Mục điểm tin cập nhật tối 30/4 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân phi công Anh vẫn ‘đông đặc phổi trái’
  • Hưng Yên dỡ phong toả thôn 1.400 dân
  • Hải Phòng phá dỡ công trình giống ‘đường lưỡi bò’ của doanh nghiệp Trung Quốc

Tin thế giới:

  • Kêu gọi đóng cửa Viện Khổng tử ở Philippines đến khi Trung Quốc công nhận phán quyết Biển Đông
  •  Trực thăng đặc nhiệm hải quân NATO mất tích gần Hy Lạp
  • Thụy Điển yêu cầu EU điều tra nguồn gốc dịch Covid-19
  • Sơ tán Phủ Tổng thống Áo do mối đe dọa đánh bom khủng bố
  • Mỹ huy động 4 cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch
  • Hàn Quốc: Thử nghiệm thuốc viêm tụy chữa Covid-19
  • Đức thử nghiệm vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trên nhóm tình nguyện viên đầu tiên
  • Ấn Độ hủy sử dụng thuốc chống sốt rét phòng Covid-19 cho người dân khu ổ chuột

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Bệnh nhân phi công Anh vẫn ‘đông đặc phổi trái’. Bệnh nhân số 91 là phi công người Anh ngày 30/4 vẫn đông đặc nửa dưới phổi trái, phổi bên phải tiến triển tốt, kết quả xét nghiệm vẫn dương tính với Covid-19.

Tối ngày 29/4, Hội đồng Chuyên môn Các bệnh Truyền nhiễm cả nước đã hội chẩn trực tuyến, đánh giá tình trạng bệnh nhân này nặng, tiến triển chậm. 

(Vnexpress) – Hưng Yên dỡ phong toả thôn 1.400 dân. Sáng 30/4, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định kết thúc việc cách ly với thôn Chí Trung (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm), với hơn 1.400 dân, sau 28 ngày cả thôn bị phong tỏa do có liên quan đến ca bệnh thứ 219.

(Môi trường) – Hải Phòng phá dỡ công trình giống ‘đường lưỡi bò’ của doanh nghiệp Trung Quốc. Ngày 28/4, UBND huyện An Dương đã phối hợp với Ban quản lý KCN An Dương phá bỏ 1 công trình xây dựng trái phép trong khuôn viên KCN An Dương. Công trình bị phá bỏ gồm khu nhà công nhân của Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt xây dựng trái phép trên đất quy hoạch trồng cây xanh và toàn bộ mô hình xây bằng gạch lát lối đi quanh một hồ nước, nếu nhìn từ trên cao rất giống với “đường lưỡi bò”.

(Ảnh chụp màn hình báo Zingnews)

Khu công nghiệp An Dương được thành lập năm 2008 có tổng diện tích khoảng 800ha, do Công ty TNHH Thâm Việt làm chủ đầu tư với số vốn 175 triệu USD.

Tin thế giới:

(Thanh Niên) – Kêu gọi đóng cửa Viện Khổng tử ở Philippines đến khi Trung Quốc công nhận phán quyết Biển Đông. Thẩm phán về hưu Antonio Carpio kêu gọi đóng cửa các Viện Khổng tử ở Philippines cho đến khi Trung Quốc công nhận phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Ông Carpio cho hay Trung Quốc có hai Viện Khổng tử ở Đại học Philippines và Đại học Ateneo de Manila và cảnh báo hai viện này “có thể truyền bá những thuyết sai lầm của họ về đường chín đoạn (đường lưỡi bò ở Biển Đông)”.

Ở Mỹ, hàng chục trường đại học đã đóng cửa Viện Khổng tử trong khu học xá của trường sau khi quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Lầu Năm Góc từ chối tài trợ cho chương trình dạy tiếng Hoa ở những trường chứa Viện Khổng tử, theo Philippine Daily Inquirer. Thụy Điển cũng đã đóng cửa tất cả Viện Khổng tử vì quan ngại an ninh.

