Mục điểm tin cập nhật tối 2/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

Hà Nội: Nam công nhân sốt cao nhiều ngày ở Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) không mắc Covid-19

Thêm hai bệnh nhân TP HCM tái dương tính Covid-19.

Pháp hỗ trợ tài chính cho Việt Nam và 4 nước ASEAN khác chống dịch

Giá vàng thế giới tăng trở lại do căng thẳng Mỹ – Trung

Tin thế giới:

Trung Quốc lại ngang ngược cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, điều hải cảnh giám sát

Mỹ điều 4 máy bay ném bom B-1 đến Guam

Thử thuốc điều trị huyết áp trên người mắc Covid-19.

Phát hiện triệu chứng mới của ca nhiễm Covid-19

Tội phạm mạng lại mở chiến dịch tấn công gián điệp người dùng Android Đông Nam Á

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tiền Phong) – Hà Nội: Nam công nhân sốt cao nhiều ngày ở Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) không mắc Covid-19. Chiều ngày 2/5,  ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trường hợp nam công nhân sốt cao ở Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) đã âm tính với Covid-19.

Trước đó, nam công nhân sốt cao nhiều ngày kèm biểu hiện tức ngực được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Xã cũng thực hiện các biện pháp cách ly 120 hộ xung quanh khu vực nam công nhân này sinh sống.

(Ảnh chụp màn hình baoquocte.vn)

(Vnexpress) – Thêm hai bệnh nhân TP HCM tái dương tính Covid-19. Ngày 2/5 Sở Y tế TP HCM  ghi nhận thêm 2 bệnh nhân số 124, 235 tái dương tính với Covid-19 sau 15 ngày xuất viện, hai bệnh nhân đã được đưa trở lại điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, hiện sức khỏe đã ổn định. 

Như vậy đến nay Việt Nam ghi nhận 14 người tái dương tính Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – Pháp hỗ trợ tài chính cho Việt Nam và 4 nước ASEAN khác chống dịch. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã cung cấp một gói hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trị giá 2 triệu euro (2,19 triệu USD) cho một số nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo một tuyên bố chung được công bố chiều ngày 1/5, gói hỗ trợ tài chính của AFD sẽ được phân bổ cho 5 nước ASEAN nhằm tăng cường công tác giám sát, chẩn đoán và củng cố hệ thống ứng phó với đại dịch Covid-19  tại các nước này.

Với khoản viện trợ trên, AFD hy vọng rằng các phòng thí nghiệm ở 5 nước ASEAN sẽ tăng cường năng lực trong giai đoạn ứng phó đại dịch Covid-19 như có thêm các trang thiết bị, các bộ xét nghiệm Covid-19 đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế…

(Tuổi Trẻ) – Giá vàng thế giới tăng trở lại do căng thẳng Mỹ – Trung. Giá vàng thế giới hôm nay 2/5 đảo chiều tăng 33 USD/ounce và kết thúc tuần giao dịch ở mức 1.702,9 USD/ounce. Tuy nhiên giá vàng miếng SJC chỉ tăng 100.000 đồng/lượng do mãi lực thấp và người dân đang trong kỳ nghỉ lễ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 48,27 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 130.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ba số chín bán ra tại các tiệm vàng ở mức 46,35 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,05 triệu đồng/lượng so với vàng miếng. Còn giá vàng nhẫn bốn số chín do SJC niêm yết trước kỳ nghỉ lễ ở mức 46,95 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng thế giới tăng trở lại do Mỹ đang tích cực điều tra nguồn gốc của virus corona chủng mới gây dịch Covid-19. 

Tin thế giới:

(Thanh Niên) – Trung Quốc lại ngang ngược cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, điều hải cảnh giám sát. Tờ Tân Hoa xã tối ngày 1/5 đưa tin về lệnh cấm đánh bắt cá thường niên của Trung Quốc ở Biển Đông bắt đầu từ 12 giờ ngày 1/5 đến 12 giờ ngày 16/8, với sự giám sát của lực lượng hải cảnh và kiểm ngư nước này. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lực lượng này sẽ thực thi lệnh cấm một cách nghiêm ngặt, Tân Hoa xã dẫn thông báo từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết. 

