Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 29/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Hơn 50 thanh niên hỗn chiến với dao rựa, bom xăng trong đêm
  • Còn 12/27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam, 15 người đã hết hợp đồng hoặc về nước
  • TP.HCM sắp đón mưa lớn 4 ngày liên tiếp, cảnh báo ngập lụt nặng
  • Đóng hai đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất
  • Suy thận vì đột ngột tập gym quá sức

Tin thế giới

  • Mỹ: Xả súng tại trung tâm phân phối Walmart, ít nhất 2 người chết
  • Biển Đông: Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN, đả kích ý đồ độc chiếm của Trung Quốc
  • Chiến đấu cơ Mỹ ngăn chặn phi cơ Nga ngoài khơi Alaska
  • Facebook siết chặt kiểm soát nội dung các bài được đăng
  • Rolling Stone dọa kiện tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Hơn 50 thanh niên hỗn chiến với dao rựa, bom xăng trong đêm. Tối 28/6, Nguyễn Khoa (32 tuổi) kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi, trú tại số 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Tại đây, Trung tập hợp khoảng 20 thanh niên “nghênh chiến” với nhóm của Nguyễn Khoa. Hai nhóm với dao rựa, bom xăng rượt đuổi, ẩu đả nhau giữa phố như mấy phim xã hội đen khiến người dân khiếp vía.

Khi công an có mặt ở hiện trường thì hai nhóm liền tẩu thoát. 9 thanh niên đã bị bắt, thu giữ 2 ôtô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chứa xăng…

(Người Lao Động) – Còn 12/27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam, 15 người còn lại đã hết hợp đồng hoặc về nước. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 27 phi công là người Pakistan được Cục Hàng không VN cấp giấy phép và năng định cho các Hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines: 6 trường hợp, Vietjet Air: 17 trường hợp, Jetstar Pacific: 4 trường hợp. 

Trong 27 trường hợp này có 12 trường hợp đang bay khai thác (11 người lái đang khai thác cho Vietjet, 1 người lái cho Jetstar Pacific) và 15 trường hợp còn lại đã hết hạn hợp đồng hoặc do dịch bệnh đã về nước. 

Trước đó, ngày 24/6, trong cuộc họp tại Quốc hội Pakistan báo cáo kết quả điều tra vụ rơi máy bay hôm 22/5. Bộ trưởng Hàng không nước này xác nhận thông tin khoảng 260/860 phi công của các hãng hàng không Pakistan (chiếm khoảng 1/3), đã dùng tiền thuê người thi hộ, trong các cuộc thi sát hạch để cấp bằng lái máy bay.

Sau khi tiếp nhận nội dung này, ngày 25/6, Cục trưởng Cục Hàng không VN đã chỉ đạo tạm dừng xếp lịch cho các người lái là người Pakistan làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam.

(VietNamNet) – TP.HCM sắp đón mưa lớn 4 ngày liên tiếp, cảnh báo ngập lụt nặng. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, kể từ chiều tối 28/6 kéo dài đến ngày 1/7, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ đón nhận những cơn mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi đạt 250mm.

Trong mưa cần đề phòng nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Ngoài ra mưa với cường độ lớn có thể gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp và các đô thị lớn trong đó có TP.HCM.

Về nguyên nhân gây mưa, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay hoạt động mạnh gió tây nam khống chế khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần, cùng đồng thời, hội tụ gió trên cao cũng hoạt động.

(VnExpress) – Đóng hai đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Từ ngày 1/7, mỗi sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ phải đóng một đường băng đang hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. 

Việc này nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP HCM), do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đây là các dự án khẩn cấp đã được Chính phủ cho phép rút ngắn trình tự đầu tư.

(VietNamNet) – Suy thận vì đột ngột tập gym quá sức. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc TT Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, trung tâm đang điều trị cho nam thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội bị tiêu cơ do tập gym gắng sức.

Bệnh nhân được gia đình đưa vào viện trong tình trạng mệt mỏi, đau cơ nhiều, khó thở, bí tiểu trên nền viêm cầu thận. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương cơ, tiêu cơ vân. Để giải quyết tình trạng bí tiểu, bác sĩ áp dụng phương pháp bài niệu tích cực, uống nhiều nước để thải độc.

“Rất may bệnh nhân được đưa đến viện kịp thời nên thận còn thông suốt, chưa bị suy, nước tiểu vẫn còn”, BS Nguyên nói.

Tin thế giới:

(VOV) – Mỹ: Xả súng tại trung tâm phân phối Walmart, ít nhất 2 người chết. Vụ việc xảy ra lúc 22h30 (giờ GMT) ngày 27/6 tại một trung tâm phân phối Walmart ở Red Bluff, California, Mỹ. Các nhân chứng đã nghe thấy khoảng 50 phát súng nổ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc xe tình nghi được cho là đã lái vào cửa của trung tâm phân phối này.

Ít nhất 2 người bị bắn chết, 4 người khác bị thương trong vụ xả súng.

(RFI) – Biển Đông: Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN, đả kích ý đồ độc chiếm của Trung Quốc. Trong một tin nhắn Twitter gửi đi khuya hôm 27/6, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết là “Hoa Kỳ hoan nghênh việc các lãnh đạo ASEAN đã nhấn mạnh rằng tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”, trong đó có UNCLOS (Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982).

Điểm đáng chú ý là trong tin nhắn của mình, ông Pompeo đã đính kèm bản Tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN mang tên “Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng”, đã được thông qua nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 36.

(Reuters/RFI) – Chiến đấu cơ Mỹ ngăn chặn phi cơ Nga ngoài khơi Alaska. Theo Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD), ngày 27/6, chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã phải khẩn cấp bay lên ngăn chặn phi cơ do thám TU-142 của Nga. Đây là lần thứ 10 trong năm nay phi cơ Nga bị phía Mỹ chặn ngoài khơi Alaska.

(AFP/RFI) – Facebook siết chặt kiểm soát nội dung các bài được đăng. Dưới sức ép của công luận, Facebook cho biết sẽ kiểm soát kỹ hơn các nội dung, cấm thêm những loại thông điệp mang tính chất kích động thù hận trong các quảng cáo, và dự kiến cảnh cáo thêm những bài viết có vấn đề mà vẫn để trên mạng. 

Chính Mark Zuckerberg, chủ nhân của Facebook, hôm thứ Sáu, 26/6, đã trình bày chi tiết về chủ trương siết chặt kiểm soát trên. 

(AFP/RFI) – Rolling Stone dọa kiện tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhóm nhạc rock Anh Quốc hôm nay 28/6 dọa kiện tổng thống Mỹ nếu ông tiếp tục sử dụng ca khúc “You Can’t Always Get What You Want” của ban nhạc này trong chiến dịch tranh cử. Rolling Stone cho biết việc ông Trump sử dụng ca khúc vi phạm thỏa thuận cấp phép mà BMI – cơ quan bảo vệ tác quyền âm nhạc của Mỹ – đã ký với nhóm nhạc. Nhiều nhóm nhạc, ca sĩ như Queen, Adele… cũng từng phản đối việc ông Trump sử dụng ca khúc của họ.