Mục điểm tin cập nhật tối 1/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Ra hồ 707 chụp ảnh, một công an mất tích
  • Nam sinh viên Lào liều mình nhảy sông cứu người tự tử
  • Quảng Ninh nới lỏng cách ly xã hội
  • TP.HCM: Hơn 90 người ở chung cư bị phong tỏa âm tính với Covid-19

Tin thế giới:

  • Đài Loan nói Kim Jong-un ‘bị bệnh’
  • Tổng thống Trump dọa đánh thuế 1.000 tỷ USD hàng Trung Quốc
  • Cạn tiền, Venezuela dùng kho vàng 9 tấn để trả Iran
  • Mỹ tăng tốc phát triển vaccine Covid-19
  • Thái Lan phát triển bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 trong 15 phút
  • Chủ tịch Hạ viện Pakistan dương tính với Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Pháp Luật) – Ra hồ 707 chụp ảnh, một công an mất tích. Trưa ngày 1/5, ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người nghi mất tích trong hồ chứa nước 707 thuộc thôn 2, xã Ia Krai, huyện Ia Grai.

Trước đó, chiều ngày 30/4, anh BHV (SN 1990, công tác tại Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cùng gia đình đến chơi tại nhà người quen ở thôn 2.

Sau khi ăn uống, anh V. lái một chiếc cano ra hồ nước 707 để dùng máy điện thoại chụp ảnh. Trong lúc chụp, chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống nước, anh V. nhoài theo chụp chiếc điện thoại nhưng bị rớt xuống hồ nước và mất tích.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

(Vietnamnet) – Nam sinh viên Lào liều mình nhảy sông cứu người tự tử. UBND xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh cho biết, một nam sinh viên người Lào vừa bất chấp nguy hiểm, nhảy sông cứu người tự tử.

Sáng ngày 1/5, Vongyasone Miny (SN 1998, Quốc tịch Lào), sinh viên  Trường Đại học Hà Tĩnh cùng bạn đi chơi. Khi đi tới cầu Thạch Đồng bắc qua sông Rào Cái (TP Hà Tĩnh) nhìn thấy 1 người đàn ông đi bộ trên cầu nhảy xuống sông tự tử.

Sinh viên này đã nhảy xuống sông cứu người. Do nước chảy xiết, người đàn ông lại vùng vẫy, nên nam thanh niên gặp rất nhiều khó khăn mới giữ được người này trên mặt nước để kéo vào bờ.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Gần 20 phút căng mình giữ người đàn ông tự tử khiến nam thanh niên bắt đầu đuối sức. Thật may, lúc này có một chiếc thuyền của người dân đi qua đã trợ giúp nam thanh niên đưa người nhảy cầu vào bờ an toàn.

(Vnexpress) – Quảng Ninh nới lỏng cách ly xã hội. Sáng ngày 1/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng quyết định điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống Covid-19. 

Tại các chốt kiểm soát vẫn đo thân nhiệt người vào Quảng Ninh nhưng không khai báo y tế; đồng thời, cơ sở kinh doanh, du lịch được mở cửa. Đồng thời, tại các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ chỉ thực hiện biện pháp y tế đối với trường hợp có biểu hiện dịch tễ nghi vấn.  

(Người lao động) – TP.HCM: Hơn 90 người ở chung cư bị phong tỏa âm tính với Covid-19. Trưa ngày 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông tin mới nhất về kết quả xét nghiệm những người sống chung căn hộ ở quận 1 với ca bệnh dương tính Covid-19 trở lại sau xuất viện (BN 92). 

Kết quả xét nghiệm 87 cư dân của chung cư và 5 nhân viên của cửa hàng tiện lợi gần đó đều có kết quả âm tính. 

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Đài Loan nói Kim Jong-un ‘bị bệnh’. Ngày 30/4, khi được các nhà lập pháp chất vấn về tình hình Triều Tiên, lãnh đạo cơ quan tình báo Đài Loan Chiu Kuo-cheng cho biết rằng họ nắm được thông tin về ông Kim Jong – un nhưng chỉ có thể thảo luận sau hậu trường, vì nếu công khai, nguồn tin có thể gặp vấn đề.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Nhà lập pháp Tsai Shih-ying hỏi ông Chiu về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un, ông chỉ trả lời đơn giản rằng ông Kim “bị bệnh” và không cho biết chi tiết cụ thể.

