Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 28/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Đình chỉ công tác Phó chi cục trưởng Hải Quan gây tai nạn rồi bỏ chạy
  • Trung Quốc lại điều tàu khảo sát xâm nhập EEZ của Việt Nam
  • Bộ Công an đề xuất người đi xe trên 125cc phải thi bằng lái hạng A

Tin thế giới

  • Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 10 triệu
  • Trung Quốc công bố thiệt hại nặng từ mùa lũ đang đe dọa Đập Tam Hiệp
  • Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải đế chế hàng hải của Trung Quốc
  • Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới gần Trung Quốc
  • Châu chấu sa mạc áp sát, dân Ấn Độ phải đốt pháo, bật loa, gõ trống… 
  • Cổ phiếu Facebook, Twitter giảm mạnh do chiến dịch tẩy chay quảng cáo
  • Afghanistan tiếp tục phóng thích hàng nghìn tù nhân Taliban

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Lao Động) – Đình chỉ công tác Phó chi cục trưởng Hải Quan gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chiều 28/6, đại diện Cục Hải Quan Bình Phước cho biết hiện đã đình chỉ công tác ông Mai Như Vệ – Phó chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Hoàng Diệu (Bình Phước) vì liên quan đến vụ tai nạn. 

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Trước đó ngày 26/6, ông Vệ, điều khiển ôtô đi trên đường ĐT 759 theo hướng từ huyện Bù Đốp đi TP HCM đến đoạn đường thuộc thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì va chạm với xe máy do bà Phạm Thị Năm điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà Năm bị thương nặng, trong khi đó ông Vệ  lại tiếp tục điều khiển ôtô chạy khoảng 5km thì bị người dân chặn lại.

(VOA) – Trung Quốc lại điều tàu khảo sát xâm nhập EEZ của Việt Nam. Trang tin Benar News của Mỹ trích dẫn các dữ liệu định vị cho biết, một tàu khảo sát của Trung Quốc lại xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và được xác định là có mặt trong vùng biển cách đảo Phú Quý của Việt Nam có 182 hải lý.

Theo Benar News, hai công cụ theo dõi giao thông trên biển khác nhau cho thấy Tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc chạy về hướng các vùng biển của Việt Nam ngang qua một căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây trên Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa.

Tàu này được định vị lần cuối cùng vào ngày 16/6, cách đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận khoảng 182 hải lý, tức là bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

(YAN.vn) – Bộ Công an đề xuất người đi xe trên 125cc phải thi bằng lái hạng A. Tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất chia giấy phép lái xe thành 17 hạng khác nhau, nhiều hơn so với con số 13 hạng được đặt ra trước đây.

Trong đó, người có giấy phép lái xe hạng A1 sẽ chỉ được phép điều khiển các phương tiện 125cc trở xuống. Trước đây, bằng lái A1 được sử dụng cho xe dưới 175cc. Giấy phép lái xe hạng A theo dự thảo sẽ dành riêng cho các xe mô tô, xe gắn máy có dung tích 125cc trở lên. 

Căn cứ theo dự thảo luật nói trên, người điều khiển các loại xe máy bao gồm xe Exciter, xe Winner hay Raider sẽ buộc phải thi bằng lái xe hạng A, với tác dụng tương tự như bằng lái A2 cũ đang được sử dụng.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 10 triệu. Theo trang thống kê worldometers ngày 28/6, thế giới ghi nhận tổng cộng 10.050.162 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 501.262 ca tử vong. Có 5.457.898 bệnh nhân đã phục hồi, trong khi còn khoảng 57.748 người đang trong tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.

