Mục điểm tin cập nhật sáng 3/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

Nhóm người Trung Quốc ghi thông tin lấy được lên thẻ ngân hàng giả, rút 300.000 USD

17 ngày không ca nhiễm trong cộng đồng

Ý thức phòng dịch bị buông lỏng

Hà Nội sắp nắng nóng trên 40 độ C

Hơn 100 người thương vong sau 3 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin thế giới:

Trung Quốc “nóng mặt” khi Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia WHO

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Số người chết vì COVID-19 ở Italy tăng vọt, Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp

Hơn 67.000 người chết vì nCoV tại Mỹ

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Nhóm người Trung Quốc ghi thông tin lấy được lên thẻ ngân hàng giả, rút 300.000 USD. Nhóm tội phạm người Trung Quốc làm giả thẻ thanh toán bằng cách ghi đè thông tin tài khoản lấy được lên trên thẻ ngân hàng giả rồi móc nối với chủ máy POS để rút trộm tiền.

Ngày 2/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ bắt quả tang nhóm tội phạm người Trung Quốc và Việt Nam đang thực hiện hành vi rút trộm tiền, chuẩn bị chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 24/12/2019, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 4 người đang sử dụng thẻ ngân hành giả để chiếm đoạt tiền.

4 người bị bắt gồm: Wu Yong Jiang (37 tuổi), Zhang Huo Sheng (32 tuổi), Luo Jian Ping (43 tuổi) – cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và Vũ Hồng Hải (36 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

(Vnexpress) – 17 ngày không ca nhiễm trong cộng đồng. 6h sáng 3/5, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, đánh dấu chín ngày qua không thêm ca nhiễm mới và 17 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cả nước ghi nhận tổng số ca nhiễm 270, trong đó 217 người khỏi bệnh, 53 bệnh nhân đang điều trị. Hôm qua (2/5), thêm hai ca tái dương tính tại TP.HCM, nâng số người tái dương tính cả nước lên 14. 

(Thanh Niên) – Ý thức phòng dịch bị buông lỏng. Sau thời gian cách ly xã hội, rất đông người ở nhiều địa phương đã buông lỏng ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Nhiều nơi phía bắc “thả cửa”: Cửa Lò (Nghệ An), lượng người đổ về tắm biển rất đông đúc, hầu hết đều không đeo khẩu trang và khoảng cách tiếp xúc rất gần nhau. Các nhà hàng, quán ăn hải sản ven bãi biển Cửa Lò vào chiều tối cũng rất nhộn nhịp khách và bàn ghế được sắp xếp cận kề nhau.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Khu du lịch biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn), Hải Tiến (H.Hoằng Hóa) và Hải Hòa (H.Tĩnh Gia) ở Thanh Hóa có hàng ngàn người tập trung đông nghịt, không mang khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn.

Hàng quán ở TP.HCM chẳng “kiêng cữ”: Tối 1.5, trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM và nhiều hàng quán, đặc biệt là quán cà phê, quán nhậu… vẫn cho khách ngồi rất đông đúc, chẳng “kiêng cữ” gì trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đà lạt xử phạt không xuể: Kể từ lúc chiều tối cho đến khuya 30.4, du khách ùn ùn kéo đến khiến nhiều nơi công cộng ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) người đông như trẩy hội. Chợ đêm Đà Lạt những ngày qua luôn chật ních người, các quy định về phòng chống dịch dường như không còn tác dụng. Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết các tổ công tác của TP.Đà Lạt với hàng trăm người hằng ngày nhắc nhở, thậm chí xử phạt cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nhưng cũng không hết được.

(Tiền Phong) – Hà Nội sắp nắng nóng trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/5) phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. 

Ngày mai sẽ có nắng nóng diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Từ ngày 5-6/5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. 

Khu vực Hà Nội từ ngày mai đến 6/5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng từ 7-10/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

(VTC) – Hơn 100 người thương vong sau 3 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Sau 3 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc có hơn 100 người thương vong do tai nạn giao thông.Ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ 3 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 24 người, bị thương 22 người.

Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-2/5) toàn quốc xảy ra 91 vụ tai nạn khiến 61 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Trung Quốc “nóng mặt” khi Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia WHO. Tối ngày 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng dòng hashtag “Tweet vì Đài Loan” trên Twitter, kêu gọi cho Đài Loan tham gia Hội nghị Y tế Thế giới (WHA), phục hồi vị trí quan sát viên tại WHO cho hòn đảo.

Ngày 2/5, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ cố gắng “tìm cách đổ lỗi” liên quan tới đại dịch Covid-19

Trước đó, phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng cáo buộc Mỹ thực hiện động thái chính trị khi ủng hộ Đài Loan tham gia WHA, dự kiến diễn ra vào ngày 17/5.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Đài Loan từng là quan sát viên WHO từ năm 2009 tới 2016 nhưng sau đó được cho là đã bị loại bỏ vì áp lực từ phía Bắc Kinh, theo SCMP. 

Mỹ cho rằng Đài Loan phù hợp để tham gia trong bối cảnh thế giới đang thảo luận về Covid-19 và các mối đe dọa y tế khác và thế giới cần chuyên môn của Đài Loan.

(Lao Động) – Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới. Vaccine Covid-19 sắp được phát triển ở EU sẽ có mặt trên toàn thế giới – Sputnik dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố hôm thứ 2.5. Phát biểu của bà được đăng trên trang web của chính phủ Đức.

Ở đây nói về “cách chúng tôi phát triển vaccine, thuốc và các lựa chọn chẩn đoán tốt cho tất cả mọi người trên toàn thế giới” – bà Merkel phát biểu và lưu ý rằng Đức sẽ “đảm nhận trách nhiệm này”.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo EU khác đã kêu gọi gây quỹ với số tiền 7,5 tỉ euro để phát triển vaccine và thuốc điều trị Covid-19. Theo bà Merkel, số tiền nói trên vẫn chưa đủ để phát triển vaccine. Đức “sẽ đóng góp tài chính đáng kể” cho công việc này – bà nhấn mạnh.

(VTC) – Số người chết vì COVID-19 ở Italy tăng vọt, Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp. Số người thiệt mạng do virus corona chủng mới tại Italy tăng vọt lên 474 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca thiệt mạng ở nước này lên 28.710. Italy là nước ghi nhận số người chết do Covid-19 cao thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. 474 trường hợp thiệt mạng là con số cao nhất trong 1 ngày kể từ 21/4. Theo cơ quan Bảo vệ dân sự Italy, đến nay, Italy ghi nhận 209.238 trường hợp nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng cho đến ngày 24/7. Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 24/3 do sự bùng phát của dịch Covid-19. Động thái này được Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran công bố vào hôm 2/5, sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bộ trưởng.

(Vnexpress) – Hơn 67.000 người chết vì nCoV tại Mỹ. Mỹ ghi nhận thêm 1.540người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng ca tử vong lên hơn 67.000 trong hơn 1,1 triệu ca nhiễm.