Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 27/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Hoa Kỳ: Việt Nam vẫn nằm trong danh sách cần theo dõi về buôn người
  • Bí thư xã giết người, đốt xe bị khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả
  • Lào Cai: 20 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường

Tin thế giới

  • Mỹ áp hạn chế visa nhiều quan chức Trung Quốc
  • Trung – Ấn rầm rộ đưa quân đến biên giới “so găng” lực lượng
  • Hàng loạt bang của Mỹ ngừng mở cửa vì “sóng thần” Covid-19 trở lại
  • WHO: Hàng triệu người có thể chết nếu bùng phát Covid-19 cuối năm nay
  • Pakistan đình chỉ bay 150 phi công dùng bằng giả
  •  Microsoft đóng cửa vĩnh viễn cửa hàng bán lẻ

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Báo Mỹ) – Hoa Kỳ: Việt Nam vẫn nằm trong danh sách cần theo dõi về buôn người. Hôm 25/6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Cố vấn Tổng thống Ivanka Trump, và Đại sứ John Richmond công bố phúc trình thường niên 2020 về Buôn người, trong đó liệt Việt Nam vào nhóm các nước cần được theo dõi “do chưa thực hiện đầy đủ các tiêu chí tối thiểu” trong việc xóa bỏ nạn buôn người.

Vào năm 2019, lần đầu tiên kể từ năm 2012, Việt Nam bị Hoa Kỳ hạ cấp xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người, tức Bậc 2 Cần Theo dõi.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một nước chỉ được liệt hai năm liên tiếp vào Bậc 2 Cần Theo dõi. Với quy định này, nếu tình hình buôn người trong năm nay không được cải thiện, Việt Nam sẽ bị liệt vào Bậc 3 vào năm tiếp theo.

(Thanh Niên) – Bí thư xã giết người, đốt xe bị khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả. Liên quan vụ bí thư xã giết người, đốt xe, tạo hiện trường giả, ngày 26/6, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả. Trước đó, Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

(Vietnamplus) – Lào Cai: 20 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường. Ngày 26/6, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Lào Cai cho biết,  20 học sinh trường Tiểu học Cốc Lầu, xã Cốc Lầu (Bắc Hà, Lào Cai) xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa và được đưa đi thăm khám, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà đã hồi phục sức khỏe.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

Trước đó, ngày 25/6 sau khi dùng bữa tối tại trường 20 học sinh xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa ở tay chân, sau đó được đưa đến bệnh viện. Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh bình thường.

Tin thế giới:

(vnExpress)  – Mỹ áp hạn chế visa nhiều quan chức Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các quan chức Trung Quốc “phá hoại mức độ tự chủ cao” của Hong Kong sẽ bị Mỹ hạn chế thị thực: “Tôi tuyên bố hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc đương nhiệm và đã nghỉ hưu, những người chịu trách nhiệm hay đồng lõa phá hoại mức độ tự chủ cao của Hong Kong, vốn được bảo đảm trong Tuyên bố chung Anh-Trung 1984, hoặc làm suy yếu quyền con người và tự do cơ bản ở Hong Kong”.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

“Thành viên gia đình của những người này có thể phải chịu những hạn chế trên”, Pompeo cho biết nhưng không nêu danh tính người chịu lệnh hạn chế thị thực của Mỹ.

(Dân Trí) – Hàng loạt bang của Mỹ ngừng mở cửa vì “sóng thần” Covid-19 trở lại. Hơn 30 bang của Mỹ đang phải chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng trở lại, thậm chí một số bang ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay. Ít nhất 11 bang của Mỹ gồm Texas, Florida, Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico và North Carolina đã quyết định ngừng mở cửa kinh tế trở lại do lo ngại dịch bùng phát mạnh.

Tại Texas, hôm 26/6, Thống đốc Greg Abbott yêu cầu hạn chế hơn nữa các doanh nghiệp hoạt động, trong đó có quy định các quán bar chỉ được mở cửa với dịch vụ giao hàng hoặc mua đi ngay. Ông cũng chỉ đạo giới chức địa phương cấm các hoạt động tập trung đông người.

(Dân Trí) – Trung – Ấn rầm rộ đưa quân đến biên giới “so găng” lực lượng. AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 25/6 cho biết, nước này đã triển khai số lượng lớn binh sĩ bằng Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya sau vụ đụng độ. Mặc dù thông báo không nêu con số cụ thể, song các nguồn tin địa phương xác nhận Ấn Độ đã triển khai hơn 36.000 binh sĩ dọc theo biên giới tranh chấp.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Theo các nguồn tin trên, Ấn Độ đã triển khai 3 sư đoàn tới biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, các xe tăng chủ lực và lựu pháo cũng được điều đến khu vực này.

(Tuổi Trẻ) – WHO: Hàng triệu người có thể chết nếu bùng phát Covid-19 cuối năm nay. Ngày 26/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch Covid-19 đang diễn ra đúng như tiên lượng một cách đáng sợ, nguy cơ có hàng triệu người sẽ tử vong trong đợt sóng thứ 2 dự kiến rơi vào mùa thu – đông sắp năm nay.

Tính đến cuối ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thế giới đã có gần 10 triệu ca nhiễm Covid-19, và gần 500.000 ca tử vong. 

WHO cũng đưa ra nhận định rằng dịch đang bước vào giai đoạn mới, với tốc độ bùng phát nhanh và nguy hiểm hơn cách đây vài tháng.

(VTC) – Pakistan đình chỉ bay 150 phi công dùng bằng giả. Mới đây, hãng hàng không quốc tế Pakistan đã đình chỉ bay 150 phi công với cáo buộc gian lận trong các kỳ thi cấp chứng chỉ bay.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Hàng không Pakistan cho biết, có tới 262 phi công trên tổng số 860 phi công Pakistan không tự làm bài kiểm tra mà vẫn có chứng chỉ bay, tức là khoảng 30% phi công mang bằng cấp hoặc chứng chỉ bay giả.

(Ảnh chụp màn hình báo VOV)

Thông tin này được đưa ra trong cuộc điều trần trước Quốc hội Pakistan về nguyên nhân máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) rơi khiến 97 người thiệt mạng hồi tháng trước. Theo đó, nguyên nhân là do phi công và các nhân viên kiểm soát không lưu đã không tuân thủ các quy tắc tiêu chuẩn bay cũng như mất tập trung trong lúc điều khiển máy bay hạ cánh.

(Dân Trí) – Microsoft đóng cửa vĩnh viễn cửa hàng bán lẻ. Hôm 26/6, Microsoft thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn 83 địa điểm bán lẻ của Microsoft Store. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào cửa hàng trực tuyến của mình tại Microsoft.com, nơi khách hàng có thể được hỗ trợ, mua hàng, hướng dẫn.

Công ty cũng sẽ tái thiết lại một số không gian để phục vụ mọi khách hàng, bao gồm Trung tâm trải nghiệm Microsoft tại Luân Đôn, Sydney, New York và trụ sở Redmond (Mỹ).