(VTC) – Tổng thống Trump dọa đánh thuế 1.000 tỷ USD hàng Trung Quốc. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đại dịch Covid-19 có thể được tạo ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán trước khi lây lan ra toàn thế giới khiến hàng triệu người nhiễm bệnh.

Ông Trump cảnh báo có thể lựa chọn biện pháp đánh thuế 1.000 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để trả đũa nước này làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ cũng đề nghị chính quyền liên bang thông quan biện pháp trừng phạt thuế quan với Trung Quốc.

(Zing) – Cạn tiền, Venezuela dùng kho vàng 9 tấn để trả Iran. Bloomberg đưa tin Venezuela đối mặt với tình trạng cạn kiệt tiền mặt và khủng hoảng kinh tế do giá dầu lao dốc nên buộc phải dốc cạn kho vàng dự trữ để thanh toán cho đồng minh lâu năm Iran trong nỗ lực nhằm hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ.

Các nguồn tin cho biết, quan chức chính phủ Venezuela đã chất đầy các phản lực khoảng 9 tấn vàng (tương đương khoảng 500 triệu USD) để chuyển đến Tehran trong tháng này. Đây là các khoản thanh toán cho Iran do đã hỗ trợ  Venezuela tu bổ các nhà máy lọc dầu bị tê liệt.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Việc này dẫn đến sự sụt giảm ngân khố dự trữ đột ngột trong nước, khiến Venezuela đang chật vật trong khủng hoảng chỉ còn khoảng 6,3 tỷ USD ngoại tệ mạnh, mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ qua.

(Vnexpress) – Mỹ tăng tốc phát triển vaccine Covid-19. Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ đẩy thật nhanh phát triển vaccine Covid-19, mục tiêu có ít nhất 100 triệu liều trong vòng 8 tháng. 

Trong một cuộc họp ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết đang phụ trách toàn bộ dự án nhằm phát triển vaccine càng nhanh càng tốt.

Dự án có tên là “Operation Warp Speed”, dựa trên sự hợp tác của các công ty dược phẩm tư nhân, cơ quan chính phủ và quân đội, nhằm cắt giảm thời gian phát triển vaccine Covid-19.

(Tin tức) – Thái Lan phát triển bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 trong 15 phút. Đại học Prince of Songkla (PSU) của Thái Lan đang phát triển các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 có thể cho kết quả trong 15 phút dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch.

Bộ xét nghiệm này, có tên gọi là PSU Covid-19 Rapid Test Kit, sử dụng nguyên lý sắc ký miễn dịch để phát hiện các kháng thể IgM và IgG mà hệ miễn dịch của người bị nhiễm Covid-19 sản sinh ra.

Theo phó giáo sư Theerakamol Phengsakul, một nhà nghiên cứu tại Khoa Công nghệ Y học của PSU, xét nghiệm này được thực hiện chỉ với một vài giọt máu và có thể cho kết quả trong 15-20 phút thông qua một que thử tương tự như que thử thai.

Bộ thử có thể được bảo quản với nhiệt độ trong nhà trong vài tháng, phù hợp để sử dụng tại những khu vực xa xôi còn hạn chế về thiết bị y tế.

(Tin tức) – Chủ tịch Hạ viện Pakistan dương tính với Covid-19. Ngày 30/4, Chủ tịch Hạ viện Pakistan Asad Qaiser đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới và theo đó ông tự cách ly tại nhà.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin tức)

Trong vòng 2 tuần qua, đã có 2 nghị sĩ quốc hội, một ủy viên hội đồng tỉnh và một số quan chức Pakistan bị nhiễm Covid-19. 

Số ca mắc Covid-19 ở Pakistan tiếp tục tăng lên trong bối cảnh có những quan ngại rằng dịch bệnh tại nước này có thể đạt đỉnh trong tháng 5.