(Thanh Niên) – Trung Quốc công bố thiệt hại nặng từ mùa lũ đang đe dọa Đập Tam Hiệp. Theo SCMP ngày 27/6 đưa tin, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết mưa lũ khiến khoảng 774.000 người ở khắp 26 tỉnh phải sơ tán, với 81 người mất tích hoặc chết, và 10.000 ngôi nhà sụp đổ. Ngoài ra, giới chức tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc cùng ngày ghi nhận 3 người chết và 12 người mất tích sau đợt mưa bão từ khuya 26/6 ở huyện Miện Ninh.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Hôm 21/6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp chạm tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m. . Tình trạng này dẫn tới tin đồn về nguy cơ đập Tam Hiệp đang biến dạng và người dân nên sơ tán.

(VTC) – Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải đế chế hàng hải của Trung Quốc. Ngày 28/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là “đế chế hàng hải” của nước này. Và hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

“Mỹ hoan nghênh tuyên bố của các nước ASEAN về việc tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế trên biển của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận về chủ đề này”, ông Pompeo cho  biết trên Twitter hôm 28/6.

(VnExpress) – Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới gần Trung Quốc. Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đang triển khai tên lửa phòng không tầm ngắn lên vùng Ladakh, sau khi phát hiện Trung Quốc đưa nhiều trực thăng tới biên giới.

Ngày 27/6, hãng tin ANI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết: “Là một phần tiến trình tăng viện cho khu vực, lục quân và không quân Ấn Độ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không phản ứng nhanh trong khu vực Ladakh để ngăn chặn bất cứ chuyến bay liều lĩnh nào của tiêm kích hay trực thăng của quân đội Trung Quốc “.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Động thái triển khai tên lửa tầm ngắn tới biên giới được Ấn Độ thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang xây dựng một bãi đáp trực thăng mới ở mũi đất số 4 trên hồ Pangong Tso, gần một tiền đồn quân sự Ấn Độ.

(Người Lao Động) – Châu chấu sa mạc áp sát, dân Ấn Độ phải đốt pháo, bật loa, gõ trống… Ngày 27/6, bầu trời của thành phố Gurgaon (Ấn Độ) bị bao phủ đen kịt bởi đen hàng chục ngàn con châu chấu sa mạc. Một phần thủ đô New Delhi được đặt trong tình trạng báo động khi bị châu chấu áp sát, nhất là khu vực sân bay quốc tế Delhi.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Chính quyền New Delhi thông báo, các quận cảnh giác cao, chuẩn bị các phương án diệt trừ, xui đuổi châu chấu bằng cách tạo ra âm thanh lớn như gõ trống, khua nồi chảo, bật to loa đài, đốt pháo… 

(Vietnamplus) – Cổ phiếu Facebook, Twitter giảm mạnh do chiến dịch tẩy chay quảng cáo. Ngày 27/6, cổ phiếu của Facebook đã giảm tới 8,3%, trong khi twitter giảm 7,4%  sau khi tập đoàn hàng tiêu dùng Unilever quyết định tham gia vào chiến dịch tẩy chay quảng cáo trên nền tảng này, với lý do hãng đã không hành động mạnh tay nhằm chống lại các phát ngôn thù ghét trên mạng xã hội.

Trước Unilever, hàng loạt công ty lớn khác cũng đã tham gia chiến dịch tẩy chay này, như nhà mạng Mỹ Verizon Communications, hãng sản xuất đồ dã ngoại Patagonia, Coca-Cola, Hershey và chi nhánh của Honda Motor tại Mỹ.

(Baotintuc.vn) – Afghanistan tiếp tục phóng thích hàng nghìn tù nhân Taliban. Ngày 27/6, hãng TOLO News dẫn lời người phát ngôn Sediq Sediqqi của Tổng thống Afghanistan công bố cho biết, chính quyền Afghanistan đã trả tự do cho tổng cộng 3.895 tù nhân Taliban theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

Trước đó trong tháng 6, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan Javid Faisal cho hay chính phủ nước này đã phóng thích 3.000 tù nhân Taliban như một phần của thỏa thuận trên. Sau đó trong ngày, phía Taliban cũng tuyên bố đã thả 34 binh sĩ của chính quyền Kabul và cảnh sát từ các nhà tù của tỉnh Badakhshan.