(Thanh Niên) – Trực thăng đặc nhiệm hải quân NATO mất tích gần Hy Lạp. Ngày 30/4, CBC News cho biết, một chiếc trực thăng quân sự Canada tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bên ngoài bờ biển Hy Lạp đã mất tích.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau xác nhận thông tin này trên Twitter vào sáng 30/4 (giờ Việt Nam). Ông Trudeau cho hay chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đang được triển khai và sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.

Một nguồn tin của chính phủ Hy Lạp cho hay một thi thể đã được trục vớt, và theo các nguồn tin khác, đã xác định được vị trí của trực thăng.

(VTC) – Thụy Điển yêu cầu EU điều tra nguồn gốc dịch Covid-19. Ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren tuyên bố trước Quốc hội “Khi tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu được kiểm soát, điều quan trọng là mở cuộc điều tra độc lập để tìm ra nguồn gốc và sự lây lan của virus Corona”.

“Một điều quan trọng nữa là toàn bộ vấn đề xử lý đại dịch Covid-19, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng phải được điều tra. Thụy Điển sẵn sàng nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác của Liên minh châu Âu (EU)”, bà Hallengren nói thêm. 

Tuyên bố của Thụy Điển được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Đức và Australia kêu gọi Trung Quốc minh bạch và mở cuộc điều tra về nguồn gốc của virus Corona.

(Vietnamplus) – Sơ tán Phủ Tổng thống Áo do mối đe dọa đánh bom khủng bố. Ngày 29/4, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và các nhân viên làm việc trong Phủ Tổng thống ở thủ đô Vienna đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi cảnh sát nước này nhận một bức thư đe dọa đánh bom khủng bố.

(Tuổi Trẻ) – Mỹ huy động 4 cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch. Đài NBC ngày 29/4 đưa tin Nhà Trắng đã ra chỉ thị gởi từ tuần trước cho Cơ quan An ninh quốc gia, Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) và Trung tâm Tình báo y tế quốc gia, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) rà soát tất cả dữ liệu, hình ảnh vệ tinh để tìm hiểu về những ngày đầu Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và liệu nước này và WHO có che giấu điều gì hay không.

Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên xác nhận đang tiến hành các cuộc điều tra nghiêm túc về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Khi được hỏi về thông tin trên NBC vừa phát, ông Trump khẳng định đã nhận được một số manh mối. 

(Vnexpress) – Hàn Quốc: Thử nghiệm thuốc viêm tụy chữa Covid-19. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã phê duyệt một thử nghiệm lâm sàng đối với nafamuler – một loại thuốc chữa viêm tụy, để điều trị Covid-19.

Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc có thể ngăn chặn TMPRSS2, một loại enzyme trên bề mặt tế bào người, được Covid-19 sử dụng để tấn công cơ thể. Nghiên cứu được thực hiện tại 6 cơ sở y tế ở Hàn Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Nafamuler vốn được cấp phép để điều trị bệnh viêm tụy hoặc chống đông máu. Gần đây, nhóm nghiên cứu tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, cho biết thuốc hiệu quả đối với bệnh nhân Covid-19.

(Báo tin tức) – Đức thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trên nhóm tình nguyện viên đầu tiên. Trong thông báo ngày 29/4, công ty BioNTech có trụ sở ở thành phố Mainz của Đức cùng đối tác là công ty Pfizer của Mỹ cho biết nhóm tình nguyện viên đầu tiên gồm 12 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 có tên gọi BNT162. 

Khoảng 200 người khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55 sẽ được tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn 1. Nếu các thử nghiệm cho kết quả tích cực, sẽ có thêm nhiều đối tượng, kể cả nhóm bệnh nhân có nguy cơ, được tiếp tục thử nghiệm ở giai đoạn 2.

(Báo Tin tức) – Ấn Độ hủy sử dụng thuốc chống sốt rét phòng Covid-19 cho người dân khu ổ chuột. Giới chức y tế thành phố Mumbai của Ấn Độ đã quyết định hủy kế hoạch sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để phòng lây nhiễm virut Corona cho hàng nghìn người trong các khu ổ chuột ở thành phố.

Theo các nhà chức trách, một cuộc thử nghiệm để chứng tỏ tính hiệu quả của thuốc này vẫn chưa được tiến hành, vì vậy hiện tại họ sẽ làm theo hướng dẫn y tế liên bang.