(Thanh Niên) – Mỹ điều 4 máy bay ném bom B-1 đến Guam. Không quân Mỹ thông báo hôm ⅕ rằng 4 máy bay ném bom B-1 cùng khoảng 200 quân nhân từ bang Texas đến đảo Guam để tham gia huấn luyện và các hoạt động với đồng minh và đối tác.

Theo tờ STARS AND STRIPES dẫn thông báo từ Không quân Mỹ, trong số 4 máy bay ném bom B-1 có 3 chiếc bay trực tiếp đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, trong khi chiếc thứ 4 bay đến phía đông Nhật Bản để tham gia huấn luyện với hải quân Mỹ trước khi bay đến Guam.

Thông báo không nói rõ đợt triển khai B-1 lần này kéo dài bao lâu. Cách đây khoảng 2 tuần, không quân Mỹ bất ngờ rút toàn bộ 5 oanh tạc cơ B-52 khỏi Guam, chấm dứt sứ mệnh máy bay ném bom liên tục hiện diện (CBP) tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

(Vnexpress) – Thử thuốc điều trị huyết áp trên người mắc Covid-19. Khoảng 560 người sẽ tham gia thử nghiệm nhằm tìm hiểu về tác dụng giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh Covid-19 khi dùng thuốc điều trị tăng huyết áp.

Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Y khoa California San Diego, Mỹ. Tham gia thử nghiệm là những người có triệu chứng hoặc đang điều trị Covid-19 tại nhiều địa điểm ở các bang của Mỹ. Đại học California San Diego là đơn vị điều phối cuộc thử nghiệm, dự kiến kéo dài một năm.   

Thử nghiệm này nhằm tìm hiểu tác dụng giảm mức độ nhiễm trùng, tỷ lệ điều trị hồi sức tích cực, sử dụng máy thở hoặc tử vong do Covid-19. 

(Tinmoi.vn) – Phát hiện triệu chứng mới của ca nhiễm Covid-19. Tờ RIA Novosti mới đây đưa tin cho biết một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện Kommunarka, Moskva (Nga) xuất hiện các vết ban trên da.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Theo bác sĩ trưởng Protsenko cho biết, ít nhất 10% các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới xuất hiện những triệu chứng này, những vết ban này xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau cơ thể, chủ yếu là vùng da tay và bụng.

Protsenko cho biết có thể kết luận rằng virus corona chủng mới có khả năng biến đổi với nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau.

(Tuổi Trẻ) – Tội phạm mạng lại mở chiến dịch tấn công gián điệp người dùng Android Đông Nam Á. Các nhà nghiên cứu của Kaspersky vừa phát hiện một chiến dịch tấn công nhắm vào người dùng thiết bị Android nhằm thu thập dữ liệu của nạn nhân. Việt Nam là một trong những quốc gia có số vụ tấn công hàng đầu.

Theo các nhà nghiên cứu, chiến dịch được đặt tên là PhantomLance gồm nhiều phiên bản phần mềm gián điệp, chức năng của tất cả các mẫu phần mềm độc hại đều là thu thập thông tin của nạn nhân, bao gồm định vị địa lý, nhật ký cuộc gọi, truy cập thông tin liên lạc và SMS

(Vnexpress) – Bạo loạn tại nhà tù Venezuela, ít nhất 40 người chết. Ngày 1/5, xảy ra bạo loạn tại một nhà tù ở miền trung Venezuela, sau khi các phạm nhân biểu tình phản đối giới chức nhà tù cấm gia đình của họ tiếp tế đồ ăn vào bên trong. Cuộc đối đầu vũ trang đã nổ ra, khiến ít nhất 40 người chết và 50 người bị thương, trong số những người thiệt mạng có cả một binh sĩ vệ binh quốc gia Venezuela, nhà lập pháp María Beatriz Martínez cho hay.