu quân đội Trung Quốc bảo vệ cái gọi là chủ quyền quốc gia, an ninh và các lợi ích phát triển cũng như đảm bảo sự ổn định chiến lược tổng thể của nước này.

Ông nhấn mạnh cần phải khám phá những cách huấn luyện theo tình hình kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, tăng cường chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh quân sự, thực hiện linh hoạt huấn luyện tác chiến và nâng cao một cách toàn diện khả năng thực hiện các sứ mệnh quân sự.

(Tuổi Trẻ) – Tổng thống Philippines không muốn mở cửa trường học khi chưa có vắc xin Covid-19. Trong buổi phát biểu tối 25/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông không ủng hộ việc cho học sinh quay trở lại trường cho đến khi thế giới tìm ra vắc xin chống Covid-19.

“Tôi sẽ không cho phép mở cửa trường học, nơi những đứa trẻ sẽ ở cạnh nhau. Không một ai đến trường trừ khi tôi chắc chắn trẻ em được an toàn. Phải có vắc xin trước đã” – ông Duterte nói.

Tổng thống Duterte nói thêm rằng thật vô ích khi nói về khai giảng năm học mới trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Philippines vẫn phức tạp.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Philippines ngày 30/4 đã thông báo năm học mới sẽ chính thức khai giảng vào ngày 24/8 và kết thúc vào ngày 30/4/2021.

(NTD Việt Nam) – Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh với Trung Quốc về Hong Kong trong tuần này. Hôm 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang chuẩn bị có hành động với Trung Quốc trong khi Bắc Kinh dự định áp đặt luật an ninh quốc gia lên hòn đảo Hồng Kông.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Nhưng tôi sẽ không nói về nó ngay hôm nay”, theo hãng tin Reuters.

“Mọi người sẽ được biết ngay trong tuần này. Tôi nghĩ sẽ là biện pháp rất mạnh”, Tổng thống Trump nói thêm.